FBI công bố bí mật mối quan hệ giưã Donald Trump với Nga ??

Theo tờ Newsru, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ Harry Reid mới đây lên tiếng yêu cầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho công bố thông tin về các mối liên hệ của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump với Nga.


Ông Reid cũng viết thư gửi cho Giám đốc FBI James Comey bức thư nói rằng FBI hiện đang có đủ các bằng chứng này.

“Trong quá trình tiếp xúc với ông và các quan chức cấp cao khác trong lĩnh vực an ninh quốc gia, một điều đã trở nên rõ ràng là ông có các thông tin có thể gây sốc về mối liên hệ chặt chẽ giữa Donald Trump cùng các trợ lý cấp cao của mình với Chính phủ Nga – đối tượng công khai bày tỏ sự thù địch với Mỹ và thường được Donald Trump ca ngợi, ông Harry Reid tuyên bố.
147566299789066-6Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump bị nghi ngờ có quan hệ tới Nga

Theo thượng nghị sỹ Mỹ, thông tin này cần phải được công bố cho công chúng biết. Ngoài ra, ông Harry Reid còn cáo buộc Giám đốc FBI Comey vi phạm đạo luật Hatch (cấm các quan chức tận dụng vị trí của họ để gây ảnh hưởng đến bầu cử), vi phạm ‘các tiêu chuẩn kép’ và ngầm ủng hộ đảng Cộng hòa khi quyết định khôi phục các cuộc điều tra về vụ rò rỉ các email của bà Hilary Clinton khi làm Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Donald Trump là người rất tích cực ủng hộ quyết định này của FBI khi tuyên bố: “Tôi rất tôn trọng khi FBI và Bộ Tư pháp Mỹ muốn và có sự dũng cảm để sửa chữa sai lầm nghiêm trọng mà họ đã mắc phải”.

Vụ bê bối xung quanh vụ rò rỉ các email của bà Hilary Clinton bùng phát sau khi bà Hilary Clinton bị phát hiện sử dụng email cá nhân cho các công việc chung. Vụ việc này xảy ra trong thời gian bà Hilary Clinton làm Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009-2013.

Bà bị phát hiện sử dụng email cá nhân để gửi các bức thư có nội dung về các công việc của chính phủ, điều bị cấm ở Mỹ. Haker với biệt danh Guccifer là người đã lấy được các thông tin về vấn đề này và đưa ra công chúng.

Mới đây, Giám đốc FBI Harry Comey cho biết vụ việc bê bối email của bà Hilary Clinton đã xuất hiện các tình tiết mới khi FBI phát hiện thêm một số tài liệu đã được bà Hilary Clinton gửi đi từ email cá nhân của mình.

Hiện FBI phải phân tích các tài liệu mới bị phát hiện này để làm rõ tầm quan trọng về nội dung của các tài liệu này. Trong khi đó, bản thân bà Hilary Clinton đã chỉ trích kịch liệt quyết định của FBI.

Trước đó, giới lãnh đạo đảng Dân chủ cũng lên tiếng cáo buộc Nga tổ chức bẻ khóa trang chủ của đảng Dân chủ. Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ nhấn mạnh rằng hành động này chủ yếu được thực hiện nhằm mang lại lợi ích cho ông Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa và là đối thủ của bà Hilary Clinton trong cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ.

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, giới truyền thông Mỹ cho biết các nghị sỹ đảng Cộng hòa đã phong tỏa việc điều tra các mối liên hệ của ông Donald Trump với phía Nga.

Về phần mình, điện Kremlin đã phủ nhận mọi cáo buộc về việc Nga dường như đang cố gắng gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử Mỹ và giúp đỡ để Donald Trump giành chiến thắng. Matxcơva khẳng định rằng chưa bao giờ can thiệp vào các quá trình bầu cử ở các quốc gia khác.

Vì sao phe Dân chủ quyết đòi FBI điều tra Trump-Putin?

Chiến dịch của Hillary cùng các đồng minh phe Dân chủ đang ra sức thay đổi chủ đề mà FBI quan tâm sang quan hệ của Donald Trump với Nga.
Thời gian qua, phe Dân chủ thường than phiền Giám đốc FBI James Comey từ chối bàn chuyện điều tra mối liên hệ giữa các nhân vật chủ chốt của Trump với Điện Kremlin.

bau cu tong thong my 2016, tong thong my 2016, ket qua bau cu tong thong My, Hilary Clinton, Donald Trump

Thời gian qua, phe Dân chủ thường than phiền Giám đốc FBI James Comey từ chối bàn chuyện điều tra mối liên hệ giữa các nhân vật chủ chốt của Trump với Điện Kremlin.

bau cu tong thong my 2016, tong thong my 2016, ket qua bau cu tong thong My, Hilary Clinton, Donald Trump
Ứng viên Donald Trump. (Ảnh: AP)

Giờ đây, khi FBI thông báo số email tìm thấy trong thiết bị của Anthony Weiner (người chồng đã li thân của Huma, trợ tá của Hillary Clinton) là phù hợp để điều tra lại bê bối Hillary dùng máy chủ cá nhân khi còn là Ngoại trưởng, họ càng công kích ông Comey dữ dội hơn.

Không chỉ cáo buộc Giám đốc FBI khiến cho bà Hillary Clinton trông xấu xí, Harry Reid – Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ – và các thành viên cùng đảng cáo buộc ông che đậy thông tin về Donald Trump và tin tặc Nga.

“Trong những lần tôi liên lạc với ông và các quan chức cấp cao khác trong cộng đồng an ninh quốc gia, rõ ràng ông đang nắm thông tin gây nổ về các mối quan hệ và sự kết hợp chặt chẽ giữa Donald Trump, các cố vấn cấp cao của ông, và Nga – một lợi ích nước ngoài công khai chống đối Mỹ mà Trump ca ngợi bất cứ lúc nào có cơ hội”, ông Reid nhấn mạnh trong thư gửi ông Comney ngày 31/10.

Cùng ngày, hai quan chức cấp cao trong chiến dịch của Hillary Clinton cũng nêu bật cáo buộc kể trên. Nhắc tới các bình luận công khai của Comey về cuộc điều tra của FBI, họ nói rằng cựu Ngoại trưởng là nạn nhân của một “tiêu chuẩn kép rõ rành rành”.

Quản lý chiến dịch của Hillary là Robby Mook cùng Thư ký báo chí Brian Fallon còn dùng từ “há hốc mồm”, để miêu tả việc ông Comey thông báo FBI mở lại điều tra bê bối email của cựu Ngoại trưởng nhưng lại từ chối bình luận chuyện FBI điều tra mối quan hệ của Trump với Moscow.

“Giám đốc Comey nợ công chúng một lời giải thích cho sự mâu thuẫn này” – Fallon tuyên bố.

Trong khi đó, chiều 31/10, kênh CNBC đưa tin, Giám đốc FBI Comey từ chối ký vào một thông cáo ngày 7/10 của Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia và Bộ trưởng An ninh Nội địa với nội dung tuyên bố Nga trực tiếp chỉ đạo hacker trộm email của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ và chiến dịch Clinton (mà sau đó bị WikiLeaks tung ra).

Bản tin dẫn lời một quan chức FBI giấu tên cho biết, ông Comey lập luận rằng thời gian quá cận kề cuộc bầu cử Tổng thống để đưa ra một thông cáo như vậy.

“Thật không công bằng khi Comey im lặng trước các cuộc điều tra về những phi vụ tin tặc liên quan đến bầu cử. Nếu chiến dịch của Trump hoặc các đồng minh của Trump bị nhắm đến như một phần của cuộc điều tra đó, thì ông cũng nên nói với chúng tôi”, Thư ký báo chí Fallon quả quyết.

Trước đó, Hillary Clinton, Reid và phe Dân chủ thường xuyên chỉ trích Trump vì ứng viên Cộng hòa ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trump và các trợ tá khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ nào với Nga. Tỷ phú Mỹ cho rằng, sự quay mặt của Clinton với Tổng thống Vladimir Putin là phản tác dụng, và Washington nên có một mối quan hệ tốt hơn với Moscow.

Ứng viên Donald Trump. (Ảnh: AP)
Giờ đây, khi FBI thông báo số email tìm thấy trong thiết bị của Anthony Weiner (người chồng đã li thân của Huma, trợ tá của Hillary Clinton) là phù hợp để điều tra lại bê bối Hillary dùng máy chủ cá nhân khi còn là Ngoại trưởng, họ càng công kích ông Comey dữ dội hơn.

Không chỉ cáo buộc Giám đốc FBI khiến cho bà Hillary Clinton trông xấu xí, Harry Reid – Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ – và các thành viên cùng đảng cáo buộc ông che đậy thông tin về Donald Trump và tin tặc Nga.

“Trong những lần tôi liên lạc với ông và các quan chức cấp cao khác trong cộng đồng an ninh quốc gia, rõ ràng ông đang nắm thông tin gây nổ về các mối quan hệ và sự kết hợp chặt chẽ giữa Donald Trump, các cố vấn cấp cao của ông, và Nga – một lợi ích nước ngoài công khai chống đối Mỹ mà Trump ca ngợi bất cứ lúc nào có cơ hội”, ông Reid nhấn mạnh trong thư gửi ông Comney ngày 31/10.

Cùng ngày, hai quan chức cấp cao trong chiến dịch của Hillary Clinton cũng nêu bật cáo buộc kể trên. Nhắc tới các bình luận công khai của Comey về cuộc điều tra của FBI, họ nói rằng cựu Ngoại trưởng là nạn nhân của một “tiêu chuẩn kép rõ rành rành”.

Quản lý chiến dịch của Hillary là Robby Mook cùng Thư ký báo chí Brian Fallon còn dùng từ “há hốc mồm”, để miêu tả việc ông Comey thông báo FBI mở lại điều tra bê bối email của cựu Ngoại trưởng nhưng lại từ chối bình luận chuyện FBI điều tra mối quan hệ của Trump với Moscow.

“Giám đốc Comey nợ công chúng một lời giải thích cho sự mâu thuẫn này” – Fallon tuyên bố.

Trong khi đó, chiều 31/10, kênh CNBC đưa tin, Giám đốc FBI Comey từ chối ký vào một thông cáo ngày 7/10 của Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia và Bộ trưởng An ninh Nội địa với nội dung tuyên bố Nga trực tiếp chỉ đạo hacker trộm email của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ và chiến dịch Clinton (mà sau đó bị WikiLeaks tung ra).

Bản tin dẫn lời một quan chức FBI giấu tên cho biết, ông Comey lập luận rằng thời gian quá cận kề cuộc bầu cử Tổng thống để đưa ra một thông cáo như vậy.

“Thật không công bằng khi Comey im lặng trước các cuộc điều tra về những phi vụ tin tặc liên quan đến bầu cử. Nếu chiến dịch của Trump hoặc các đồng minh của Trump bị nhắm đến như một phần của cuộc điều tra đó, thì ông cũng nên nói với chúng tôi”, Thư ký báo chí Fallon quả quyết.

Trước đó, Hillary Clinton, Reid và phe Dân chủ thường xuyên chỉ trích Trump vì ứng viên Cộng hòa ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trump và các trợ tá khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ nào với Nga. Tỷ phú Mỹ cho rằng, sự quay mặt của Clinton với Tổng thống Vladimir Putin là phản tác dụng, và Washington nên có một mối quan hệ tốt hơn với Moscow.

Leave a Reply