Tranh cãi gian lận bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng hình thức bỏ phiếu qua thư sẽ khiến kết quả bầu cử ngày 3.11 tới không chính xác, trong khi các quan chức cùng giới chuyên gia khẳng định hiếm có gian lận.

Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền các bang ở Mỹ ưu tiên áp dụng hình thức bỏ phiếu qua thư như giải pháp thay thế bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3.11, theo AFP. Tuy nhiên, trong chiến dịch vận động tái tranh cử, Tổng thống Trump cho rằng bỏ phiếu qua thư dễ bị gian lận.
Luận điểm của ông Trump
Tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 24.8, ông Trump nói hình thức bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến “một vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử chính trị” vì khó có thể xác nhận chữ ký của cử tri trên mỗi lá phiếu, theo tờ The Independent.
Trên Twitter hôm 17.9, ông Trump cho rằng kết quả bầu cử có thể không bao giờ được xác định chính xác bởi số lượng lá phiếu khổng lồ từ khắp nơi đổ dồn về Mỹ. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Gần đây, chính phủ Tổng thống Trump có một số động thái được cho là nhằm chống lại hình thức bỏ phiếu qua thư như phản đối bổ sung ngân sách cho dịch vụ bưu chính liên bang, theo AFP.
Bên cạnh đó, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa và những người ủng hộ ông Trump lần lượt lên tiếng phản đối việc bỏ phiếu qua thư. Nghị sĩ Dan Crenshaw cho rằng việc mở rộng bỏ phiếu bằng đường bưu điện giống như “đùa với lửa”, dẫn đến nhiều rủi ro và không an toàn. Còn Chủ tịch Tổ chức Giám sát tư pháp Tom Fitton cảnh báo hình thức này sẽ làm tăng khả năng phiếu bầu bị giả mạo, thất lạc và loại bỏ một cách cố ý.
Khả năng xảy ra gian lận quy mô lớn ?
Luận điểm trên của ông Trump đặt ra vấn đề liệu gian lận quy mô lớn có thể xảy ra trong cuộc bầu cử sắp tới hay không. Trong phiên điều trần trước quốc hội hôm 24.9, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray nhấn mạnh FBI chưa phát hiện bất kỳ nỗ lực phối hợp gian lận bỏ phiếu cấp quốc gia nào trong các cuộc bầu cử lớn, dù là bỏ phiếu qua thư hay thông thường, theo Đài CNBC.
Cử tri Mỹ ở VN nghĩ gì về bỏ phiếu qua thư ?
Cử tri Mỹ Gregory Dolezal (hiện là Phó giám đốc chương trình Hoa Sen Plus của Đại học Hoa Sen) chia sẻ với Thanh Niên: “Bầu cử qua thư hiện nay tương tự hệ thống được quân đội Mỹ áp dụng từ 200 năm trước nhằm tạo điều kiện cho binh lính đóng quân ở nước ngoài bỏ phiếu. Bỏ phiếu qua thư rõ ràng được chứng minh là chính xác và an toàn”.
Trả lời Thanh Niên, anh Parker Ambler, một cử tri Mỹ đang sống và làm việc tại TP.HCM, nói: “Tôi không hề lo lắng việc cá nhân nào đó có thể làm xáo trộn cuộc bầu cử bằng cách gian lận bỏ phiếu qua thư vì Mỹ có nhiều cơ chế để ngăn chặn điều này. Theo những gì tôi biết, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, không có trường hợp gian lận cử tri phổ biến trên diện rộng. Nếu có thì tỷ lệ gian lận thường chỉ dưới 0,0001% và không bao giờ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tôi chỉ lo ngại những biện pháp chính phủ Mỹ gần đây có thể làm hạn chế khả năng bỏ phiếu qua thư của cử tri”.

Quỳnh Hoa
Bên cạnh đó, Giáo sư khoa học chính trị Charles Stewart III tại Viện Công nghệ Massachusetts cho biết: “Từ các nghiên cứu và hiểu biết của mình, tôi có thể kết luận gian lận trong bầu cử, dù là bỏ phiếu trực tiếp hay qua thư, ở Mỹ là rất hiếm”.

Theo báo cáo gần đây của Trung tâm tư pháp Brennan thuộc Đại học New York (Mỹ), tỷ lệ gian lận phiếu bầu trên khắp nước Mỹ kể từ thập niên 1970, bao gồm cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, là dưới 0,0001%. “Với tỷ lệ như vậy thì xác suất một người Mỹ bị sét đánh còn cao hơn khả năng đóng giả một cử tri khác để gian lận”, theo báo cáo.
Vẫn còn nhiều cử tri lo ngại
Mặc dù các nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ gian lận rất thấp nhưng vấn đề này thu hút sự quan tâm đối với cử tri theo đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa. Cụ thể, cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) công bố hôm 16.9 cho thấy 52% người Mỹ trưởng thành cho rằng nguy cơ gian lận vì phiếu bầu qua thư là “vấn đề lớn/nhỏ”. Khoảng 27% xem đó là vấn đề không đáng lo ngại và 20% còn lại thì không chắc chắn (biểu đồ).

Nếu xét riêng từng đảng thì có sự thể hiện mối lo ngại khác nhau về phiếu bầu qua thư. Khi được hỏi về nguy cơ bỏ phiếu qua thư có thể dẫn đến gian lận, khoảng 43% cử tri đảng viên Cộng hòa xem đó là “vấn đề lớn”, còn đảng Dân chủ chỉ 11%.
Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, chuyên gia của Pew, tiến sĩ Bradley Jones nói kết quả khảo sát trên cho thấy “việc chính trị hóa” hình thức bỏ phiếu qua thư phần nào tác động đến quan điểm của cử tri, khiến họ lo ngại về tính công bằng và kết quả bầu cử trên thực tế.




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply