Nam California: Lật 2 xe bus chở dân Little Saigon đi casino, 1 chết, 49 bị thương

SAN DIEGO, California (NV) – Ít nhất một người chết và gần 50 người bị thương sau khi hai xe bus chở người đi sòng bài ở San Diego County bị lật trên Xa Lộ 15, một ở Fallbrook và một ở Corona, khoảng 2 giờ 30 chiều Thứ Năm, làm kẹt xe dài mấy dặm, theo một bản tin của AP.

Ông Robert Catano, cảnh sát tiểu bang California, cho AP biết chiếc xe bus đầu tiên chở người đi sòng bài Pala Casino Spa & Resort ở San Diego County bị lật ở Fallbrook làm một người chết và 19 người bị thương.

Ngay sau đó, một chiếc xe bus khác, đi từ sòng bài về bị lật, cũng trên Xa Lộ 15, cách Corona khoảng 50 dặm, thuộc địa phận Riverside County, làm 30 người bị thương.

 
Báo The Press-Enterprise cho biết chiếc xe bus này chạy từ sòng bài Pala Casino Spa & Resort về Westminster, nơi có Little Saigon.

Xa Lộ 15 bị đóng một phần từ lúc tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút.

Tất cả các làn xe đi về hướng Bắc ở đường Ontario bị đóng lúc 3 giờ, nhưng sau đó hai làn xe được mở lúc 3 giờ 20 phút.

Chiếc xe bus bị lật gần Corona chở chừng 35 người, theo ông John Medina, thuộc Sở Cứu Hỏa Corona, và ông Travis Monks, một cảnh sát viên California.

Hình ảnh video trên nhật báo The Los Angeles Times cho thấy chiếc xe bus nằm ngang, chắn hết một làn xe ngay giữa xa lộ, kiếng trước bị rớt ra ngoài, trong lúc nhân viên cấp cứu tìm cách đưa người bị thương ra khỏi xe.

Tại hiện trường, hàng chục xe cảnh sát hướng dẫn giao thông, trong khi có hai xe cứu hỏa lớn đậu gần chiếc xe bus bị lật.

“Chúng tôi chuyển ngay một số người vào bệnh viện, còn một số chỉ bị thương nhẹ,” ông Medina được báo The Press-Enterprise trích lời nói.

Cảnh sát cho biết, ngoài hai chiếc xe bus này ra, không có chiếc xe nào bị tai nạn.

 

Tài xế chiếc xe bus bị lật đứng trước đầu xe. (Hình: AP Photo/The Press-Enterprise, Terry Pierson)

 

Khoảng 5 giờ 30 chiều, ông Monks không cho biết danh tánh tài xế hoặc bất cứ chi tiết nào khác trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

Ngay sau khi hai tai nạn xảy ra, nhân viên cấp cứu đến nơi, nhưng gặp khó khăn về ngôn ngữ bởi vì nhiều nạn nhân là người Hoa, không nói được tiếng Anh.

Chiếc xe bus lật gần Corona do công ty du lịch Sina Coach, có văn phòng ở Walnut, California, vận hành, và đang trên đường từ sòng bài về Westminster, ông Medina nói.

Sina Coach từng bị phạt hai lần vi phạm trong hai năm qua, một lần vào Tháng Giêng, 2012 và một lần vào Tháng Ba năm nay, cộng với chuyện tài xế không biết nói tiếng Anh và không hiểu bảng hiệu và tín hiệu giao thông bằng Anh ngữ, theo hồ sơ của Bộ Giao Thông.

Báo The Press-Enterprise có gọi điện thoại đến văn phòng công ty Sina Coach, nhưng không ai trả lời điện thoại.

Ông Monks nói dù trời mưa rất lớn, nhưng không rõ đây có phải là nguyên nhân gây ra tai nạn hay không.

Gần như mỗi ngày, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, nhiều xe bus chở khách từ Little Saigon đi xuống các sòng bài ở San Diego County để chơi bài, nghe nhạc, hoặc nghỉ ngơi. (Ð.D.)

Leave a Reply