Thượng viện My~ thông qua dự luật cứu trợ COVID trị giá 1,9 ngàn tỉ đô la trưa ngày 6/3/2021

WASHINGTON – Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát hôm thứ Bảy đã vượt qua các rào cản của đảng Cộng hòa và cuộc tranh luận kéo dài hơn 24 giờ để thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden, dự luật sẽ cung cấp cho hàng triệu người Mỹ 1.400 đô la cứu trợ, hàng tỷ đô la để phân phối vắc xin và quỹ để giúp mở lại các trường học

Thượng viện đã thông qua dự luật sau một phiên họp bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng Thứ Sáu và kết thúc vào khoảng 12:30 chiều Thứ Bảy, sau một “cuộc bỏ phiếu” về những thay đổi được đề xuất từ ​​cả hai bên. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng là 50-49 với tất cả các các nhà lập pháp Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật này và tất cả các nhà lập pháp của đảng Dân chủ tại Thượng viện ủng hộ . Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, R-Alaska, không có mặt cho cuộc bỏ phiếu.

“Dự luật mà chúng tôi đang hoàn thành hiện nay là phần luật quan trọng nhất để mang lại lợi ích cho người dân lao động trong lịch sử hiện đại của đất nước này,” TNS Bernie Sanders, I-Vt., Cho biết trước khi Thượng viện thông qua dự luật. “Mọi người đang bị tổn thương và hôm nay, chúng tôi đáp ứng.”

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, R-Ky., Phản bác rằng “Thượng viện chưa bao giờ chi 2 nghìn tỷ đô la với quy trình ít nghiêm ngặt như vậy.”

Dự luật là ưu tiên lập pháp chính của Biden khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống. Ông nhấn mạnh tài trợ là rất cần thiết cho những người Mỹ đang chống chọi với những tác động kinh tế của đại dịch đã giết chết hơn 522.000 người Mỹ và đã thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật một cách nhanh chóng.

Đảng Dân chủ đã không đạt được mọi thứ họ muốn. Dự luật không bao gồm mức lương tối thiểu $ 15/h mà những nhà lập pháp cấp tiến đã tìm kiếm. Và tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã được giảm từ $ 400 xuống còn $ 300. Nhưng nó bao gồm 350 tỷ đô la cho các tiểu bang và địa phương, cung cấp hỗ trợ kinh tế cho những người thuê nhà và mở rộng tín dụng thuế trẻ em.

Các nhà lập pháp Cộng hòa đã chỉ trích biện pháp này là dự luật quá cồng kềnh mang lại lợi ích không cân xứn cho các bang màu xanh và các thành phố lớn với sự hỗ trợ không liên quan gì đến đại dịch.

Hạ viện do Dân chủ kiểm soát, đã thông qua một phiên bản của dự luật vào tuần trước, Tuy nhiên, Hạ viện phải thông qua dự luật lần cuối trước khi Biden có thể ký thành luật vì những thay đổi mà Thượng viện đã thực hiện.

Nhưng những điều chỉnh đó – đặc biệt là việc thiếu mức lương tối thiểu 15 đô la và giảm trợ cấp thất nghiệp – có thể khiến một số nhà lập pháp Đảng Dân chủ Hạ viện khó ủng hộ dự luật này. Hai thành viên Đảng Dân chủ thuộc phe bảo thủ của đảng đã bỏ phiếu chống lại dự luật lần đầu tiên nó được thông qua Hạ viện.

Dân biểu Bonnie Watson Coleman, DN.J., cho biết bà đang tự hỏi liệu bà có thể vẫn ủng hộ dự luật với những thay đổi của Thượng viện hay không.

Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, nên Hạ viện muốn dự luật trở thành luật vào giữa tháng 3, khi trợ cấp thất nghiệp hết hiệu lực. Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã báo hiệu rằng họ có thể bỏ phiếu sớm sau khi Thượng viện thông qua dự luật. Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer, D-Md., Cho biết Hạ viện có thể sẽ bỏ phiếu về dự luật vào thứ Hai.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell đã tố cáo đây là một “cuộc chi tiêu theo ý thức hệ với các chính sách COVID không liên quan”.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác đặt câu hỏi về sự cần thiết phải có thêm viện trợ khi vắc-xin được tung ra và nền kinh tế có dấu hiệu cải thiện .

Trong số các điều khoản của dự luật:

Cung cấp cho hầu hết người Mỹ có thu nhập 75.000 đô la một chi phiếu 1.400 đô la.
Gia hạn mức tăng liên bang 300 đô la hàng tuần đối với trợ cấp thất nghiệp cho đến 6 tháng 9, Số tiền liên bang hỗ trợ cho trợ cấp thất nghiệp 10,200 sẽ được miễn thuế
Chi 350 tỷ đô la cho các chính quyền tiểu bang và địa phương có doanh thu giảm do tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế.
Phân bổ 130 tỷ đô la để giúp mở lại hoàn toàn các trường học và cao đẳng.
Phân bổ 30 tỷ đô la để giúp những người cho thuê nhà và chủ nhà vượt qua những thiệt hại về kinh tế.
Dành 50 tỷ đô la để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.
Dành 160 tỷ đô la cho việc phát triển, phân phối vắc xin và các nhu cầu liên quan.
Mở rộng tín dụng thuế trẻ em lên đến $ 3.600 cho mỗi đứa trẻ.
Thượng viện đã trải qua một quá trình kéo dài trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu cuối cùng để đề xuất những thay đổi đối với dự luật.

Việc Thượng viện thông qua dự luật cuối cùng được đưa ra sau khi các thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện tung ra các rào cản về thủ tục để cố gắng trì hoãn nó. Thượng nghị sĩ Ron Johnson, R-Wisc., Đã buộc Thượng viện phải đọc to dự luật hơn 600 trang vào thứ Năm, một quá trình kéo dài gần 11 tiếng và hoàn thành cho đến sáng sớm.

TH




TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Lí do 1 Youtuber gốc Việt & vợ sinh năm 1977 “về hưu” 2023 có tiền mua vé máy bay du lịch Việt Nam – Mỹ và trở về như đi chợ

09/04/2024

1 Youtuber chuyên Võ Thuật ở Việt Nam 4/2024 khoe là người đầu tiên có 20 triệu người Subscribers và được nút kim cương

09/04/2024

Leave a Reply