“Chúng tôi sẽ để cho các cấp địa phương đưa ra quyết định liên quan đến việc che mặt khi ra nơi công cộng. Hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ vẫn được giữ nguyên như hôm nay: Đề nghị nhưng không bắt buộc,” McEnany nói.
Vào hôm thứ Tư, Giám đốc CDC Robert Redfield trong buổi phỏng vấn với tạp chí y khoa JAMA đã miêu tả việc mang mặt nạ “là sự bảo vệ quan trọng để ngăn chúng ta khỏi bị lây bệnh.”
“Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể khiến cho tất cả mọi người mang mặt nạ vào lúc này, tôi nghĩ trong 4,6,8 tuần, chúng ta có thể kiểm soát được đại dịch,” ông Redfield nói.
Ca nhiễm virus corona đang gia tăng đột biến trên khắp quốc gia. Ý kiến được ông Redfield đưa ra sau một nghiên cứu được CDC công bố hôm thứ Tư, trong đó phát giác ra, các quốc gia nào không yêu cầu mang khẩu trang có tỉ lệ tử vong COVID 19 cao hơn những quốc gia bắt buộc che mặt. Nghiên cứu của CDC đề nghị các nhà đưa ra chính sách nhấn mạnh yêu cầu mang khẩu trang. Trong khi nhiều chính quyền địa phương trên quốc gia yêu cầu người dân địa phương mang mặt nạ, thì phần lớn các vị thống đốc từ chối ban lệnh bắt buộc trên toàn tiểu bang.
McEnany lưu ý, Tổng thống mang mặt nạ vào hôm thứ Bảy khi viếng thăm bệnh viện quân y Walter Reed ở Washington. Chuyến viếng thăm quân nhân đang dưỡng thương đánh dấu lần đầu tiên ông Trump mang khẩu trang trước công chúng kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tổng thống trước đó vẫn thường xuyên đưa ra những ý kiến chỉ trích mặt nạ.
Bà McEnany cho hay, ông Trump sẽ mang khẩu trang ở những nơi không thực hiện được giãn cách xã hội. “Ông ấy có mang mặt nạ vào cuối tuần khi đến thăm bệnh viện,” Phát ngôn nhân nói. “Ông ấy đã cho thấy, quý vị thấy đó, ông ấy sẽ mang mặt nạ.”
Hương Giang (Theo Yahoo News)