Thị trưởng, nghị viên Westminster, Nam Cali, sắp trình dự án lập bia tưởng niệm 6 vị Tướng, Tá VNCH tuẫn tiết ngày 30 tháng Tư

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER – Vào lúc 4 giờ chiều thứ Năm, ngày 2 tháng 3, 2017, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ của Hội Đồng Thành Phố Westminster cùng hai chiến hữu Lê Văn Sáu, Phan Tấn Ngưu, đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH đã đến tiếp xúc với Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông để trình bày dự án thiết lập tấm bia đá Tổ Quốc Tri Ân (Vietnamese Heroes Monument) tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để vinh danh năm vị Tướng lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và một vị Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng Tư, 1975.


Bản vẽ sơ khởi của bia tưởng niệm năm vị Tướng và một vị Tá đã tuẫn tiết trong biến cố 30 tháng Tư, 1975 do kiến trúc sư Nguyễn Cửu Lâm thực hiện. (Hình cung cấp)

Chủ bút Hoàng Mai Đạt đã tiếp phái đoàn và được Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết, nhân dịp Tưởng Niệm 42 năm Quốc Hận sắp tới, ông và Nghị Viên Dr. Kimberly Hồ là hai người thuộc thế hệ trẻ đã có dự án thiết lập một tấm bia đá Tưởng Niệm năm vị Tướng là:

– Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn II và Quân Khu 2. Ông đã uống độc dược tuẫn tiết vào lúc 11 giờ 15 sáng 30 tháng Tư, 1975 tại tư gia, hưởng dương 47 tuổi.


Từ bên phải là chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Nghị Viên Kimberly Hồ, chủ bút Hoàng Mai Đạt, Thị Trưởng Trí Tạ và chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ trước tòa báo Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

– Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Đoàn IV, Quân Khu IV. Ông tuẫn tiết bằng súng lục lúc 6 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 5, 1975, hưởng dương 48 tuổi.

– Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn IV, Quân Khu IV. Ông đã tuẫn tiết bằng súng Colt vào lúc 8 giờ 45 đêm 30 tháng Tư, 1975, hưởng dương 42 tuổi.

– Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh, Nguyên Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia. Ông tuẫn tiết bằng độc dược đêm 1 tháng 5, 1975, hưởng dương 50 tuổi.

– Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Ông tuẫn tiết bằng súng Colt lúc 12 giờ 30 trưa 30 tháng 4, 1975, hưởng dương 42 tuổi.


Bia tưởng niệm bằng đá hoa cương sẽ cao 8 feet, dài 10 feet, nằm trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ cạnh tòa thị chánh Westminster. (Hình cung cấp)

– Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia Trần Văn Long, Chỉ Huy Trưởng CSQG Vùng I. Ông tuẫn tiết bằng súng lục dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến trước trụ sở Quốc Hội VNCH lúc 12 giờ 15 trưa 30 tháng 4,1975, hưởng dương 58 tuổi.

Tấm bia tưởng niệm sẽ được tạo bằng đá hoa cương, cao 8 feet (2.44 mét), dài 10 feet (3 mét) có khắc hình và tiểu sử các vị trên, được thiết lập bên phía trái Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, ngân khoản dự trù trên $60,000 Mỹ kim, và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ sẽ đài thọ chi phí này.


Chủ bút Hoàng Mai Đạt (bìa trái) đang nêu một câu hỏi với ông Phan Tấn Ngưu và ông Lê Văn Sáu đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, trong lúc Nghị Viên Kimberly Hồ và Thị Trưởng Tạ Đức Trí lắng nghe tại phòng tiếp khách của báo Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Phái đoàn cũng trưng ra mô hình do kiến trúc sư, kỹ sư Nguyễn Cửu Lâm vẽ, và Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng như Nghị Viên Kimberly Hồ cho biết, hai vị sẽ đưa dự án này ra trước Hội Đồng Thành Phố Westminster trong buổi họp vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, ngày 8 tháng 3, 2017 để thảo luận và biểu quyết.

Phái đoàn mong đồng hương và các cựu chiến hữu QL/VNCH đến tham dự thật đông để hỗ trợ cho đề nghị của Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Kimberly Hồ. Nếu được HĐTP Westminster thông qua, dự án trên sẽ được thực hiện ngay và dự trù sẽ khánh thành vào dịp Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2017.

Leave a Reply