Tổng thống Trump chất vấn phóng viên bị nghi làm việc cho Trung Quốc

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (6/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chất vấn một phóng viên mà ông nghi ngờ làm việc cho chính quyền Trung Quốc.

Khi đó, nữ phóng viên của Phoenix TV đã mở đầu câu hỏi bằng cách đề cập rằng chính phủ Trung Quốc và các công ty Trung Quốc như Huawei và Alibaba đã “quyên tặng” vật tư và thiết bị y tế cho Hoa Kỳ để đối phó với dịch virus corona.

Tổng thống Trump bình luận rằng nữ phóng viên đang tìm cách đưa ra “một tuyên bố chứ không phải là một câu hỏi”. Sau đó, ông nói về tình trạng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc, một thực tế mà chính phủ của ông đang khắc phục bằng những chính sách cứng rắn với Bắc Kinh.

Nữ phóng viên Phoenix TV bỗng xen ngang lời phát biểu của Tổng thống, cô hỏi: “Ông có đang hợp tác với Trung Quốc không?”

Đáp lại, Tổng thống Trump chất vấn: “Cô làm việc cho ai? Trung Quốc phải không? Cô làm việc cho Trung Quốc phải không? Hay cô làm việc cho một tờ báo?”

Phóng viên trả lời rằng cô làm việc cho Phoenix TV, một hãng tin có trụ sở tại Hồng Kông. Ông Trump tiếp tục hỏi: “Ai sở hữu nó? Trung Quốc phải không? Hãng tin đó thuộc sở hữu của Trung Quốc? Nó thuộc sở hữu của nhà nước phải không?”

Nữ phóng viên đáp: “Đó là một công ty tư nhân”.

Daily Caller cho biết Phoenix TV không hoàn toàn thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc, nhưng nội dung của hãng tin này được đánh giá là “đồng cảm” với Bắc Kinh.

Đáp lại dòng tweet của Daily Caller, một cư dân mạng Twitter (@BusinessEigoNY) bình luận: “Nhà sáng lập của họ là Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Một người khác (@chahongkong) viết: “Tôi là người Hồng Kông. Đây rõ ràng là một tên gián điệp. Người Hồng Kông đều có cảm nhận chung rằng hãng tin này là thuộc sở hữu của chính quyền Trung Quốc”.

Freedom House, một cơ quan nghiên cứu ủng hộ dân chủ, cho biết Phoenix TV thuộc sở hữu của một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với các quan chức Bắc Kinh.

Trong một báo cáo năm 2017, Freedom House viết: “Các tin bài của Phoenix TV thường ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. Freedom House cho biết Phoenix TV còn đăng những video “thú tội” của nhiều người bị bắt giữ vì phê bình ĐCSTQ.

Viện Hoover nhận định Phoenix TV là một hãng tin “bán chính thức” của Bắc Kinh và có liên quan tới Bộ An ninh của Trung Quốc.

Khác với các chính quyền tiền nhiệm, Tổng thống Trump đã đưa ra những biện pháp cứng rắn đối với các xúc tu tuyên truyền của ĐCSTQ xâm nhập vào nền tự do báo chí của Mỹ. Vào tháng 2, chính quyền Trump đã chỉ định 5 hãng tin Trung Quốc phải bị đối xử như các cơ quan chính phủ nước ngoài, bao gồm Tân Hoa Xã, CGTN, China Radio, China Daily và Nhân dân Nhật báo.

The New York Times khi đó bình luận: “Động thái này là nỗ lực mới nhất của chính quyền Trump nhằm chống lại các hoạt động tình báo và gây ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Hoa Kỳ”.




Cùng Youtuber ở Phú Quốc đu dây tới căn chòi 4 mét vuông giữa biển khơi để tìm hiểu cuộc sống ông 62 tuổi

25/04/2024

Youtuber Mỹ tới quê Quảng Nam 2024 ở chung nhà cuả ông VN ngoài 80 tuổi nổi tiếng thế giới không đi ngủ từ năm 1962 xem thật hư ra sao

25/04/2024

Đà Nẳng 4/2024: xem bà mẹ trẻ tí hon 34 tuổi tật nguyền bị ung thư sắp chết tự chế lời nhạc và hát tặng khán giả & mạnh thường quân

25/04/2024

Tại sao Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam 2024 mua xác con ve sầu giá tới gần $100 USD/ 1 kg

25/04/2024

Youtuber trẻ ở quê Bắc Ninh khoe vưà biến xong chiếc xe Nhật Bản cũ mua $200 USD thành hình dạng xe thể thao Mỹ 2024

25/04/2024

Khám phá không gian sống thượng lưu trên hòn đảo Hoàng Gia ở Hải Phòng 4/2024 sẽ di chuyển bằng du thuyền & trực thăng ?

24/04/2024

Youtuber Mỹ gốc Việt thử nói tiếng Anh với các cô bán hàng trong chợ Bến Thành 4/2024

24/04/2024

Tham quan bên trong Nhà Hát Lớn TPHCM 4/2024

24/04/2024

Xưa rồi “độc lạ Bình Dương”, 2024 là thời Đồng Nai “smart”, Long An “số”

24/04/2024

Có gì mới lạ khi đến thăm Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột 2024, Tiếng Gọi Của Gió

24/04/2024

Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Leave a Reply