Phi Thanh Vân muốn ‘lột xác’ hoàn toàn

Gia nhập làng showbiz với vai trò người mẫu nhưng Phi Thanh Vân chỉ được biết đến nhiều từ sau khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân trên báo chí. Từ đó, cái tên Phi Thanh Vân cũng gắn liền với biệt danh “Nữ hoàng dao kéo” và cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi.

Phi Thanh Vân kể, ngay từ nhỏ, cô đã sở hữu cá tính mạnh mẽ, quyết liệt vươn lên và ý thức rất rõ về ưu, nhược điểm của mình. Quãng thời gian tuổi thơ của người đẹp không mấy êm đềm bởi luôn mang mặc cảm dung nhan xấu xí hơn bạn bè cùng trang lứa. Lớn lên một chút, ở tuổi đã biết rung động trước bạn khác phái, Phi Thanh Vân lại liên tục gặp thất bại trong cả tình yêu và cả công việc.

Năm 21 tuổi (2003), chân dài quyết định “tân trang” nhan sắc bắt đầu từ chiếc mũi. Tiếp đó, cô mạnh dạn đi giải phẫu ngực rồi đến nắn chỉnh răng, cắt mắt từ một mí thành hai mí và hút mỡ bụng. Sau cuộc “đại tu”, người đẹp đã sở hữu nhan sắc hoàn toàn mới: cao ráo, dáng đẹp, mắt long lanh, răng không còn khấp khểnh. Thậm chí làn da trắng của người con gái Hà Nội cũng được nhuộm nâu, trở nên hoang dã và đầy gợi cảm.

Năm 2004, tự tin với hình thể hoàn toàn mới, Phi Thanh Vân đi thi Siêu mẫu Việt Nam và bất ngờ đoạt giải Siêu mẫu Triển vọng do báo chí bình chọn. Từ đây, cô bắt đầu bén duyên với điện ảnh và có vai diễn nhỏ đầu tiên trong phim Lọ Lem hè phố của đạo diễn Lê Hoàng. Nhưng phải đến vai diễn nàng Phương Trinh đanh đá trong phim truyền hình Cô gái xấu xí, khả năng diễn xuất của Phi Thanh Vân mới được ghi nhận. Cô liên tục được mời tham gia các vai phản diện trên cả màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng và trở thành gương mặt đắt show diễn thời trang.

Phi Thanh Vân còn có cuộc lấn sân sang cả âm nhạc. Cũng từ đây, biệt danh “Cô nàng da nâu” ra đời cùng bài hát bị cho là thảm họa nhạc Việt. Nhưng Phi Thanh Vân không buồn, cô vẫn rất rất tự hào với những gì mình đã nỗ lực đạt được.

… và hiện tại nhí nhảnh, dễ thương như thiếu nữ tuổi teen.

Năm 2012 là một năm buồn với Phi Thanh Vân. Sau nỗ lực làm mẹ gặp nhiều khó khăn vẫn không thành, cô lại gặp trục trặc, đổ vỡ trong hôn nhân với người chồng ngoại quốc. Tuy vậy, những cú sốc không làm Phi Thanh Vân chán nản, gục ngã. Cũng như khi còn nhỏ, người đẹp lại nung nấu quyết tâm phải thay đổi, phải “lột xác” để trở lại thật ấn tượng và chói sáng.

Nếu trước đây Phi Thanh Vân khiến mọi người ngạc nhiên bao nhiêu với nỗ lực nhuộm da nâu thì bây giờ, cô lại thêm một lần gây sửng sốt trong lần tái xuất vào đầu năm 2013 với làn da trắng mịn như trứng gà bóc.

“Ngày xưa để chuyển từ da trắng thành da nâu, tôi phải khổ luyện rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều phải phơi nắng khoảng 1 tiếng ở hồ bơi hoặc biển. Ngoài ra, tôi còn sử dụng các loại mỹ phẩm làm nâu da trong thời gian khá dài. Hồi đó, tôi chỉ mong những ngày có nắng đẹp còn bây giờ tôi rất sợ nắng. Sau thời gian dài duy trìl àn da nâu và phong cách sexy của một phụ nữ trưởng thành, giờ tôi muốn thay đổi tất cả, từ ngoại hình đến cuộc sống, tính cách”, Phi Thanh Vân chia sẻ.

Và để “lột xác”, người đẹp lại bắt đầu bằng cách tìm lại làn da trắng mịn như thời thiếu nữ. Cô kể: “Tôi mất khoảng gần 2 năm để làm trắng da. Đầu tiên là phải dùng các loại sữa tắm trắng để tẩy bỏ làn da nâu nhuộm từ ngày xưa. Sau đó là sử dụng các loại kem dưỡng làm trắng da để làm da sáng màu dần. Cũng may tôi thường di chuyển bằng xe hơi, không bị ánh nắng hắt vào làm hư tổn, xạm da. Da tôi nguyên thủy là da trắng nên bây giờ chỉ phải hạn chế ra nắng chứ không còn phải đi tắm trắng định kỳ như người khác”.

Ngoài làn da, ngoại hình của Phi Thanh Vân cũng thay đổi đáng kể, gương mặt trở nên bầu bĩnh, hai mắt long lanh xoe tròn và mái tóc được tạo kiểu mái ngang xì tin, nhí nhảnh như thiếu nữ mới lớn. Hỏi Phi Thanh Vân về nghi án tiếp tục dao kéo, người đẹp phủ nhận: “Do tôi tăng cân và cách trang điểm khác trước nên nhìn trẻ ra đó thôi. Trước đây tôi chỉ nặng 48 kg còn bây giờ là 52 kg rồi. Tôi không chỉnh sửa, phẫu thuật gì cả”.

Phi Thanh Vân đã lấy lại tinh thần sau cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang sẵn sàng đón nhận tình yêu mới.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, người đẹp cho biết cô đã lấy lại tinh thần và sẵn sàng “mở cửa” trái tim để tình yêu mới bước vào. Lần này, “nàng Phương Trinh” dự định sẽ cưới trai Việt để tìm sự đồng cảm về tâm hồn.

“Cứ mỗi lần vấp ngã hay thất bại, tôi lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn và dũng cảm bước tới trước. Ngoài nghệ thuật, tôi còn thử sức với cả lĩnh vực kinh doanh. Tôi vừa mở nhà hàng hải sản được gần 3 tháng và buôn bán rất thuận lợi. Ngoại hình mới của tôi cũng được các bầu show và khán giả yêu thích nên vẫn có show ca hát đều đều”, Phi Thanh Vân hào hứng khoe.

Leave a Reply