Ngủ ở khách sạn con nhộng giữa Sài Gòn

Khách sạn con nhộng là chuyện không lạ ở nước ngoài, đặc biệt ở những nơi đất chật người đông như Nhật Bản, Hong Kong… Nhưng ở Việt Nam đây là chuyện mới.

Ngủ ở khách sạn con nhộng giữa Sài Gòn
Ông Harris Nordin thoải mái thư giãn trong phòng ngủ con nhộng loại VIP có giá khoảng 150.000 đồng/ngày – Ảnh: H.Đ.

Một du khách nước ngoài chỉ tốn khoảng 200 USD (4,3 triệu đồng) cho tiền ở dù cư ngụ tại khách sạn ngay giữa trung tâm Sài Gòn suốt một tháng trời. Đó là trường hợp của ông Shawn Tan (người Singapore) đang trọ ở một khách sạn con nhộng tọa lạc trên đường Bùi Viện (quận 1, TP HCM).

Những “túi ngủ” công nghệ cao

Đó là khách sạn Kaiteki nằm ngay trung tâm của khu phố Tây Sài Gòn. Khách sạn có diện tích khá nhỏ với mặt bằng khoảng 60 m2, sáu tầng lầu (trong đó tầng trệt đã được sử dụng làm sảnh lễ tân) nhưng lại có sức chứa “kinh người” lên đến khoảng 100 khách.

Sở dĩ được vậy là nhờ vào số lượng 60 phòng ngủ con nhộng, gói gọn trong ba tầng lầu trên cùng cực kỳ tiết kiệm chỗ.

Để trải nghiệm cảm giác ngủ ở khách sạn con nhộng như thế nào, tôi đã đăng ký ngủ ở đây ba đêm, với cả hai loại phòng bình dân và VIP. Do khách luôn kín nên ông chủ (người Hong Kong) không có nhu cầu quảng bá và bản thân tôi phải đăng ký trước cả tuần lễ mới có phòng.

Tận mắt chứng kiến mới hiểu đầy đủ vì sao người ta gọi là “khách sạn con nhộng”: các phòng ngủ được chồng lên nhau thành hai tầng nên chỉ trong phạm vi 4m2 có thể tạo thành chỗ ngủ cho bốn người.

Dù chật hẹp nhưng khách sạn này vẫn đem lại cho khách đầy đủ tiện nghi với các phòng ngủ được trang bị rất hiện đại. Mỗi phòng ngủ nơi đây có đầy đủ từ tivi, WiFi, máy lạnh cho đến headphone để khách có thể xem truyền hình, nghe nhạc mà không làm ồn đến những người xung quanh.

Tất cả các phòng ngủ con nhộng nơi đây đều được nhập từ nước ngoài về. Ngoài phòng ngủ con nhộng, khách còn được cấp một tủ để hành lý sử dụng khóa mật mã và đủ rộng để chứa cả vali lớn.

Ông Haris Nordin, du khách người Malaysia, nói: “Ở đây có tất cả những thứ tôi cần. Những khách du lịch như tôi đi suốt ngày nên chỉ cần một phòng ngủ nhỏ, sạch sẽ để ngả lưng vào ban đêm, miễn là có thể lên Internet và nơi cất đồ là đủ. Điều khiến tôi hài lòng nhất là nhà vệ sinh lại khá rộng rãi và sạch sẽ”.

Khách ở đây phải dùng nhà vệ sinh chung ở mỗi tầng lầu, nhưng mỗi nhà vệ sinh đều khá rộng rãi với bốn phòng riêng.

Góp phần hút khách du lịch bụi

Khách du lịch tìm đến khách sạn con nhộng chỉ vì một lý do duy nhất: rẻ tiền. Giá một phòng con nhộng loại phổ thông ở khách sạn Kaiteki chỉ 6 USD/đêm (khoảng 130.000 đồng), trong khi phòng loại VIP cũng chỉ 7 USD/đêm (khoảng 150.000 đồng) với tiện nghi tương tự nhưng vị trí đẹp hơn.

Ông Shawn Tan đã ở trọ khách sạn này suốt một tháng qua hiện đang làm việc cho một trang web du lịch Singapore.

Vì tính chất công việc, ông Tan buộc phải đi du lịch nhiều nơi trong những khoảng thời gian dài và khách sạn con nhộng trở thành một địa chỉ không thể thiếu của ông khi đến các quốc gia khác nhau.

Ông Tan nói: “Vì ngụ tại Việt Nam trong thời gian dài nên tôi cần tìm những địa điểm rẻ hơn khách sạn bình thường. Trước khi đến đây, tôi từng ở nhiều khách sạn khác nhau và loại khách sạn con nhộng này giúp tôi tiết kiệm đến 200-300 USD/tháng.

So với thuê phòng trọ, ở đây tiện lợi hơn vì tôi không phải chăm nom phòng ngủ của mình, có người dọn dẹp phòng hằng ngày. Ngoài việc ngủ nghỉ, thứ duy nhất tôi cần là một chỗ có thể ngồi làm việc và ở đây có tất cả. Phòng ngủ đủ rộng để tôi có thể ngồi làm việc với máy tính và Internet rất tốt”.

Trong khi đó, những khách du lịch nước ngoài khác chỉ xem khách sạn Kaiteki như một nơi để ngả lưng. Trong năm ngày ngụ tại khách sạn con nhộng, ông John Hayes, một du khách người Mỹ, đều trở về rất muộn, vào khoảng 1-2h sáng. Đến 9-10h sáng ông Hayes mới thức dậy và lại khoác balô lên vai tiếp tục hành trình khám phá Sài Gòn.

Ông Hayes nói: “Tôi đến VN để du lịch chứ không phải nghỉ dưỡng. Một ngày tôi ở tại khách sạn chỉ để ngủ nên không muốn mất quá nhiều tiền cho nó. Nếu đi cùng gia đình có lẽ tôi sẽ có lựa chọn khác. Nhưng tôi chỉ đi một mình và một giường ngủ là quá đủ”.

Ông Hayes cho biết trước khi đến Việt Nam ông từng đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và “capsule hotel” luôn là từ khóa đầu tiên ông tìm kiếm trên các trang web dịch vụ du lịch như Agoda, Booking…

Khách sạn con nhộng tưởng chừng chỉ thích hợp với nam giới, nhưng số lượng khách nữ ở đây cũng không hề ít. Một nhân viên ở khách sạn cho biết trong ba tầng lầu có các phòng ngủ con nhộng, khách sạn dành hẳn một tầng cho nữ và luôn kín khách.

Nhân viên này nói: “Một số khách Việt từng đến ở đây và tỏ ra lo ngại với kiểu phòng ngủ con nhộng như thế này khiến họ không giữ được sự riêng tư. Nhưng gần như toàn bộ khách ở đây là người nước ngoài và họ có ý thức cá nhân rất tốt. Từ trước đến nay chưa có ai phải phàn nàn gì vì những du khách khác, mọi người đều tránh gây phiền hà cho nhau”.

Với cảm nhận bản thân, tôi thấy loại phòng ngủ con nhộng cũng khá thoải mái và cũng rất riêng tư, miễn du khách có hiểu biết để ứng xử phù hợp với kiểu khách sạn này.

Sự xuất hiện của khách sạn con nhộng được xem là giúp cho thị trường du lịch Việt thêm phong phú, nhằm thu hút lượng khách mà mục tiêu số một của họ là khám phá chứ không phải nghỉ dưỡng.

Leave a Reply