Tin Sacramento, California – Lệnh tái đóng cửa vào thứ Hai, 13 tháng 7, vừa qua tại California đã gây ảnh hưởng lớn cho các cơ sở chăm sóc cá nhân, như tiệm cắt tóc, làm móng tay, tiệm chăm sóc sắc đẹp. Ngành dịch vụ này đa số đều là các cơ sở kinh doanh nhỏ, với phần lớn vẫn đang vất vả tìm cách tồn tại sau lệnh đóng cửa kéo dài nhiều tháng bắt đầu từ tháng 3.
Trong lúc các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ được khuyến khích dời hoạt động ra ngoài trời và lề đường, các tiệm làm đẹp lại bị cấm thực hiện hành động tương tự. Nhiều chủ tiệm cảm thấy họ đang bị đối xử bất công bởi lệnh tái đóng cửa của California. Các tiệm chăm sóc sắc đẹp nói rằng nhân viên và khách hàng của họ đều thường xuyên đeo khẩu trang, và họ cũng được huấn luyện rất kỹ về tiến trình tẩy trùng và vệ sinh. Do đó, các tiệm này không hiểu vì sao hoạt động kinh doanh của họ lại bị giới hạn nghiêm khắc hơn so với các ngành khác.
Tỷ lệ lây nhiễm coronavirus và tỷ lệ nhập viện tại California đã tăng vọt sau khi tiểu bang cho các cơ sở kinh doanh mở cửa và người dân được tụ tập giải trí khi thời tiết nóng lên. Do đó, trong tuần này, Thống Đốc Gavin Newsom đã ra lệnh đóng cửa mọi quán bar và cấm dịch vụ ăn uống trong nhà tại California, cũng những các hoạt động trong nhà tại các cơ sở tôn giáo, phòng gym, và các tiệm làm đẹp. Nhiều tiệm cắt tóc và làm móng tại California cho biết họ hiểu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, nhưng cũng lo ngại rằng họ khó có thể tồn tại qua đợt đóng cửa lần thứ 2 của tiểu bang. (BBT)