HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trang tin điện tử của đài truyền hình VTV hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, cho biết bảy doanh nghiệp Việt Nam và bốn hiệp hội của tiểu bang Nebraska vừa ký thỏa thuận ghi nhớ mua hàng hóa nông nghiệp trị giá đến $3 tỷ.
Hình minh họa chủ nông trại nuôi bò Hoa Kỳ. (Hình: ANGELA WEISS/Getty Image)
Tin cho hay, có tổng cộng đến 18 bản ghi nhớ được ký kết. Theo đó, phía Việt Nam mua của Nebraska 9 triệu tấn ngũ cốc và 100,000 con bò sống với tổng trị giá $3 tỷ, trong vòng từ hai đến ba năm.
Theo bản tin, các nhà doanh nghiệp Việt Nam tin rằng nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong thời gian sắp tới, họ dự trù sẽ tăng thêm số lượng trong những năm sau đó mới đáp ứng nổi nhu cầu trong nước.
Trong năm 2019, Việt Nam cần đến 24 triệu tấn ngũ cốc để cung ứng cho kỹ nghệ chăn nuôi. Ước tính đến năm 2030, nhu cầu của Việt Nam tăng tới 40 triệu tấn.
Bảy doanh nghiệp Việt Nam kể trên thuộc đoàn công tác của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN. Cũng trong dịp này, đoàn công tác cũng có những buổi làm việc với phía Hoa Kỳ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc giao dịch hàng nông sản giữa đôi bên.
Cụ thể, phía Việt Nam mở cửa cấp giấy phép cho các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ, như thịt, trái cây, thuốc bảo vệ thực vật. Phía Hoa Kỳ cũng công nhận tiêu chuẩn tương đương với hệ thống sản xuất cá tra, ba sa của Việt Nam.
Cuộc chiến áp thuế lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gây khó khăn cho các nhà nông Mỹ trong việc xuất cảng nông sản sang thị trường Trung Quốc, dù Tổng Thống Donald Trump đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào ngày 15 Tháng Giêng vừa qua. Qua đó Trung Quốc hứa mua khoảng hơn $32 tỷ nông sản. Tuy nhiên, với nạn dịch COVID-19 bùng phát, chưa rõ liệu Trung Quốc có thực hiện được lời hứa hay không.
Dù không thể vượt qua nổi tầm vóc giao thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chuyện Việt Nam ký kết mua $3 tỷ hàng nông sản của Hoa Kỳ trong thời điểm hiện nay góp phần cải thiện quan hệ thương mại đôi bên. (MPL)