Mỹ bất ngờ giáng thêm đòn choáng váng vào Huawei

Động thái của Mỹ trong việc coi Huawei là mối đe dọa đến an ninh quốc gia và ngăn không cho Huawei tiếp cận với hàng tỉ USD tiền trợ cấp là một trong những đòn đánh mạnh tay nhất của Washington nhằm vào tập đoàn công nghệ xứ Trung từ trước đến nay. Và với việc có thêm nhiều đồng minh của Mỹ cũng sẽ làm theo như vậy, chiến dịch ngoại giao mạnh mẽ của Washington nhằm cô lập Huawei đang bước sang một bước ngoặt mới và đó là dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ, đối đầu ngày càng sâu sắc giữa Phương Tây và Trung Quốc.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm thứ Ba (30/6) đã chặn không cho hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE nhận trợ cấp từ một quỹ của chính phủ trong một nỗ lực nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của các công ty này với thị trường Mỹ.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm thứ Ba (30/6) đã chặn không cho hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE nhận trợ cấp từ một quỹ của chính phủ trong một nỗ lực nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của các công ty này với thị trường Mỹ.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm thứ Ba (30/6) đã chặn không cho hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE nhận trợ cấp từ một quỹ của chính phủ trong một nỗ lực nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của các công ty này với thị trường Mỹ. Cụ thể, các công ty công nghệ Mỹ không được cấp phép để dùng khoản ngân sách hàng năm 8,3 tỷ USD từ Quỹ dịch vụ toàn cầu của FCC để mua hay hỗ trợ bất cứ thiết bị, dịch vụ nào do Huawei và ZTE cung cấp. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức khi FCC xếp 2 công ty trên vào nhóm mối đe dọa an ninh.

Động thái ngày 30/6 của FCC được xem như là một bước đi tiếp theo của Washington trong việc tăng cường các nỗ lực nhằm hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ 5G do các công ty Trung Quốc sản xuất trong hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông của Mỹ.

Giới chức Mỹ từ lâu đã cáo buộc Bắc Kinh sử dụng Huawei và các công ty khác để giám sát và theo dõi người Mỹ cũn như ăn cắp các dữ liệu của các công ty Mỹ. Điều đáng nói là những cáo buộc trên của Mỹ đang nhận được sự quan tâm từ các nước phương Tây trong bối cảnh các nước này đang tức giận cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như những rắc rối gần đây ở Hồng Kông.

Danh tiếng của Huawei ở Anh đang xấu đi khi Thủ tướng Boris Johnson không ít lần ám chỉ nhiều lần rằng ông sẽ từ bỏ kế hoạch cho phép Huawei tham gia vào dự án phát triển mạng lưới 5G ở Anh. Và các nước phương Tây khác như Đức, Australia và Canada cũng đang thể hiện sự lo ngại ngày càng tăng về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với những mạng lưới máy tính của họ.

“Mọi người đang nhìn vào việc chính phủ Trung Quốc giấu diếm những thông tin về Covid-19 và họ nhìn vào Hồng Kông. Những gì bạn nghe thấy từ Châu Âu bây giờ là ‘Chúng tôi không nghĩ là chúng tôi có thể tin tưởng họ,’ ” ôngJim Lewis – một cựu quan chức an ninh mạng của chính phủ Mỹ và hiện là Phó Chủ tịch cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, cho biết.

Động thái mới nhất của FCC nhằm vào Huawei diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về vấn đề đại dịch Covid-19.

Làn sóng tẩy chay công nghệ Trung Quốc đang đến từ các nước đồng minh của Mỹ và họ trước đây đều từng thể hiện mức độ lo ngại khác nhau về Huawei.

Đức đến nay vẫn từ chối cấm Huawei tham gia vào các mạng lưới 5G nhưng nước này đã thực thi một chương trình lớn để giảm sự phụ thuộc của họ vào các yếu tố nước ngoài trong ngành viễn thông cũng như trong các mạng lưới then chốt khác.

Canada cũng chống lại áp lực của Mỹ để cấm thẳng thừng Huawei nhưng ngành viễn thông của nước này hầu hết đều chọn các nhà cung cấp Châu Âu để xây dựng mạng lưới 5G.

Australia cấm Huawei tham gia mạng lưới 5G thậm chí ngay trước khi Mỹ làm như vậy. Nước này hiện đang có chương trình trị giá 1 nghìn tỉ USD để tăng cường bảo vệ an ninh mạng quốc gia sau khi phát hiện một loạt vụ xâm phạm thông tin quy mô lớn ảnh hưởng đến mọi cấp trong chính phủ Australia và vụ việc này được cáo buộc là do Trung Quốc gây ra.

Trung Quốc tức giận

Phản ứng trước việc FCC coi hai công ty Huawei và ZTE của Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, Trung Quốc hôm qua (1/7) đã tức giận yêu cầu Washington ngừng ngay “việc o ép các công ty của Trung Quốc”.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Washington “lợi dụng quyền lực nhà nước” để làm tổn thương các công ty của Trung Quốc “mà không có bất kỳ chứng cứ gì.”

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Mỹ ngừng lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để cố tình làm mất uy tín và từ đó o ép các công ty của Trung Quốc một cách vô cớ”, phát ngôn viên Zhao Lijian đã nói như vậy.




TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Lí do 1 Youtuber gốc Việt & vợ sinh năm 1977 “về hưu” 2023 có tiền mua vé máy bay du lịch Việt Nam – Mỹ và trở về như đi chợ

09/04/2024

1 Youtuber chuyên Võ Thuật ở Việt Nam 4/2024 khoe là người đầu tiên có 20 triệu người Subscribers và được nút kim cương

09/04/2024

Leave a Reply