Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng số phiếu bầu sớm đang tạo kỷ lục trên khắp nước Mỹ, với số phiếu bầu tới nay đã bằng 60% của tổng số năm 2016, theo ước tính của tổ chức U.S Elections Project tại đại học University of Florida.
Tuy nhiên, Texas chỉ là tiểu bang thứ nhì có số phiếu bầu vào lúc này vượt quá năm 2016. Tiểu bang Hawaii là nơi đạt danh hiệu vượt mức sớm nhất.
Tiểu bang Texas chưa từng bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống nào ở phía đảng Dân Chủ kể từ năm 1976 tới nay, tuy nhiên các kết quả thăm dò cho thấy ứng cử viên Joe Biden hiện đang được sự hậu thuẫn của nhiều cử tri Texas và coi như ngang bằng với Tổng Thống Donald Trump vào lúc này.
Harris County, quận hạt lớn nhất ở tiểu bang Texas, vốn gồm cả thành phố Houston, nơi trở thành một cứ địa của đảng Dân Chủ vài năm trở lại đây, hôm Thứ Năm đã thiết lập tám địa điểm mở cửa 24 tiếng một ngày để người dân có thể bỏ phiếu bất cứ lúc nào, để hy vọng đẩy số phiếu bầu sớm lên mức kỷ lục hôm Thứ Sáu.
Ủy ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump trong khi đó nói rằng các kết quả thăm dò của họ cho thấy tổng thống đang dẫn trước ông Biden đến hàng trăm ngàn phiếu. Tổng Thống Trump giành chiến thắng ở Texas năm 2016, hơn bà Clinton tới 9% số phiếu. Năm đó, tổng số người đi bầu ở tiểu bang Texas là 8,969,226.
Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, người đứng phó cho ông Biden, sẽ đến Texas hôm Thứ Sáu. Tỷ phú Michael Bloomberg dự trù chi $15 triệu ở Texas và Ohio để giúp đưa cả hai nơi có khuynh hướng thiên Cộng Hòa này về hàng ngũ Dân Chủ. (V.Giang)