Vì sao Hollywood quay lưng với Donald Trump?

Ứng viên tranh chức Tổng thống Mỹ 2016 Donald Trump là người có quyền lực trong giới giải trí. Tuy nhiên ông lại không nhận được sự ủng hộ của các ngôi sao Hollywood.

Khi ông Donald Trump vận động tranh chức tổng thống, không ít ngôi sao lớn của làng nhạc đương thời đã đứng ra chỉ trích và công kích ông. Những nghệ sĩ như Katy Perry, Rachel Platten, tài tử George Clooney… và rất nhiều ngôi sao khác đã có những hoạt động như biểu diễn, phát biểu, gây quỹ để ủng hộ bà Hillary Clinton, ứng viên thuộc Đảng Dân chủ, đối thủ trực tiếp của ông Trump.

Vi sao Hollywood quay lung voi Donald Trump? hinh anh 1
Ông Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Nhà sử học Steven Ross (tác giả cuốn Hollywood Tả và Hữu: Các ngôi sao điện ảnh giúp định hình cục diện chính trị Mỹ như thế nào) nhận định: Người nổi tiếng có thể thuyết phục mọi người lắng nghe thông điệp của ứng cử viên mình ủng hộ. Ông Trump nhiều lần bị nghệ sĩ cáo buộc và cấm không được sử dụng ca khúc của họ trong quá trình vận động tranh cử, trực tiếp chỉ trích hoặc kêu gọi tẩy chay. Rõ ràng, ứng viên Đảng Cộng hòa thua thế trên “mặt trận” này.

Điều này có thể gây ra sự khó hiểu cho công chúng bởi hơn ai hết, ông Donald Trump mới là người gần gũi và có nhiều mỗi quan hệ thân thiết với giới nghệ sĩ.

Mới đây, trang Billboard đã lục lại quá khứ của ứng viên tranh chức tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trên tài khoản Twitter và phát hiện nhiều thú vị. Qua các lời chia sẻ này, công chúng phần nào thấy được Trump là người thiếu nhã nhặn hoặc quá tọc mạch về đời tư nghệ sĩ khiến họ thấy khó chịu.

Nữ ca sĩ Katy Perry lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho bà Hillary Clinton. Cô từng tham gia biểu diễn và phát biểu trong một vài buổi vận động tranh cử của bà Hillary. Ngoài các lý do khách quan, hẳn Perry cũng muốn nhân cơ hội này để trả “tư thù”.

Ông Donald Trump từng liên tiếp chọc phá giọng ca Rise: “Tôi thích Russell Brand nhưng Katy Perry đã gây ra một sai lầm tai hại khi lấy anh ta. Chờ mà xem nó diễn ra… Tôi hy vọng là không”. Ông ta tiếp tục tọc mạch: “Katy, cô nghĩ thế quái nào khi kết hôn với kẻ thất bại Russell Brand. Đó là gã chẳng có gì, thật lãng phí”.

Vi sao Hollywood quay lung voi Donald Trump? hinh anh 2
Nữ ca sĩ Katy Perry là một trong những ngôi sao ca nhạc tích cực ủng hộ bà Hillary Clinton. Ảnh: Billboard.

Không chỉ bàn luận về mối quan hệ với Russell Brand, ông Trump còn từng cảnh báo Katy Perry khi hẹn hò với nam ca/nhạc sĩ John Mayer. “Tôi không thích John Mayer. Anh ta hẹn hò và hay tám chuyện. Bảo trọng nhé Katy”.

Vợ chồng Jay Z và nữ hoàng nhạc pop Madonna cũng không thoát được tật lắm chuyện của Donald Trump. Ông từng để lại chia sẻ trên Twitter: “Tôi thực sự yêu thích Jay Z nhưng đó quá thực là rắc rối khi em gái vợ bắt đầu đấm đá anh ta. Điều đó không tốt chút nào và không hề có bất cứ sự giúp đỡ nào từ Beyonce kể cả 1 lời nói”.

Ông Trump cũng từng lên tiếng phản đối Tổng thống Barack Obama và Madonna. “Nhiều người rời khởi buổi hòa nhạc của Madonna khi cô ta kêu gọi mọi người bầu cho Obama. Tôi thì ra về vì buổi biểu diễn quá tệ hại”. Ông còn nói thêm: “Madonna biết điều gì đó mà chúng ta không biết về Barack Obama? Tại buổi hòa nhạc, cô ta đã nói “chúng ta có một người Hồi giáo da đen ở Nhà trắng”.

Ứng viên tranh Tổng thống 2016 cũng từng bóng gió về nữ ca sĩ gạo cội Cher “Cô nên dành nhiều thời gian cho gia đình và từ bỏ sự nghiệp đi”. Hay đưa ra lời khuyên cho nữ ca sĩ Rihanna: “Nếu Rihanna hẹn hò với Chris Brown lẫn nữa, cô ấy sẽ có được lời nguyền chết chóc. Vũ phu thì vẫn hoàn vũ phu. Chờ mà xem”.

Vi sao Hollywood quay lung voi Donald Trump? hinh anh 3
Ông Donald Trump chụp ảnh cùng ông vua nhạc pop Michael Jackson. Ảnh: Billboard.

Tuy tọc mạch về đời tư nhiều ngôi sao và bị tẩy chay nhưng ông Donald Trump cũng từng không ít lần khen ngợi và bày tỏ quan điểm ủng hộ đến các nghệ sĩ. Mối quan hệ của Trump trong giới nghệ sĩ bao gồm cả những người tài năng và thành công nhất của làng nhạc như các nghệ sĩ quá cố Prince, Michael Jackson, Whitney Houston.

Khi Prince đột ngột qua đời năm 2016, ông chia sẻ trên Twitter: “Tôi đã gặp Prince nhiều lần. Ông ấy là một tài năng và cũng là người đàn ông vô cùng tuyệt vời. Ông ấy sẽ luôn được mọi người nhớ đến”.

Trước đó, ông cũng thể hiện lòng hâm mộ và khâm phục đến các nghệ sĩ khác như “Michael Jackson luôn là người khó nắm bắt nhưng là một tài năng xuất chúng”; hay “Whitney Houston là một người bạn tốt, một nghệ sĩ tuyệt vời. Chúng ta cùng tưởng nhớ và gửi những lời cầu nguyện đế người thân của cô”.

Ông Trump có thể làm mất lòng nhiều nghệ sĩ đương thời nhưng lại tỏ ra thân thiết và dễ thương với một vài ca sĩ khác. Ông khen Taylor Swift là người thật “khủng”, Miley Cyrus là “người tốt” hay Gaga là ca sĩ tuyệt vời.

Vi sao Hollywood quay lung voi Donald Trump? hinh anh 4
Donald Trump từng thể hiện sự yêu quý và tôn trọng đến Taylor Swift.

“Rất hài lòng khi nghe Taylor Swift sẽ là là người cùng dẫn chương trình thông báo đề cử Grammy (2012) vào ngày 5/12. Taylor thật là khủng. Ông tiếp tục khen ngợi Swift: “Cảm ơn vì bức tranh vô cùng đẹp. Em là người rất tuyệt vời”.

Donald Trump rất hào hứng khi nói về về giọng ca Wrecking Ball, “Tôi là luật sư biện hộ cho Miley Cyrus. Cô ấy là người tốt (không chỉ bởi cô ấy đang nghỉ ngơi ở một trong những khách sạn của tôi)”. Hay với Lady Gaga: “Gaga rất tuyêt vời. Lần xuất hiện chính thức đầu tiên của cô ấy chính là Hoa hậu Hoàn Vũ tổ chức ở Việt Nam 6 năm trước”.

Tuy vậy, đáng buồn thay cho Donald Trump, những nghệ sĩ quá cố không thể nào sống lại vận động tranh cử giúp ông. Trong khi dó, những nghệ sĩ đương thời ông từng yêu quý và ủng hộ thì, hoặc lên tiếng tẩy chay hoặc im lặng không bình luận trong quá trình ông vận động tranh cử.

Nhật Phi

Leave a Reply