Malaysia chính thức xác nhận đúng là Kim Jong Nam bị giết ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2/2017

Malaysia hôm nay (10/3) xác nhận, người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol, bị giết ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2, đúng là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát Malaysia chính thức xác nhận danh tính của nạn nhân sở hữu hộ chiếu mang tên Kim Chol, Reuters đưa tin.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar tuyên bố đã hoàn tất cuộc điều tra về cái chết của Kim Jong Nam và sẽ chuyển thi thể nạn nhân cho Bộ Y tế. Quan chức này không nói rõ đã nhận diện thi thể bằng cách nào.

Khi được hỏi liệu có phải người nhà của ông Kim Jong Nam đã cung cấp ADN cho phía Malaysia hay không, ông Khalid từ chối trả lời.

Malaysia cho hay, thủ phạm giết hại ông Kim Jong Nam đã sử dụng loại chất độc thần kinh VX, một hóa chất mà Liên Hợp Quốc đã liệt vào dạng những vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chỉ xác nhận người bị giết hại ở Malaysia là Kim Chol như tên ghi trên hộ chiếu, không phải là ông Kim Jong Nam.

  • Hoài Linh

Leave a Reply