Trump phản ứng trước vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ hoàn toàn ủng hộ Nhật Bản.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe rằng: ‘Tôi chỉ muốn mọi người hiểu, và biết rằng, nước Mỹ ủng hộ 100% Nhật Bản, một đồng minh lớn của chúng ta’.

Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố, hành động phóng tên lửa của Triều Tiên là ‘Không thể tha thứ’.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gửi thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên để phản đối vụ việc này.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đã lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa đạn đạo, và gọi đó là mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Sáng nay (12/2), Triều Tiên bất ngờ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung. Tên lửa bay về phía đông đến vùng biển Nhật Bản. Hiện chưa rõ chính xác tên lửa này được phóng thuộc chủng loại nào.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa, kể từ sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử tên lửa bất cứ lúc nào, và tại nơi nào. Chính quyền Tổng thống Trump cảnh cáo rằng họ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa.

KN

Leave a Reply