Gu ăn mặc kín hở của trai xinh gái đẹp ‘Cuộc đua kỳ thú’

Trong khi Diệp Lâm Anh quyến rũ với trang phục khoe đường cong quyến rũ, Linh Chi lại chọn phong cách khỏe khoắn và chiếc huy hiệu “I love LGBT”.

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Cuộc đua kỳ thú” resultsPerPage=”5″ paginationBelow=”false” orderBy=”relevance” theme=”phim” ]
Trải qua hành trình 7 chặng đua, mỗi đội đua đều ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng phong cách và cá tính riêng của mình.
Đội Hồng của hai ông bà già Tiến Đạt và Hari luôn gắn với những hình ảnh dễ thương và tình cảm. Sở thích chung dễ nhận thấy của cả hai là khăn choàng với đủ các kiểu biến tấu.
Vật dụng “làm điệu” kiêm che nắng của cô nàng hot girl Hàn.
Cặp đôi này cũng luôn diện áo cặp giống nhau với tông màu hồng nổi bật, màu hồng cũng là màu yêu thích của cả hai.
Hari còn thường xuyên lăng xê “mô-đen quần ống thấp ống cao” có một không hai. Khi được hỏi về phong cách thời trang này của mình, cô hồn nhiên trả lời: “Hari không để ý nữa, cứ đua một hồi kéo lên kéo xuống lại thành ra như vậy đó”.
Ngoài ra, trong ba lô hành lý của Hari còn có cả mặt nạ dưỡng da mua từ Hàn Quốc về. Tuy nhiên, chưa có dịp xài thì cô đã tặng lại nó cho gia đình người dân mà cả hai ở nhờ trong chặng đua Tây Nguyên.
Hai cô nàng xanh dương Thu Hiền và Diệp Lâm Anh trước khi bắt đầu cuộc đua đã đi mua sắm “đồ đôi” với nhau, từ mũ, áo khoác, áo thun đến cả cặp khăn vuông màu xanh in hoa nổi bật của cả hai.
Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh cũng được gọi là “biểu tượng quyến rũ” của cuộc đua. Bên cạnh nữ DJ sexy Kim Lee, Diệp Lâm Anh cũng rất khéo léo lựa chọn những chiếc áo crop-top khoe vòng 2 hay những bộ bikini nóng bỏng khoe khéo vòng 1 đầy đặn.
Khoe dáng một cách vừa phải và không gây phản cảm, nhiều khán giả tỏ ra đồng tình và ủng hộ hình ảnh mới này của nữ chiến binh mạnh mẽ Diệp Lâm Anh.
Đội của Nhan Phúc Vinh, Linh Chi lại luôn nổi bật với tông màu đỏ và trang phục thể thao khỏe khoắn.
Đặc biệt, Linh Chi luôn nổi bật với một hình xăm cá tính sau gáy và huy hiệu “I love LGBT” – một biểu tượng để ủng hộ cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển đổi giới tính mà cô luôn gắn trên mũ của mình.
Vật bất ly thân của Linh Chi chính là sách còn Nhan Phúc Vinh thì có lẽ là những đoạn băng cuộn cố định trên cánh tay mà anh bị bong gân từ chặng đua Cà Mau và theo anh suốt quãng đường còn lại.
Chiến binh đội Đỏ đọc sách mọi lúc mọi nơi.
Một biểu tượng sexy khác phải kể đến anh chàng hot boy nổi loạn Linh Sơn. Mỗi khi gặp thử thách có nước là sẽ thấy Linh Sơn “cởi đồ”, từ bắt lươn ở Cà Mau, vác cá sấu ở Nha Trang, lặn ở Đà Nẵng…
Các tay đua còn đùa nhau là diễn viên của Hot boy nổi loạn giờ đã chuyển thành “ông hoàng nội y” để cạnh tranh ngôi vị với Ngọc Trinh.
Anh và bạn đồng hành cũng gây choáng cho khán giả và các tay đua khác với 2 chiếc ba lô to kềnh nặng gần 20 kg.
Đội Tím vốn vẫn được biết đến với biệt danh “thanh niên nghiêm túc”, nhưng xem ra lại là đội thiếu nghiêm túc nhất về trang phục, bởi đồ của cả hai ít khi nào ra màu tím.
Giống như Linh Chi, Thùy Dung cũng có vật bất ly thân là những cuốn sách.

Phương Giang

Theo Tri Thức

Leave a Reply