Nhiều bí ẩn bao trùm chiếc máy bay Malaysia mất tích

36 tiếng đồng hồ kể từ sau khi chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích, còn nhiều thông tin khó hiểu chưa được xác minh. Các chuyên gia Việt Nam nghĩ nhiều hơn tới dấu hiệu khủng bố.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Malaysia Airlines” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ]

Thời gian cất cánh cho tới khi mất liên lạc với chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysia là điểm không thống nhất dễ nhận ra khi các bên phát đi thông điệp đầu tiên về vụ việc.

Bản thông cáo báo chí đầu tiên phát đi từ chính Malaysia Airlines cho biết chuyến bay xuất phát từ sân bay Kuala Lumpur lúc 0h41 sáng theo giờ địa phương, và mất liên lạc lúc 2h40 rạng sáng 8/3, tức là sau 1 giờ 59 phút.

Những người có kinh nghiệm bay đều khẳng định rằng sau gần hai giờ bay từ Kuala Lumpur, lẽ ra máy bay đã phải đến ngang miền Trung Việt Nam.

Trong khi đó, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam khẳng định mất liên lạc với chiếc máy bay MH370 khoảng một phút trước khi máy bay tiến vào vùng FIR (vùng thông báo bay) của TP HCM. Có nghĩa là thời điểm này, máy bay vẫn chưa bay ra khỏi vùng thông báo bay của Malaysia, cách tối đa 185 km so với đất liền nước này.
[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Bí ẩn the ky” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ] Các trang theo dõi đường bay, trong đó có Flightradar24 cũng khẳng định vị trí cuối cùng của máy bay trước khi mất liên lạc là cách Kula Terenganu 150km.

Theo ước tính của những người có kinh nghiệm, chiếc máy bay Boeing 777-200 chỉ cần 40-50 phút để bay từ Kuala Lumper đến vị trí nói trên.

Timeline.jpg
Thông tin phát đi từ chính Malaysia Airlines, họ mất liên lạc với MH370 khoảng 1 tiếng 59 phút sau khi máy bay cất cánh. Trong khi nhà chức trách Việt Nam khẳng định mất liên lạc sau khi máy bay cất cánh chưa đầy 1 tiếng và máy bay chưa chuyển giao sang vùng thông tin bay của Việt Nam. Đồ hoạ: The Malaysia Online

Chiều hôm qua, khi gửi thông tin cho Việt Nam, phía Hàng không liên bang Mỹ cũng cho rằng máy bay có thể rơi ở ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên Huế (miền Trung Việt Nam). Thông tin này đưa ra dựa trên thời gian bay mà Malaysia cung cấp (mất liên lạc sau gần 2 tiếng bay). Tuy nhiên, ngay sau đó phía Mỹ đã xác minh lại và hủy dự báo này.

Còn Malaysia, mặc dù không khẳng định lại là máy bay đã bay được bao lâu, vẫn khoanh vùng tìm kiếm tương tự Việt Nam, tức là ở quanh vị trí trước khi vào vùng FIR Việt Nam. Thậm chí bắt đầu từ chiều 9/3, nước này mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía Malaysia hơn.

“Cho đến nay (sau 36 tiếng), phía Malaysia cũng chưa xác nhận lại về thời điểm mất liên lạc”, một quan chức tại Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng không Việt Nam cho biết.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không cũng nói thêm, phía Việt Nam nhận được rất ít thông tin chính thức từ phía Malaysia đưa ra. Đa số những thông tin Việt Nam nắm được là qua truyền thông thế giới. Nhiều quan chức ở Cục cũng không giấu sự băn khoăn khi phía Malaysia tỏ ra rất ngập ngừng mỗi khi được đề nghị cung cấp thông tin.

Sự im lặng tuyệt đối trong buồng lái máy bay cũng là điều khó hiểu đối với những người có kinh nghiệm. Trong các trường hợp máy bay hỏng hóc, động cơ có vấn đề, ít nhất vẫn có vài ba phút để tổ bay thông báo hoặc phát tín hiệu cấp cứu. Kể cả nếu hỏng cả hai động cơ, ở độ cao lúc đó máy bay vẫn có thể lướt thêm 80km trên mặt biển. Tuy nhiên, không có bất cứ một dấu hiệu gì phát đi trước khi máy bay mất hoàn toàn liên lạc.

Báo giới nước ngoài đưa tin, một chiếc máy bay khác nhận được tín hiệu từ MH370 trước khi nó mất tích. Khi cơ quan kiểm soát bay của Việt Nam (ACC) không bắt được tín hiệu của MH370, theo thông lệ quốc tế đã liên hệ với các chuyến bay gần đó để đề nghị giúp đỡ. Một chiếc máy bay khác cách đó 35 phút bay đã thử liên hệ với MH370, và nhận được vài tín hiệu không rõ ràng trước khi chìm vào yên lặng.

Hành trình bí ẩn của chiếc máy bay Malaysia mất tích500px-Boeing-777-200-09-03-201-1232-9150
Đồ hoạ: Đồng Nguyên Anh

Một điểm khó hiểu nữa, là sự biến mất của thiết bị ELT – máy phát tín hiệu định vị khẩn cấp. Hiện nay, mọi máy bay đều được lắp thiết bị này, bên cạnh hộp đen. Đây là thiết bị sẽ phát tín hiệu thông báo vị trí của tàu bay khi xảy ra sự cố, và được thiết kế để chịu được va đập mạnh. Tuy nhiên, một quan chức Cục Hàng không cho biết trạm vệ tinh mặt đất không nhận được bất cứ tín hiệu gì từ thiết bị ELT.

Ông Đinh Đức Tuấn, Phó trưởng Ban An toàn chất lượng an ninh (Cục Hàng không), nhận định, tại thời điểm máy bay gặp sự cố không có hiện tượng thời tiết đặc biệt. Do vậy có hai yếu tố kỹ thuật và tác động con người.

Là cơ trưởng chuyên lái máy bay Boeing 777, ông Tuấn cho biết khi máy bay hở buồng kín, trong vòng 5 phút có thể hạ xuống 10.000 ft so với mặt nước biển. Do vậy, phi công có 4 phút liên lạc với trung tâm. Hoặc khả năng chết cả 2 động cơ thì máy bay này vẫn có thể lướt trong 200 dặm mỗi giờ, tổ lái vẫn có thời gian tuyên bố tình trạng hiểm nguy.

Một số máy bay có thể bị kẹt thiết bị, song với Boeing 777, hệ thống lái độc lập nên trường hợp này khó có thể xảy ra. Ngay cả khi có khả năng cháy, khói trong buồng lái, thì tổ lái cũng có thời gian liên lạc.

Theo ông Tuấn, ngay một lúc mất liên lạc và mất tín hiệu tại Radar là rất khó xảy ra với loại máy bay này. Chỉ trong trường hợp tổ lái cố tình làm mất liên lạc hoặc có tác động của người ngoài, còn nếu máy bay hạ thấp xuống Radar vẫn phát hiện được.

“Yếu tố con người như đánh bom, khủng bố được đặt ra nhiều hơn”, ông Tuấn nhận định.

vn-4651-1394354099.jpg
Không quân Việt Nam rà soát vùng biển nghi máy bay rơi. Ảnh: AFP

Trao đổi VnExpress đầu giờ chiều nay, TS Trần Quang Châu, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Hàng không Việt Nam cho rằng khả năng máy bay bị khủng bố rất cao. Ông Châu cho rằng, xét cả hai yếu tố, kỹ thuật và con người thì có thể loại trừ dần yếu tố kỹ thuật. Bởi Boeing 777-200 quá tối tân và hiện đại, thậm chí tất cả động cơ chết rồi thì vẫn còn lướt được như tàu lượn. Chưa kể, trong quá trình động cơ chết hết thì vẫn còn năng lượng ắc quy để phát tín hiệu khẩn cấp. “Tuy nhiên tất cả đều im lặng cho thấy hoặc bị nổ tung quá bất ngờ mà tổ lái không kịp trở tay hoặc con người trên máy bay bị kiểm soát nên không được phát tín hiệu”, ông Châu nói.

“Tôi nghiêng về kịch bản bị khủng bố được chuẩn bị rất cẩn trọng từ trước”, ông nhấn mạnh. Theo ông, những thông tin một số hành khách dùng hộ chiếu giả, hộ chiếu bị đánh cắp lên máy bay càng làm giả thiết này có cơ sở.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cũng nhận xét: “Chúng tôi có linh cảm qua các thông tin như có hành khách đi trên máy bay dùng hộ chiếu ăn cắp và 2 hành khách xác nhận không đi máy bay nên sự cố của máy bay này có thể do tác động con người”. Lãnh đạo Vietnam Airlines nhấn mạnh, hiện nay, các sân bay cửa ngõ, hành khách, các chuyến bay chuyển tiếp cần có quản lý chặt.

Trong cuộc họp của Cục Hàng không sáng nay, nhiều ý kiến cho rằng với những dấu hiệu “lạ” như trên, không thể không nghĩ đến một số khả năng, như là đánh bom, khủng bố.

Thanh Bình – Chí Hiếu – Đoàn Loan

Dưới đây là 8 kịch bản giải thích cho bí ẩn này.

– Khung máy bay bị hỏng hoặc lỗi kỹ thuật của động cơ Rolls-Royce Trent 800. Với lịch sử an toàn kỷ lục và ấn tượng, các chuyên gia loại bỏ khả năng máy bay bị lỗi do khung máy bay bị ăn mòn.

Một trong những mối đe dọa đối với máy bay là khi cất cánh và hạ cánh, liên quan tới việc điều áp và hạ áp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nguy cơ này khó diễn ra. Vì máy bay 777 bay với chặng dài, tần suất hạ cánh và cất cánh ít hơn, nên ít gây áp lực lên khung máy bay.

– Thời tiết xấu. Các máy bay đều được thiết kế để có thể chống chịu được điều kiện bão mạnh. Tuy nhiên, tháng 6/2009, chiếc máy bay của hãng hàng không Pháp từ Rio de Janeiro tới Paris đã gặp nạn vì bão lớn trên biển Đại Tây Dương. Tất cả 228 hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng. Các phi công đã không truyền tín hiệu cứu hộ.

Trong trường hợp của MH370, mọi thông số cho thấy khi máy bay trên trời, điều kiện thời tiết không xấu.

rơi máy bay, Boeing 777, MH370
Vị trí máy bay mất tích. Ảnh: SCMP

– Phi công mất phương hướng. Trong một số trường hợp, các phi công có thể chuyển sang chế độ lái tự động và đôi khi bay lạc hướng, và họ không thể nhận ra điều này cho tới khi quá muộn. Máy bay có thể bay lạc từ 5-6 giờ đồng hồ tính từ thời điểm mất liên lạc, tức là khoảng 3.000 dặm.

Điều này là khó có khả năng xảy ra nếu ra-đa vẫn theo sát máy bay, nhưng cũng không thể loại trừ.

– Hỏng toàn bộ động cơ. Tháng 1/2008, một chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Anh đã rơi từ độ cao 300m xuống đường băng của sân bay Heathrow, London. Máy bay chuẩn bị hạ cánh thì động cơ mất lực đẩy do hệ thống nhiên liệu bị đóng băng.

Trong trường hợp các động cơ gặp trục trặc, máy bay vẫn có thể trên không 20 phút, đủ để phi công có thời gian yêu cầu trợ giúp.

– Nổ bom. Một số máy bay bị nổ tung do đánh bom, trong đó có chiếc Pan Am Flight 103 khi đang bay giữa chặng London-New York vào tháng 12/1988. Ngoài ra, còn có chiếc Air India flight giữa chặng Montreal – London vào tháng 6/1985 và máy bay của Pháp nổ tung trên bầu trời sa mạc Sahara vào tháng 9/1989.

– Không tặc. Kịch bản không tặc truyền thống sẽ là những kẻ bắt cóc sẽ yêu cầu hạ cánh xuống sân bay gần nhất, và đưa ra yêu sách. Nhưng như vụ khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ, khủng bố có thể ép máy bay lao xuống biển.

– Phi công tự sát. Hai vụ rơi máy bay thảm khốc vào cuối những năm 1990 – của hãng Silk Air và EgyptAir được cho là do phi công đã liều mạng cho máy bay rơi. Các điều tra viên của chính phủ không tuyên bố rằng vụ rơi máy bay là do tự tử, nhưng các chuyên gia cho rằng, vụ tai nạn do phi công cố ý gây nên.

– Máy bay bị bắn hạ. Tháng 7/1988, tàu khu trục USS Vincennes của Hải quân Mỹ đã bắn hạ máy bay của Iran, khiến 290 hành khách thiệt mạng. Tháng 9/1983, một máy bay chiến đấu của Nga đã bắn rơi một máy bay dân sự của Hàn Quốc.

Lê Thu (theo AP)

Hai kẻ dùng hộ chiếu giả có ‘đặc điểm người châu Á’

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cho hay những hành khách dùng hộ chiếu giả để lên chiếc máy bay mất tích có những đặc điểm nhận dạng của người châu Á.

Chuyến bay MH370 chở 370 người đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh bị mất tích sáng qua. Lo ngại về nguy cơ khủng bố xuất hiện sau khi có thông tin nhiều hành khách đã dùng hộ chiếu giả, trong đó hai hộ chiếu của châu Âu và hai của Trung Quóc. Các chủ nhân thực sự của hộ chiếu đều vẫn sống an toàn khỏe mạnh.

Italian-thought-to-have-4776-1394414463.

Luigi Maraldi, công dân Italy, và cuốn hộ chiếu mới. Anh bị mất cắp hộ chiếu cũ cách đây hai năm, và nó lại xuất hiện trên chuyến bay MH370. Ảnh: AP

“Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà (nhân viên xuất nhập cảnh) không nghĩ rằng một người Italy và một người Áo lại có những đặc điểm nhận dạng gương mặt châu Á như thế”, Bộ trưởng Nội vụ Zahid Hamidi hôm nay được hãng thông tấn Bernama dẫn lời.

Giới chức Malaysia đang rà soát lại các đoạn băng video an ninh sân bay.

“Chúng tôi đang điều tra nội bộ, đặc biệt là đối với các nhân viên xuất nhập cảnh làm việc ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur đã kiểm tra nhóm hành khách lên chuyến bay MH370”, bộ trưởng cho biết.

Chính phủ Malaysia đang điều tra khả năng có âm mưu khủng bố, và liên lạc với các cơ quan tình báo quốc tế kể cả FBI của Mỹ để phối hợp thông tin.

U10471P1T1D29663254F21DT201403-8954-8806

Một trong những hộ chiếu bị mất cắp hoặc giả trong sự kiện máy bay Malaysia mất tích. Chủ nhân thực sự của hộ chiếu này vẫn sống khỏe ở Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng số hộ chiếu của anh có trong danh sách hành khác chuyến bay MH370, với một cái tên khác. Ảnh:Mnw.cn

Ánh Dương

Leave a Reply