Chồng Mỹ Linh tạt nguyên gáo nước lạnh vào gái xinh

Trước phần biểu diễn của Yến Lê, nhạc sĩ Anh Quân đã nói thẳng rằng anh chẳng có bất kỳ một cảm xúc nào.

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Những ca khúc của năm 2000″ resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ] Đến với đêm liveshow thứ 3 có chủ đề “Những ca khúc của năm 2000” tối 23/2, Yến Lê đã quyết định chọn thể hiện ca khúc Chuyện của mùa đông, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ đang lên Toàn Thắng.

E ấp bên cây đàn dương cầm trong bộ đầm trắng xẻ cao, cô ca sĩ trẻ gây chú ý với khán giả ngay lập tức ở phần nhìn. Mặc dù vậy, màn trình diễn sau đó của Yến Lê lại không được ấn tượng cho lắm.

liveshow, vietnam idol, anh quân, mỹ tâm
Yến Lê bị chê hát thiếu cảm xúc

Nhận xét về bài thi của giọng ca xinh đẹp, ca sĩ Mỹ Tâm cho biết: “Xin lỗi Yến Lê nhưng hôm nay em hát không tốt. Với bài hát này, em sử dụng hơi quá nhiều và không giữ hơi lại được. Chị không biết em có luyện thanh trước khi lên sân khấu hay không, nhưng những nốt cao của em hoàn toàn thất bại trong hôm nay”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Anh Quân thẳng thắn chia sẻ: “Trong âm nhạc, có một điều tồi tệ nhất, đó là khi cố hát một bài tình cảm nhưng người nghe lại không cảm thấy gì. Và em đã gặp phải trường hợp như vậy. Em đã rất cố gắng để thể hiện tình cảm của mình, nhưng riêng cá nhân tôi, tôi không có một chút xúc động nào hết. Đây là một phần thể hiện rất hời hợt”

Không bị chỉ trích nhiều về giọng hát như Yến Lê nhưng Đông Hùng lại bị BGK dành nhiều góp ý về cách trình diễn trên sân khấu. Sau bài thi với ca khúc Anh sẽ nhớ mãi của Đức Trí, chàng trai từng bước ra từ cuộc thi Sao mai Điểm hẹn đã bị Mỹ Tâm nhắc nhở là “quá điệu nhưng cứng nhắc, thiếu tự nhiên”.

Đạo diễn Quang Dũng thậm chí còn đá xoáy rằng: “Đây là một show nhạc pop chứ không phải nhạc kịch, do đó các thí sinh nên tập trung vào việc khoe giọng hơn là cố gắng kể một câu chuyện”.

liveshow, vietnam idol, anh quân, mỹ tâm
Đông Hùng lại bị nhận xét là quá kịch

Trái ngược với hai thí sinh kể trên, phần còn lại của Top 8 đều có những bài thi tương đối tốt. Sau khi được các giám khảo dùng quyền giải cứu để giữ lại ở đêm công bố kết quả tuần trước, Phú Hiển đã phần nào vượt qua được áp lực để mang đến một phần thể hiện trọn vẹn trong liveshow tuần này.

Với một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca khúc Lạc Lối, giọng ca này đã mang đến một cá tính âm nhạc hoàn toàn khác so với hình ảnh của chính mình ở những vòng trước. Đó là một Phú Hiển rất già dặn, chỉn chu nhưng cũng không kém phần tinh tế.

Ngân Hà sau khi bất ngờ đánh mất mình vì không kiềm chế được cảm xúc trong đêm nhạc có chủ đề về tình yêu đã nhanh chóng quay trở lại với phong độ vốn có. Thoải mái tung tẩy với một ca khúc có tiết tấu nhanh và giai điệu khá trúc trắc là Nơi ấy bình yên, bà mẹ một con đã khiến BGK thở phào nhẹ nhõm.

liveshow, vietnam idol, anh quân, mỹ tâm
Phú Hiển vượt qua được áp lực bị loại “hụt” ở vòng trước.

Là một trong những thí sinh nhạt nhòa nhất top 8 nhưng Tiến Việt cũng đã phần nào ghi điểm trong lòng khán giả ở đêm thi này. Với Bang Bang Boom Boom, lần đầu tiên Việt nhận được nhiều lời khen từ phía BGK, đặc biệt là việc chọn bài.

Tiếp tục khẳng định được cá tính âm nhạc của mình, Phương Linh đã thêm một lần nữa chinh phục được cả BGK lẫn khán giả. Trong khi đó, Minh Thùy tiếp tục cho thấy sự hấp dẫn rất riêng, rất tự nhiên trong cả giọng hát lẫn phong cách trình diễn. Là người khép màn, Nhật Thủy đã mang đến một cái kết đẹp cho đêm thi bằng bản rock Hai thế giới.

Nhìn chung, đây là một liveshow mà hầu như các thí sinh đều đã khoe được những điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, với chủ đề chính là “Những ca khúc của năm 2000” (những ca khúc của Làn sóng xanh một thời) thì có vẻ như sự lựa chọn của đa số đều là lạc đề. Đã có có không ít sáng tác mới được các thí sinh sử dụng.

Kết thúc Gala 3, 2 trong số 8 gương mặt xuất sắc nhất sẽ phải chia tay với giấc mơ Thần tượng Âm nhạc Việt Nam. Ẩn số này sẽ được giải đáp trong đêm Vòng loại trực tiếp Gala 3, được truyền hình trực tiếp vào 20h00 ngày 02/03 tới.

Phong Vũ

Leave a Reply