Vì sao phụ nữ Hàn ngày càng chán hôn nhân?

Đối với Kim Eun-jin, một bà mẹ 36 tuổi đang đi làm tại Hàn Quốc, tới công sở chính là lúc cô được “nghỉ ngơi”.

Hàng ngày cô phải dậy từ 4h30 sáng để tới Seoul làm việc và trở về nhà ở Incheon vào khoảng 8h30 tối. Những thứ chờ đợi cô ở nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc là chồng bát đĩa ngổn ngang và đống quần áo chưa gấp.

Hàn Quốc, hôn nhân, kết hôn, gia đình, độc thân
Để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình là điều không đơn giản đối với nhiều phụ nữ Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: WordPress)

Cô phải nấu bữa tối, rửa chén bát, lau sàn và gấp đồ. Sau đó, cô dành 30 phút để nói chuyện với con cái – một bé 8 tuổi và một bé 12 tuổi. Kim không còn thời gian để nghỉ ngơi và thường đi ngủ vào lúc nửa đêm.

“Nếu tôi có một cuộc sống khác, tôi sẽ sống độc thân”, Kim nói với Kore Heral. “Tôi không hối tiếc vì đã kết hôn, nhưng không muốn trải qua lần nữa. Tôi thừa nhận vừa đi làm, vừa cáng đáng công việc nội trợ thật khó khăn”.

Kim là một trong số 44% phụ nữ đã kết hôn tại Hàn Quốc nghĩ rằng, hôn nhân là không cần thiết đối với mọi người.

Theo một điều tra gần đây của Viện Các vấn đề xã hội và sức khỏe Hàn Quốc, 44% trên tổng số 11.009 phụ nữ được hỏi nói rằng, hôn nhân chỉ là một sự lựa chọn chứ không có tính bắt buộc. Chỉ có 6% nói rằng, phụ nữ nên kết hôn hơn là sống độc thân.

“Tôi sẽ không khuyến khích những cô gái độc thân sống một mình”, Kim nói. “Nhưng tôi sẽ nói với họ nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Hôn nhân có thể mang tới nhiều bất ngờ, nhưng không phải tất cả đều tốt”.

Các nhà nghiên cứu cho biết, kém cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như việc thiếu sự độc lập tài chính có lẽ là lý do lớn nhất khiến phụ nữ cảm thấy hoài nghi về hôn nhân. Họ chỉ ra rằng, những phụ nữ đã lập gia đình trong độ tuổi 30, 40 cũng như những người có trình độ học vấn thấp dường như có cái nhìn tiêu cực hơn về cuộc sống hôn nhân.

“So sánh với phụ nữ trong độ tuổi 20 hoặc 50, phụ nữ trong độ tuổi 30 và 40 thường phải xoay sở với các công việc như chăm sóc con cái, sự nghiệp, việc nhà cùng lúc”, các nhà nghiên cứu viết trong báo cáo. “Điều này chỉ ra rằng, những người bận rộn nhất thì sẽ không hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân của họ”.

Kim cho biết, cuối tuần cô vẫn không được nghỉ ngơi và thậm chí bận rộn hơn ngày thường. Cô phải chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình và tổng vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Kim không nhận được sự giúp đỡ của chồng, vì anh thường đi làm về muộn.

Kim từng xin nghỉ việc, mặc dù điều này ảnh hưởng tới chi tiêu trong gia đình, vì một trong những thành viên trong gia đình muốn cô ở nhà làm nội trợ.

“Tôi thường ghen tị với những đứa bạn độc thân của mình. Họ có nhiều thời gian cho bản thân. Đi du lịch một mình hoặc tận hưởng những thú vui của bản thân là những thứ mà tôi không mơ tới lúc này”, Kim nói.

Sầm Hoa

Leave a Reply