Nữ cố vấn của ông Jebb Bush đe dọa sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton

Bà Sally Bradshaw từng là nữ cố vấn hàng đầu của ứng cử viên Cộng Hòa Jebb Bush trước đây, nay đã bỏ hàng ngũ đảng và trở thành một người độc lập, mới tuyên bố gây sốc hôm thứ hai đầu tuần.

Nữ cố vấn của ông Jebb Bush đe dọa sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton

Bà Bradshaw vốn là người thân cận với Thống Đốc Florida Jebb Bush trong nhiều thập niên, cho hay trong trường họp cuộc tranh đua giữa ông Trump và bà Clinton trở nên quá sít sao ở Florida, bà sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton.

Bà không tiếc lời chỉ trích ông Donald Trump và cho là đảng Cộng Hòa đã đề cử một ứng cử viên bất xứng, ‘hoàn toàn ích kỷ, chỉ chăm sóc hình ảnh của mình, một kẻ kỳ thị giới tính và huênh hoang’

Bà Bradshaw nói rất thẳng thắn như sau: “Đây là thời điểm khi quyền lợi của một quốc gia phải được tính toán ưu tiên hơn quyền lợi của đảng phái, đơn gian là ông Donald Trump không nên trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ, thế thôi”

Việc một thành viên có uy tín từng rất trung thành với gia đình Bush rời bỏ hàng ngủ của đảng Cộng Hòa và trở thành người độc lập như bà Sally Bradshaw cho thấy vết rạn nức sâu đậm giữa nhà tỉ phú và những gương mặt quan trọng của đảng đã diễn ra.

Bà nói: “Sau này tôi không muốn dấu con cái mình là đã dồn phiếu cho Donald Trump, tôi không thể dạy dổ chúng nếu phải làm như thế, và tôi sẽ không làm như thế”

Trần Vũ (CNN)

Leave a Reply