Lexus bất ngờ soán ngôi BMW

Theo số liệu đăng ký xe, Lexus chứ không phải BMW chiếm ngôi vương trên thị trường xe sang tại Mỹ – thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới.

Cụ thể, theo số liệu mới nhất vừa được công ty Polk công bố, Lexus dẫn đầu thị trường xe sang Mỹ trong năm 2015 với 340.392 xe được đăng ký, cao hơn con số 335.259 xe của BMW. Đây là số liệu khá bất ngờ và chênh lệch so với doanh số bán theo thống kê của chính các hãng xe sang. Trước đó, hôm 5/1/2016, BMW công bố bán ra 346.023 xe, cao hơn 1.422 xe so với Lexus và 2.935 xe so với Mercedes (đã gồm xe minibus Sprinter).

Lexus vượt BMW về số liệu đăng ký xe tại Mỹ năm 2015
Lexus vượt BMW về số liệu đăng ký xe tại Mỹ năm 2015

“Việc dẫn đầu thị trường xe sang Mỹ thông qua số liệu đăng ký xe có ý nghĩa rất quan trọng với Lexus khi những số liệu này cho thấy những khách hàng thực tế mua xe trực tiếp từ các đại lý của chúng tôi” – Tổng giám đốc Lexus Mỹ Jeff Bracken, chia sẻ.

Phản ứng về những thông tin mới, người phát ngôn của BMW tại Mỹ Kenn Sparks, cho rằng rất nhiều yếu tố tác động đến số liệu đăng ký xe và thường số liệu đăng ký thường thấp hơn doanh số bán, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Thực tế này hoàn toàn đúng khi số liệu đăng ký mà Polk công bố thấp hơn doanh số bán lần lượt là 4.209 xe với Lexus, 10.764 xe với BMW và 8.396 xe với Mercedes. Chuyên gia Tom Libby của Polk cho biết, đây là hai phương pháp thống kê khác nhau, khi số liệu bán hàng dược tổng hợp từ những thông báo của đại lý tới nhà sản xuất, trong khi số liệu đăng ký có được từ các văn phòng đăng ký xe ở các bang. Khoảng thời gian thống kê giữa hai phương pháp này có thể khác nhau.

Về doanh số bán, BMW lại dẫn đầu
Về doanh số bán, BMW lại dẫn đầu

Được biết, Cadillac thống trị doanh số bán xe sang tại thị trường Mỹ suốt từ năm 1970 đến 1997 khi Lincoln soán ngôi vào năm 1998. Tuy nhiên các thương hiệu xe sang nước ngoài không cho các thương hiệu xe sang Mỹ cơ hội sau đó. Mercedes đứng đầu năm 1999 và 2013, Lexus thống trị 11 năm từ 2000 đến 2010 và BMW trong các năm 2011, 2012 và 2014.

Năm 2012, ngôi vị số 1 của BMW cũng gây tranh cãi khi Polk công bố Mercedes có số lượng đăng ký xe nhiều hơn BMW tới 5.025 xe. Tổng giám đốc Mercedes Mỹ Stev Cannon khi đó khá cứng rắn “Chúng tôi đang dẫn đầu thị trường xe sang, ít nhất là khi bạn đề cập đến những xe sang đang được khách hàng sở hữu thực tế. Doanh số bán có thể được điều chỉnh nhưng số liệu đăng ký xe lại không dễ như thế”.

Thăng Long

Leave a Reply