Kim Jong Un cấm người Malaysia rời Bắc Hàn

Bình Nhưỡng thông báo sẽ cấm người Malaysia rời khỏi Triều Tiên, trong lúc tranh cãi ngoại giao giữa hai bên đang rất căng thẳng.

Báo chí Triều Tiên, ngày 7/3, cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã thông báo cho sứ quán Malaysia ở Bình Nhưỡng về quyết định trên. Theo đó, lệnh cấm có hiệu lực cho đến khi nào an toàn của người Triều Tiên ở Malaysia được đảm bảo.

Kim Jong Un, cấm, Malaysia, Kim Jong Nam, trục xuất
Người được cho là Kim Jong Nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: AP)

Trong một diễn biến liên quan, phó Thủ tướng Malaysia tuyên bố, mọi công dân Triều Tiên cũng bị cấm ra khỏi Malaysia.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người Malaysia ở Triều Tiên, và liệu quyết định của chính quyền ông Kim Jong Un có nhắm đến cả các nhà ngoại giao Malaysia hay không.

Hôm 6/3, Triều Tiên thông báo đã yêu cầu Đại sứ Malaysia ra khỏi nước này, nhằm phản ứng lại việc Kuala Lumpur trục xuất Đại sứ Triều Tiên liên quan vụ sát hại người được cho là Kim Jong Nam tại sân bay hôm 13/2.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, Đại sứ Malaysia phải rời đi trong vòng 48 giờ.

Thanh Hảo

Leave a Reply