Hà Tăng và “thương hiệu” hôn nhân

Tăng Thành Hà là một mỹ nhân. – mỹ nhân trong làng giải trí Việt, mỗi bước chân đều rập rình ánh đèn flash của giới truyền thông. Đặc biệt là báo mạng. Mỹ nhân có bạn trai, đã đủ đầy cho một buổi tiệc tùng thông tin, hình ảnh. Mỹ nhân làm đám cưới với bạn trai, đủ điều kiện cho sự không cần tiết chế thông tin. Một khi, mỹ nhân kết hôn với bạn trai, mà bạn trai lại là đại gia thì chuyện xảy ra như thế nào thì… không người bình thường nào lại không đủ khả năng đoán trước được.

Thế nên, có gì khó hiểu đâu khi mà đám cưới của Tăng Thanh Hà với thiếu gia con nhà quyền thế có tên là Louis Nguyễn, trở thành tâm điểm của làng giải trí trong nhiều tuần liền.

Kết hôn là điều đáng vui mừng. Bình luận về một cuộc hôn nhân, có lẽ là điều khiếm nhã. Thế nhưng, cảm giác là hôn nhân của Tăng Thanh Hà và thiếu gia họ Nguyễn đã được (hoặc bị) truyền thông đưa đi quá xa phạm vi của niềm hạnh phúc khi được phối ngẫu.

1. Tăng Thanh Hà là diễn viên tên tuổi của làng giải trí Việt. Truyền thông ưu ái đặt cho Tăng Thanh Hà mỹ danh “ngọc nữ’. Chính xác thôi, bởi Tăng Thanh Hà không chỉ đẹp mà là rất đẹp.

Louis Nguyễn, theo những gì mà anh được giới thiệu thì hoàn toàn tương xứng với Tăng Thanh Hà, từ sắc vóc cho đến gia thế.

Trước khi Louis Nguyễn sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà, không quá nhiều người biết Louis Nguyễn là ai. Sự nổi tiếng của Louis Nguyễn có vẻ chỉ gói gọn trong cộng đồng doanh nhân hoặc tầng lớp thượng lưu, những người thích xài đồ hiệu, sở trường kinh doanh của Louis Nguyễn.

Chỉ đến khi Louis Nguyễn tháp tùng Tăng Thành Hà tham dự các chương trình, sự kiện… với tần suất ngày càng dày đặc, thì ngẫu nhiên, cái tên Louis Nguyễn bắt đầu trở thành “thương hiệu đại chúng”.

Người ta lần mò và phát hiện ra rằng, “Louis Nguyễn là một doanh nhân lớn và được đào tạo bài bản để làm lãnh đạo. Trước khi về Việt Nam làm việc cho tập đoàn của gia đình, Louis đã có 2 năm “thử lửa” tại nước ngoài. Louis Nguyễn sinh ra và lớn lên tại Manila, Philippines. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila, Loius tiếp tục qua Mỹ học lên cao học ngành quản trị kinh doanh”. Người ta bảo vậy biết vậy, chứ tôi không chắc lắm là người ta nói đúng.

Vô tình hay hữu ý, khi mà một số trang báo mạng phát rồ phát dại với cặp đôi Louis Nguyễn – Tăng Thanh Hà, thì cũng nhanh chóng cặp đôi tên tuổi khác là Cường đôla và Hồ Ngọc Hà bị đẩy về hàng thứ yếu.

Không chỉ Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà nổi danh, mà ngay cả em trai của Louis Nguyễn cũng được “xác định danh phận” trong làng giải trí. Em trai của Louis Nguyễn cặp kè với một mỹ nhân khác, có tên là Hoàng My.

Thực tế đã chứng minh, rất nhiều doanh nhân hoặc thiếu gia trẻ nhờ có người tình là nhan sắc trong làng giải trí Việt mà trở nên nổi danh. Một kiểu nổi danh rất sang trọng. Nhiều tiền, hẳn nhiên chưa chắc đã có thể mua được sự sang trọng rất đáng giá này.

Hơn nữa, không có quá nhiều mỹ nhân đủ đầy may mắn để được tay trong tay với thiếu gia vừa lắm tiền, vừa ít điều tiếng, lại trẻ trung và đẹp trai, chưa từng lập gia đình lần nào. (Giả như, đã từng lập gia đình nhưng đám đông không biết thì xem như… không tính). Một mối quan hệ không thể đẹp hơn và đáng mơ ước đối với bất kỳ cá nhân nào, không chỉ gói gọn trong làng giải trí Việt.

Có thể, nếu không có mỹ nhân trong làng giải trí bá vai thân mật, tiếng tăm của những doanh nhân này vẫn dậy sóng trong cộng đồng thương nhân. Thế nhưng, chỉ cần sở hữu một mỹ nhân là bạn gái, hữu xạ tự nhiên hương không cần phải phô trương thanh thế bằng hiện kim, họ vẫn được giới làm báo mạng tận tình “truy cùng gia phả, xét rõ gốc tích” để xem tầm cỡ của họ như thế nào.

Chính vì điều này, một vài tiểu gia đóng vai thiếu gia hay đại gia đã lộ diện. Kiểu như anh chàng tóc xoắn đi xe siêu xịn đeo biển kiểm soát ngoại giao, từng cặp kè với “người đẹp khẳng định mình còn trinh tiết” Angela Phương Trinh một thời. Loáng thoáng nghe thấy, hai cựu Hoa hậu Việt Nam cũng từng dính quả đắng khi phát hiện một nhân vật “tiểu gia trong vai đại gia” quá muộn. Thói thường, đàn ông thường không tỉnh táo trước nhan sắc. Còn nhan sắc rất hay lung lạc trước hiện kim.

Trở lại câu chuyện của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn.

Đúng chất công tử con nhà quý tộc, Louis Nguyễn phớt lờ những thông tin về anh. Louis Nguyễn chỉ mỉm cười trong những bức ảnh chụp chung cùng Tăng Thanh Hà, thuở chưa kết hôn. Còn lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh hoàn toàn không phát biểu gì. Có sự bí ẩn nào mà lại không kích thích sự tò mò của đám đông(?!).

Cường đôla một thời cũng đã đóng tròn vai “thiếu gia bí ẩn”, nhưng từ dạo facebook lên ngôi, báo mạng đại loạn… Cường đôla đã đánh mất vị thế “mặt lạnh như vàng, tay đính kim cương” của mình. Vậy là, Louis Nguyễn bất chiến tự nhiên thành người thế vai hoàn hảo trong vai trò “quý ông bất đắc dĩ” của làng giải trí Việt.

Hơn nữa, hình ảnh của Louis Nguyễn long lanh hơn rất nhiều so với hình ảnh một tay chơi mút mùa của Cường đôla. Nhắc đến Louis Nguyễn, người ta nghĩ ngay đến trí thức trẻ thành đạt. Còn nhắc đến Cường đôla, người ta nghĩ đến siêu xe, tốc độ, mỹ nhân và… tiệc tùng.


Cảnh tượng bí mật trong lễ rước dâu của đám cưới Tăng Thanh Hà

2. Cặp đôi Louis Nguyễn – Tăng Thanh Hà không cần kiếm con trước hôn nhân, họ đường đường chính chính tổ chức lễ cưới. Và chính từ đây, sự quá đà của truyền thông bắt đầu.

Hàng loạt bức ảnh gần như là chụp lén (cũng có thể là cố tình được sắp đặt như là chụp lén. Sự ảo diệu này rất khó để chắc chắn) về hành trình hôn nhân của Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà được chuyển tải đầy trên các trang báo mạng, từ lớn cho đến nhỏ, từ đàng hoàng cho đến không tử tế.

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự hân hoan của giới truyền thông dành cho đám cưới của Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà.

Lại càng bất ngờ hơn, khi gia đình của Louis Nguyễn ít nhiều đáp ứng lại sự hồ hởi của giới truyền thông. Được đà lấn tới, hay nước lên thì thuyền lên, tất tần tật những gì liên quan đến hai bên gia đình của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn được chuyển đến bạn đọc một cách tới tấp, ào ạt.

Có thể điểm nhanh những bài viết, như: Bố chồng Tăng Thanh Hà nắm 70% thị trường hàng hiệu, Choáng ngợp trước dinh thự phong cách hoàng gia nhà chồng Tăng Thanh Hà; Tăng Thanh Hà diện váy cưới hơn 200 triệu đồng; Gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà tặng toàn bộ quà cưới tiền tỉ cho trẻ nghèo; Lễ rước dâu “xôm tụ” của Tăng Thanh Hà – Louis Nguyễn; Cận cảnh biệt thự sang trọng của chồng Tăng Thanh Hà; Tiết lộ giá tiệc cưới Tăng Thanh Hà tại TP HCM; Hành trình danh gia vọng tộc của Tăng Thanh Hà; Bố chồng Tăng Thanh Hà và huân chương từ Bộ trưởng Thăng, Louis Nguyễn – Doanh nhân sắp cưới diễn viên Tăng Thanh Hà giàu cỡ nào?…

Tiếp đến là, Đo máu chiều vợ của ông xã Hà Tăng – Hà Hồ; Chuyện tình thú vị của bố mẹ Louis Nguyễn; Những bức ảnh có một không hai của Tăng Thanh Hà; Hoàng My và em chồng của Tăng Thanh Hà sẽ cưới vào cuối năm; Khóc cười cùng đám cưới Tăng Thanh Hà; Lộ diện em chồng xinh đẹp của Tăng Thanh Hà…

Gần đây nhất là, Lộ ảnh vợ chồng Tăng Thanh Hà đi đăng ký kết hôn; Vợ chồng Tăng Thanh Hà xuất hiện tình tứ sau hôn lễ… và hàng loạt những bài báo khác mà không thể nào đủ kiên nhẫn điểm hết được. Tất nhiên, không kể đến những bài báo có tính chất hoài cổ, kiểu: Những người đàn ông đi qua cuộc đời Tăng Thanh Hà hay Cư dân mạng nhắc lại sự cố của Tăng Thanh Hà…

Thôi thì khi vui cứ vỗ tay vào, nhất là khi “ngọc nữ” sánh hôn đúng nghĩa đôi lứa xứng đôi với thương gia chỉn chu lại còn trẻ tuổi. Cũng là điều tốt.

Thế nhưng, đến bài viết “Lộ ảnh chân dung bố mẹ đẻ của Tăng Thanh Hà”, thì tôi thật sự thấy… hơi gợn gợn. Không biết đây là ảnh mà giới làm báo mạng mới có được hay ảnh “khai quật” lại và tung ra đúng thời điểm.

Có thể, Tăng Thanh Hà bị động trong việc khai thác thông tin về mình đến mức cạn kiệt của giới truyền thông ở những bài viết mang hơi hướng “chém gió tứ tung”. Nhưng chắc chắn, Tăng Thanh Hà đã chuẩn bị đầy đủ cho những bài viết có xu hướng “bí mật của người nổi tiếng”. Đã có vệ sĩ xuất hiện trước căn nhà của Tăng Thanh Hà hôm chuẩn bị tiệc cưới. Đã có dù đen che chắn cho Tăng Thanh Hà khi nhà trai đến đón dâu. Đã có rất nhiều thứ nghiêm cẩn khác, không thua kém gì công tác đảm bảo an ninh cho bất kỳ ngôi sao thế giới nào xuất hiện tại Việt Nam. Và trên hết, gia đình Louis Nguyễn đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế cho công cuộc “những người cùng nổi tiếng với Tăng Thanh Hà”.

Đặc biệt quan trọng, từ sự khai thác thông tin trước, trong và sau đám cưới với Tăng Thanh Hà, thì không cần phải cố gắng quá nhiều trong việc quảng bá thương hiệu mà mình đang kinh doanh, Louis Nguyễn một bước lập tức chạm đến hào quang mà bất cứ ai đang kinh doanh thương hiệu đều mong muốn. Vẫn thường nghe nói, một người buôn bán giỏi là người không từ bỏ bất cứ cơ hội nào nhằm có thể đánh bóng thương hiệu sản phẩm của mình.

3. Không ai khiếm nhã đến độ, bảo đám cưới của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn là sự thành công rực rỡ về mặt danh vọng giữa hai cá nhân kinh doanh và nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng sự rình rang có phần lố bịch này, cho phép liên tưởng đến tiếng chập cheng của đoàn Sơn Đông mãi võ.

Sự liên tưởng trên không chỉ duy nhất bắt nguồn từ Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn, mà nó còn được kích thích bởi hành động truy cùng đuổi tận của một số phóng viên báo mạng. Thậm chí, phóng viên nào đó còn tỉ mỉ, cẩn trọng, chăm chỉ… đến mức ghê sợ khi phát hiện ra rằng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không xuất hiện trong đám cưới của Tăng Thanh Hà.

Trước đây tôi từng nghĩ, mỗi cơ quan truyền thông thường có một tiêu chí hoạt động khác nhau nhằm phụng sự về mặt thông tin đối với bạn đọc. Thế nhưng, trước sự tấn công của một vài trang báo mạng hiện nay, khiến tôi thay đổi hẳn suy nghĩ cá nhân. Có cảm giác, một vài trang báo mạng lấy phương châm “rình rập” mọi cử chỉ của người nổi tiếng làm tiêu chí hoạt động cho mình.

Từ việc rình mò này của báo mạng, người ta bắt đầu ngờ ngợ về sự phản cảm khi chịu đựng cảm giác bội thực về thông tin liên quan đến đám cưới của Tăng Thanh Hà – Louis Nguyễn. Đọc các bình luận của bạn đọc trên nhiều trang mạng, cho phép đưa ra nhìn nhận này.

Tuy nhiên, lửa khói không phải vô tình mà trở thành “cặp đôi không thể tách rời”. Cuộc chơi so-lo bao giờ cũng nhàm chán hơn cuộc chơi với những cái nhíu mày khó hiểu, cái đầu nửa gật nửa lắc. Bên cạnh đó, thương nhân là những người cực kỳ thông minh. Và người có thể khiến thương nhân nở mày nở mặt, hãnh diện khi đi cạnh bên lại càng thông minh không kém.

Không ai vô lý đến độ lại hồ nghi vào sự bền vững trong hôn nhân của những người nổi tiếng. Mặc cho thực tế đã chứng minh, rất nhiều cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí yêu và lấy nhau trong tung hô, chia tay và ly dị trong sự dè bỉu. Điều này không có nghĩa tôi có ý bình luận gì khác xung quanh đám cưới của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn.

Đặc biệt là với một người khôn ngoan như Tăng Thanh Hà, thì chị đủ sức kiểm soát tình hình vào bất cứ thời điểm nào.

Không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi vẫn tin Tăng Thanh Hà sẽ sớm bước ra khỏi những thị phi và búa rìu dư luận.

Theo CAND Online
(Nguồn ảnh 24h)

Leave a Reply