Nỡ nào bắt tài năng như Kim Tử Long ngồi tù?

Theo kết luận điều tra, đêm 25/6, nghệ sỹ Kim Tử Long đến nhà ông Nguyễn Văn Chính ở xã Tích Thiện (Trà Ôn, Vĩnh Long) để hát đám cưới, khuya mới xuống chiếc sà lan đậu trước nhà có nhiều người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Nỡ nào bắt tài năng như Kim Tử Long ngồi tù?

Nghệ sỹ Kim Tử Long đã chơi nhiều ván, đặt từ 200.000 đến 1 triệu đồng. Lúc 2 giờ 30 phút ngày 26/6, công an đột kích tạm giữ 27 người (3 nữ) trên sà lan, phát hiện trên chiếu bạc có hơn 69,3 triệu đồng, sau khám xét, tạm giữ thêm hơn 374 triệu đồng, 1.345 USD.

Trong đó, ngoại tệ và hơn 336 triệu đồng là của nghệ sỹ Kim Tử Long (thu giữ 78,6 triệu đồng trên người nghệ sỹ, còn lại trong túi xách). Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nghệ sĩ Kim Tử Long cùng 7 người liên quan tội đánh bạc theo Bộ luật Hình sự.

Chiều 2/10, Kim Tử Long cho biết đã gửi đơn đến VKSND huyện Trà Ôn để khiếu nại kết luận điều tra. Theo nghệ sĩ này, anh xuống sà lan đang tổ chức đánh bạc vì hiếu kỳ và nhiều người hâm mộ nài nỉ, muốn anh góp tiền đặt tài xỉu lấy hên nên đã “góp vui” 3 ván: một lần 200.000 đồng, một lần 300.000 đồng và lần cuối 500.000 đồng. Sau đó, anh không tham gia nữa, ngồi tiếp chuyện khán giả khoảng 20 phút thì công an ập vào

 

Kim Tử Long không chỉ bị khởi tố bởi công an mà còn gây mất thiện cảm với công chúng

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hoàng Việt bỏ ra 6 triệu đồng để làm vốn đánh bạc với Công, Triệu, Bình, Tuấn, Tài, Kim Tử Long… do đó, về số lượng người, số tiền đánh bạc đều đạt theo quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự và tổng số tiền đánh bạc trên 65 triệu đồng.

Trước thông tin này dư luận đã có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng hãy cho Kim Tử Long – viên ngọc sáng của cải lương một cơ hội với lý lẽ khá thuyết phục. “Nỡ nào bắt tài năng như Kim Tử Long ngồi tù?”, cô Hoa, TP.HCM, một fan cải lương thốt lên lo lắng.

Chị Mnih Anh, Cần Thơ, nêu quan điểm: “Đã là nghệ sỹ nên mới có tình cảm nhiều hơn người khác nên mới dễ xiêu lòng, sân khấu cải lương hiện nay rất suy.

Anh đã cống hiến nghệ thuật cho văn hoá nghệ thuật nước nhà rất nhiều, vì thế nên dựa vào công mà khoan hồng giảm tội, tôi nghĩ nếu Kim Tử Long cần chữ ký của khán giả xin không phạt tù thì cả nước chắc ai đã nghe anh hát đều ký tên vào ủng hộ.

Kính xin chính quyền hãy trân trọng nhân tài của đất nước.”

Đọc giả Lê Hòa cũng đồng quan điểm:“Anh ấy là một tài năng của thể loại âm nhạc di sản dân tộc, vậy nên có thể coi nghệ sĩ này là một trong những viên ngọc sáng của âm nhạc cải lương, chí ít cũng là người đang ra sức giữ gìn vốn cổ văn hoá nước nhà.

Theo tôi hãy tạo cơ hội cho nghệ sĩ trở lại cống hiến trên sân khấu sớm ngày nào tốt ngày ấy”

 

Người của công chúng là nghệ sỹ mà còn cờ bạc thì tạm thời cho nghỉ mấy năm theo luật pháp, nhân tài ca hát sẽ có nhiều người và lớp sau kế tục phục vụ dân chúng

Thậm chí có đọc giả còn lên tiếng bênh vực: “Đi hát gặp người ta đánh bài ghé lại chơi vài ván cho vui chứ có phải là tổ chức chơi thường xuyên đâu.”

Lập tức có những ý kiến phản kháng cho rằng:“Không liên quan lắm vì đừng trước pháp luật thì mọi người đều phải bình đẳng như nhau”. Thậm chí đọc giả Phan Hà Bính còn thẳng thắng cho rằng: “Người của công chúng là nghệ sỹ mà còn cờ bạc thì tạm thời cho nghỉ mấy năm theo luật pháp, nhân tài ca hát sẽ có nhiều người và lớp sau kế tục phục vụ dân chúng.”

Mặc dù Kim Tử Long đã giả thích là lý do anh manh theo nhiều tiền trong người là vừa nhận cát xê ở nhà ông Khôi và hát đêm trước ở An Giang. Còn tiền trong túi xách mang theo là do anh rút từ ngân hàng 500 triệu đồng để đóng tiền mua nhà chung cư khi quay về TP Hồ Chí Minh. Còn hơn 78 triệu đồng anh mang theo người là tiền đi hát, không phải là tang vật đánh bạc.

 

Thế nhưng rất nhiều đọc giả không hài lòng: “Theo tôi thì dù chơi ít hay nhiều, hay chơi vì bất kỳ lý do gì thì cũng là đánh bạc, mà đã đánh bạc là vi phạm pháp luật. Cờ bạc luôn là yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và gây ra nhiều bi kịch cho những người tham gia, là nguyên nhân chính gây “tan vỡ”cho biết bao gia đình.

Người bình thường tham gia cờ bạc đã là xấu, nghệ sỹ là người của công chúng thì càng cần phải làm gương. Đề nghị cơ quan pháp luật xử nghiêm vụ này theo đúng quy định của pháp luật”

Lan Anh (Theo Báo Đất Việt)

Leave a Reply