Vĩnh Long: Hai sĩ quan cấp tá bị tố cho tụ tập ăn nhậu, thu tiền trong khu cách ly

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Hai sĩ quan cấp tá thuộc Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Vĩnh Long đã bị tạm đình chỉ công tác do bị người dân tố cáo cho tụ tập ăn nhậu, gây rối và “vận động” thu tiền trong khu cách ly trái quy định.

Ngày 20 Tháng Tư, xác nhận với báo Thanh Niên ông Lữ Quang Ngời, chủ tịch tỉnh Vĩnh Long, cho biết Thượng Tá Nguyễn Hoàng Minh, phó chủ nhiệm Hậu cần, và Trung Tá Đặng Văn Ngoan, trưởng Ban Quân Y, cùng thuộc Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Vĩnh Long đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra vụ tố cáo trong quản lý, điều hành xảy ra tại khu cách ly ở trường Quân Sự tỉnh Vĩnh Long (xã Mỹ Loan, huyện Tam Bình).

Ông Ngời nói, “Đây là sự việc đáng tiếc… Sau khi điều tra, làm rõ, sẽ xử lý nghiêm và thông tin cụ thể với báo chí”.

Phúc trình với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Vĩnh Long khẳng định, “việc tổ chức vận động tiền người dân trong khu cách ly phòng COVID- 19 là do hai sĩ quan Ngoan và Minh tự tiện làm.”

Nói với báo VNExpress, hai sĩ quan cấp tá trên xác nhận “việc ăn nhậu có xảy ra tại khu cách ly nhưng không rõ nguồn bia rượu từ đâu.”

Trong khi đó, Thượng Tá Minh thừa nhận đã soạn thông báo vận động thu tiền, trên tinh thần tự nguyện của những người cách ly, “vì thấy anh em ở đây vất vả.” Số tiền nhận được hơn 10 triệu đồng ($426).

Tin cho biết trước đó hôm 23 Tháng Ba, trường Quân Sự Tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận cách ly tập trung hơn 230 người về từ Australia (Úc). Những người này xuống phi trường Cần Thơ trên chuyến bay VN780. Sau khi được kiểm tra y tế, toàn bộ hành khách được giới hữu trách đưa về trường để cách ly.

Trường Quân Sự Vĩnh Long, nơi hai sĩ quan “làm tiền” người dân bị cách ly. (Hình: Vĩnh Nam/VNExpress)

Trong thời gian bị cách ly ở trường, một số người tố cáo đến giới hữu trách việc cán bộ buông lỏng quản lý để người tụ tập ăn nhậu, gây rối ở hành lang khu cách ly. Sự việc được báo với lãnh đạo khu cách ly nhưng bị làm lơ.

Theo nội dung tố cáo của ông NHT (ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) với báo Pháp Luật Việt Nam, ông có hai người con bị cách ly tập trung tại đây cho biết khoảng 10 giờ tối 3 Tháng Tư, một nhóm thanh niên khoảng 10 người tụ tập uống bia trong khu vực cách ly. Lúc này, con gái ông T. và bạn cùng phòng đi ngang qua bị trêu chọc với lời lẽ khiếm nhã, văng tục nên đã phản ứng lại. Thấy em mình bị trêu chọc, nên con trai ông T. can ngăn thì bị nhóm thanh niên gây rối dùng dao đe dọa.

Sự việc được báo lại với Ban Lãnh Đạo khu cách ly, thế nhưng không được giải quyết. Sau đó, gia đình đến khu cách ly để tiếp tục trình bày thì Thượng Tá Nguyễn Hoàng Minh hứa sẽ “xem xét lại” với cách trả lời vô trách nhiệm: “Có lẽ do shipper mang vào, kiểm soát không được là do lực lượng mỏng, nếu gia đình không yên tâm thì giải quyết cho con ông về.”

Không chỉ có vậy, ông T. và nhiều người khác còn phản ánh việc cán bộ tại đây “vận động” để nhận tiền của người bị cách ly.

Cụ thể, Trung Tá Đặng Văn Ngoan đến từng phòng dán thông báo “vận động” đóng góp tiền với nhiều lý do như: Xây dựng nhà tình đồng đội; ủng hộ học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ ở khu vực cách ly; mua vật tư thiết bị phòng chống dịch. Thông báo nêu rõ, ông Ngoan là tổ trưởng. Sau đó, nhiều người ở khu cách ly đã đóng góp vào quỹ này.

Một người tên N.N.T (ở Thủ Dầu Một, thành phố Bình Dương, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Bản thân em và em trai đã đóng góp hai triệu đồng ($85.19). Tại phòng em ở thì có một người đứng ra gom tiền, sau đó đưa lại cho ai thì không rõ.”

Tương tự, N.T.L (ở Trường An, thành phố Vĩnh Long) cho biết mỗi phòng khoảng 20 người và ai cũng đóng tiền, thấp nhất 100,000 đồng ($4.26)/người, cao nhất cũng vài triệu một người. Còn nói về việc tụ tập uống bia trong khu cách ly, cả T. và L. khẳng định: “Trong này nhậu nhẹt là chuyện ‘như cơm bữa’.”

“Trước khi làm cũng đã xin ý kiến của lãnh đạo (nhưng ông không nói tên). Tôi xin nhận khuyết điểm và đang làm báo cáo gởi đến Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh và Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 tỉnh,” ông Minh nói. (Tr.N) (KN)




Cùng Youtuber ở Phú Quốc đu dây tới căn chòi 4 mét vuông giữa biển khơi để tìm hiểu cuộc sống ông 62 tuổi

25/04/2024

Youtuber Mỹ tới quê Quảng Nam 2024 ở chung nhà cuả ông VN ngoài 80 tuổi nổi tiếng thế giới không đi ngủ từ năm 1962 xem thật hư ra sao

25/04/2024

Đà Nẳng 4/2024: xem bà mẹ trẻ tí hon 34 tuổi tật nguyền bị ung thư sắp chết tự chế lời nhạc và hát tặng khán giả & mạnh thường quân

25/04/2024

Tại sao Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam 2024 mua xác con ve sầu giá tới gần $100 USD/ 1 kg

25/04/2024

Youtuber trẻ ở quê Bắc Ninh khoe vưà biến xong chiếc xe Nhật Bản cũ mua $200 USD thành hình dạng xe thể thao Mỹ 2024

25/04/2024

Khám phá không gian sống thượng lưu trên hòn đảo Hoàng Gia ở Hải Phòng 4/2024 sẽ di chuyển bằng du thuyền & trực thăng ?

24/04/2024

Youtuber Mỹ gốc Việt thử nói tiếng Anh với các cô bán hàng trong chợ Bến Thành 4/2024

24/04/2024

Tham quan bên trong Nhà Hát Lớn TPHCM 4/2024

24/04/2024

Xưa rồi “độc lạ Bình Dương”, 2024 là thời Đồng Nai “smart”, Long An “số”

24/04/2024

Có gì mới lạ khi đến thăm Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột 2024, Tiếng Gọi Của Gió

24/04/2024

Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Leave a Reply