Kêu người khác giữ khoảng cách ở Tustin, một phụ nữ Á Châu bị ông huấn luyện viên da trắng Irvine kỳ thị

TUSTIN, California (NV) – Một phụ nữ gốc Á Châu bị kỳ thị khi đi mua sắm ở Tustin vì kêu một khách hàng khác giữ khoảng cách xã hội.
“Ông ấy còn không đeo khẩu trang nữa. Nhân viên của Sephora phải nhắc nhở, và ông làm theo, nhưng không chịu giữ khoảng cách với tôi,” cô Li kể với đài KTLA.

Cô nói nhân viên của cửa hàng sau đó nhắc ông giữ khoảng cách với những khách hàng khác, và tưởng là xong chuyện rồi.

Tuy vậy, khi mua sắm xong, cô Li đang đi ra xe thì thấy một người đàn ông lái xe Jeep chạy lại gần mình. Cô cảm thấy nguy hiểm và liền chạy vào xe để lấy điện thoại ra thu hình lại.

“Tôi có cảm giác ông ta sẽ nói những lời lẽ không hay, nên lấy điện thoại ra quay phim lại,” cô kể.

Trong đoạn phim của cô Li, người đàn ông nói: “Về Trung Quốc đi. Tại sao cô làm vậy? Tại sao cô không chịu ở nhà?”

Thấy cô Li đang quay phim, người đàn ông đó liền ra khỏi xe và đi lại gần cô. Vì sợ nguy hiểm, cô liền trốn vào trong xe và đóng cửa lại.

Cuối cùng, ông kia quyết định lái xe đi và nói: “Cám ơn cô vì đã mang COVID-19 đến Mỹ. Chúc cô một ngày tốt lành.”

Sau đó, cô Li đăng video đó lên nhiều mạng xã hội, và nhiều cư dân mạng cho biết người đàn ông trong video là một huấn luyện viên ở Irvine.

Sở Cảnh Sát Tustin thông báo họ đang điều tra sự việc này và cho biết sẽ không chấp nhận bất cứ hành động thù ghét hay kỳ thị nào.

Ban đầu, cô Li không muốn chia sẻ câu chuyện của mình vì sợ nguy hiểm, nhưng cuối cùng quyết định nói chuyện với giới truyền thông vì cho rằng giữ im lặng sẽ gây ra nhiều chuyện nguy hiểm hơn.

“Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi vì đây không phải là lần đầu người Á Châu gặp cảnh này. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải chấm dứt, và giữ im lặng không phải là cách giải quyết đúng,” cô nói.

Đài KTLA còn liên lạc với người đàn ông trong video của cô Hanna Li nhưng chưa có câu trả lời. (TL) [qd] Theo đài KTLA, sự việc này xảy ra tại khu mua sắm The Market ở Tustin hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Hai.

Lúc đó, cô Hanna Li đang mua sắm trong cửa hàng mỹ phẩm Sephora kêu một khách hàng khách đừng đứng gần cô để giữ khoảng cách đúng theo quy định phòng dịch COVID-19.

“Ông ấy còn không đeo khẩu trang nữa. Nhân viên của Sephora phải nhắc nhở, và ông làm theo, nhưng không chịu giữ khoảng cách với tôi,” cô Li kể với đài KTLA.

Cô nói nhân viên của cửa hàng sau đó nhắc ông giữ khoảng cách với những khách hàng khác, và tưởng là xong chuyện rồi.

Tuy vậy, khi mua sắm xong, cô Li đang đi ra xe thì thấy một người đàn ông lái xe Jeep chạy lại gần mình. Cô cảm thấy nguy hiểm và liền chạy vào xe để lấy điện thoại ra thu hình lại.

“Tôi có cảm giác ông ta sẽ nói những lời lẽ không hay, nên lấy điện thoại ra quay phim lại,” cô kể.

Trong đoạn phim của cô Li, người đàn ông nói: “Về Trung Quốc đi. Tại sao cô làm vậy? Tại sao cô không chịu ở nhà?”

Thấy cô Li đang quay phim, người đàn ông đó liền ra khỏi xe và đi lại gần cô. Vì sợ nguy hiểm, cô liền trốn vào trong xe và đóng cửa lại.

Cuối cùng, ông kia quyết định lái xe đi và nói: “Cám ơn cô vì đã mang COVID-19 đến Mỹ. Chúc cô một ngày tốt lành.”

Sau đó, cô Li đăng video đó lên nhiều mạng xã hội, và nhiều cư dân mạng cho biết người đàn ông trong video là một huấn luyện viên ở Irvine.

Sở Cảnh Sát Tustin thông báo họ đang điều tra sự việc này và cho biết sẽ không chấp nhận bất cứ hành động thù ghét hay kỳ thị nào.

Ban đầu, cô Li không muốn chia sẻ câu chuyện của mình vì sợ nguy hiểm, nhưng cuối cùng quyết định nói chuyện với giới truyền thông vì cho rằng giữ im lặng sẽ gây ra nhiều chuyện nguy hiểm hơn.

“Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi vì đây không phải là lần đầu người Á Châu gặp cảnh này. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải chấm dứt, và giữ im lặng không phải là cách giải quyết đúng,” cô nói.

Đài KTLA còn liên lạc với người đàn ông trong video của cô Hanna Li nhưng chưa có câu trả lời. (TL) [qd]




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply