Phanh phui con đường trở thành doanh nhân của Hà Tăng

“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà đã có những bước chập chững đầu tiên tiến vào thương trường đúng như dự đoán của số đông người hâm mộ. [youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Hà Tăng” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false”]

Từng phủ nhận việc “theo chồng học làm doanh nhân” nhưng có thể thấy, việc tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để làm bà chủ của Hà Tăng là tương lai không quá khó đoán. Bởi dẫu gì, cô cũng là mỹ nhân nổi tiếng, được xem là “chuột sa hũ nếp” khi làm dâu trong một gia đình vốn có máu mặt trên thương trường, nhất là thị phần hàng hiệu cao cấp.

Nhìn vào “gia phả” nhà chồng, không thiếu cơ hội và tiềm lực dành cho chị. Thế nhưng, rõ ràng áp lực cũng đang đè nặng lên đôi vai “ngọc nữ”.

Phải chăng cô gái có nụ cười đẹp nhất showbiz Việt đang cố gắng hòa mình vào “cỗ máy in tiền” của đại gia đình nổi tiếng này hay còn lý do nào khác?

Giang sơn nhà chồng

Với truyền thống mà máu kinh doanh đã ăn sâu và di truyền từ đời này sang đời khác, danh tiếng và thành công nhà chồng Hà Tăng khiến người ta xuýt xoa nhưng cũng dễ khiến một ngôi sao showbiz danh tiếng như chị phải choáng ngợp. Từ hàng hiệu, đồ tiêu dùng cao cấp đến những phân khúc bình dân hơn, đều in dấu ấn của gia đình danh giá này.

Nhắc đến hàng hiệu, không thể không nhắc đến bố chồng Hà Tăng, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, người đặt nền móng và tạo tiếng vang cho Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Imex Pan Pacific Group- IPP), nắm giữ hơn 70% thị phần hàng hiệu trong nước. Với kinh nghiệm sẵn có, ông Johnathan Hạnh Nguyễn từ vai trò là Trưởng Đại diện Hãng hàng không Philippines tại Việt Nam đã và đang sở hữu hàng loạt các trung tâm mua sắm nổi tiếng bậc nhất. Rex Arcade với vốn đầu tư 40 triệu USD (hơn 800 tỉ đồng) đang kinh doanh hàng loạt thương hiệu cao cấp như Chanel, Burberry, Cartier, Salvatore Ferragamo, Rolex… IPP cũng tiếp cận tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH (Pháp) để phân phối 22/48 thương hiệu cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Doanh nhân Việt kiều này cũng gây choáng khi bỏ hơn 400 tỉ đồng để cải tạo Tràng Tiền Plaza, chưa kể tổng số tiền hoàn thiện cho 112 gian hàng và hàng hóa lên đến 150 triệu USD (tương đương hơn 3.000 tỉ đồng). Ông cũng là nhà nhượng quyền độc quyền nhiều thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng như Domino’s Pizza, Burger King tại Việt Nam. Đây hẳn là tiền đề và tiềm lực rất lớn để Tăng Thanh Hà có cơ hội học hỏi và tiếp cận với những dự án có mức đầu tư lớn.

Hai thế hệ trong một gia đình đại gia danh tiếng: Hạnh Nguyễn - Thủy Tiên (giữa) và cặp đôi Louis Nguyễn (bìa trái), Hà Tăng (phải).
Hai thế hệ trong một gia đình đại gia danh tiếng: Hạnh Nguyễn – Thủy Tiên (giữa) và cặp đôi Louis Nguyễn (bìa trái), Hà Tăng (phải).

Với thị phần trung lưu và bình dân hơn, cô dâu Hà Tăng cũng được “mở mang” khi 2 người cô chồng là bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, chủ nhân chuỗi siêu thị Citimart và Nguyễn Ánh Hồng, chủ nhân Maximark đều là cây đa cây đề trong ngành bán lẻ.

Xuất phát điểm từ những năm 1994-1995, với tầm nhìn và óc kinh doanh nhanh nhạy, dù không tập trung phát triển về số lượng (với 2 trung tâm ở Sài Gòn, 1 ở Cần Thơ, 1 ở Nha Trang và 1 ở Cam Ranh) nhưng chuỗi Maximark của bà Hồng đang rất được lòng người tiêu dùng và phụ nữ trung lưu.

Mặt khác, hệ thống siêu thị Citimart được bà Ánh Hoa xây dựng rộng khắp với 30 siêu thị thành viên gồm 1 trung tâm thương mại, 12 siêu thị lớn, 6 siêu thị trong Parkson và 8 cửa hàng tiện lợi B&B (Best & Buy). Điều bất ngờ là chuỗi siêu thị mini Family Mart của Malaysia cũng được thâu tóm bởi người cô chồng quyền lực này vào tháng 4.2010.

Quan trọng hơn phải kể đến Louis Nguyễn, chú rể của Hà Tăng vốn là doanh nhân nổi tiếng với những thành công nhất định, cũng là chỗ dựa vững chắc cho chị không chỉ trong đời sống và sự nghiệp cá nhân.

Tốt nghiệp MBA tại Mỹ, Louis Nguyễn đã chứng tỏ được năng lực bản thân khi giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty ACFC (thuộc Tập đoàn IPP), chuyên phân phối các sản phẩm thời trang cao cấp.

Cạnh đó, nhà IPP với tư duy trẻ và cởi mở luôn là động lực và hun đúc máu kinh doanh cho “ngọc nữ” họ Tăng: anh rể Henry Nguyễn đang sống ở Philippines, đảm trách việc quản lý các chi nhánh tại nhiều quốc gia. Em trai Philip Nguyễn cũng đang điều hành một số công ty trực thuộc IPP tại thị trường Việt Nam.

Như thế với phả hệ này, Hà Tăng luôn được nuôi dưỡng trong môi trường trí thức, đầy tiềm năng và đầy cơ hội để trở thành doanh nhân thành đạt.

Mẹ chồng Hà Tăng, người đẹp Thủy Tiên.
Mẹ chồng Hà Tăng, người đẹp Thủy Tiên.

Bị so sánh với mẹ chồng có làm cô hốt hoảng?

Về làm dâu, Hà Tăng mau chóng được so sánh với mẹ chồng, cựu diễn viên, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên bởi nhiều điểm tương đồng. Điều này chắc chắn ảnh hưởng khá nhiều đến tương lai của “ngọc nữ” hàng đầu showbiz. Nhiều khả năng, Hà Tăng sẽ lại tiếp bước mẹ chồng trong thời gian không xa.

Hà Tăng và bà Thủy Tiên đều là bậc giai nhân tuyệt sắc được đông đảo người ngưỡng mộ. Nếu cô tiếp viên hàng không 20 tuổi Lê Hồng Thủy Tiên ngày nào có thành công khởi đầu cho sự nghiệp showbiz bằng bộ phim Vị đắng tình yêu năm 1990 cùng tài tử đoản mệnh Lê Công Tuấn Anh thì vai diễn đầu tiên ưu ái dành cho Hà Tăng khi cô cũng chỉ mới 16 tuổi đời.

Vào nghề và thành danh, nhưng đời sống thời son trẻ của hai ngôi sao ở hai thế hệ này ít khi vướng vào bất cứ ồn ào đáng tiếc nào trước khi cùng vào “làm dâu” một gia đình danh tiếng. Bà Thủy Tiên hiện đang là Tổng giám đốc của IPP, điều hành hơn 30 dự án lớn nhỏ với tổng vốn hơn 280 triệu USD (tương ứng 5.892 tỉ đồng). Nói không ngoa, Hà Tăng đang vừa nắm cơ hội, vừa phải chịu áp lực rất lớn từ mẹ chồng.

Một điều rất hay là dù xuất thân từ showbiz nhưng 10 năm trước, Thủy Tiên đã được ông Hạnh Nguyễn giao quyền điều hành của IPP. Thế nên, nhiều ý kiến cho rằng, hiện tại với những cơ hội và tiềm lực từ gia đình chồng, Hà Tăng lập công ty tổ chức sự kiện, sau đó là kinh doanh nhà hàng có phần hơi muộn màng.

Vậy Hà Tăng lấn sân kinh doanh do sở thích hay do “áp lực” của một gia đình thương gia bề thế? Rồi chị sẽ là Thủy Tiên thứ hai từ bỏ showbiz để theo nghiệp chồng hay không?

Với sự cộng hưởng của danh tiếng, Hà Tăng có đầy đủ thực lực để tiếp bước những gì mẹ chồng đã từng làm. Tốt nghiệp chuyên ngành thương mại tại Đại học RMIT cùng với ngót 2 năm du học tại Singapore, theo chị đấy là “giấy thông hành” cho tương lai của mình. Hà Tăng cũng chia sẻ: “Nhan sắc rồi sẽ qua đi, danh tiếng rồi sẽ lụi tàn, chỉ duy có kiến thức là vẫn mãi song hành cùng chúng ta đến cuối đời”. Có thể thấy, ý chí phấn đấu là điểm cộng dành cho “Út Nhỏ” khi vào làm dâu một gia đình mà ai ai cũng đều tài giỏi.

Đáng nói hơn, Hà Tăng cũng nhiều lần xác nhận hướng đi cho tương lai của mình là theo đuổi kinh doanh. “Tôi muốn mình là người có tri thức chứ không chỉ có hình thức bên ngoài”. Động lực này theo chị cho biết đã nung nấu và xác định từ rất lâu, Tăng Thanh Hà cũng có lần cho biết: “Nói tôi theo chồng học làm doanh nhân là không đúng. Tôi học về quản trị kinh doanh mất nhiều thời gian và công sức, thời gian đó tôi đã có suy nghĩ về việc làm kinh doanh bên cạnh con đường nghệ thuật rồi”.

Như vậy, với định hướng rõ ràng cùng với sự hậu thuẫn và tiềm lực dồi dào từ gia đình chồng, người hâm mộ hẳn có lý do để luyến tiếc “ngọc nữ” của điện ảnh Việt bởi có lần chị đã quả quyết: “Tôi chưa bao giờ xem diễn viên là nghề nghiệp chính và sẽ theo tôi suốt đời. Tôi xác định con đường đi của mình là kinh doanh.” Như vậy, việc Tăng Thanh Hà dấn thân vào thương trường có thể xem là hệ quả tất yếu của một ngôi sao showbiz không ngừng phấn đấu và biết nắm bắt cơ hội.

Hà Tăng xinh đẹp có thừa và cũng vừa đủ khôn ngoan lẫn thực lực để có thể giành được sự hậu thuẫn từ gia đình, sự yêu quý và ủng hộ từ truyền thông và công chúng cho con đường mới của mình.

Nếu Hà Hồ đang dần xây dựng thành công hình ảnh một ngôi sao gia đình thì Hà Tăng trong tương lai sẽ làm viên mãn hơn vai trò đó khi không những là “ngọc nữ” nổi tiếng mà còn là một doanh nhân thành đạt.

Đặng Đào (Mốt & Cuộc Sống)

Leave a Reply