BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Một giới chức bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Năm, 12 Tháng Ba, qua bản tweet đã có lời lẽ hàm ý rằng Lục Quân Mỹ “có thể” đã gây ra đại dịch COVID-19 hiện nay, khi đến tham dự cuộc tranh tài giữa các quân đội thế giới tại Vũ Hán, thành phố ở Trung Quốc, hồi Tháng Mười năm 2019. Dịch thấy xuất hiện ở nơi này chỉ gần hai tháng sau đó.
Fox News nói rằng trong bản tweet gửi ra bằng tiếng Anh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Zhao Lijian cáo buộc phía Mỹ không minh bạch về tình trạng dịch bệnh trong nước khi viết là: “Bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ có từ khi nào? Có bao nhiêu người bị lây nhiễm? Tên của các bệnh viện có người bệnh là gì?”
Chỉ ít ngày trước đó, đại sứ Trung Quốc tại Nam Phi cũng tìm cách làm giảm nhẹ vai trò của Trung Quốc trong đại dịch toàn cầu này.
“Dù rằng đại dịch khởi sự từ Trung Quốc, điều đó không có nghĩa rằng virus khởi sự phát ra từ Trung Quốc, hay hình thành ở Trung Quốc,” theo bản tweet của đại sứ này.
Cả hai phát biểu này đều cho thấy mức độ lớn lao của chiến dịch tuyên truyền được Bắc Kinh tiến hành hiện nay nhằm thuyết phục thế giới rằng Mỹ gây ra tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19.
Học giả Julian B. Gewirtz, tại viện nghiên cứu Weatherhead Center for International Affairs ở đại học Harvard, nói rằng phía Trung Quốc nay đang tung ra đủ tin đồn giả tạo để thay đổi sự suy nghĩ của thế giới về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.
Theo ông Gewirtz, hình thức “thuyết âm mưu-conspiracy theory” này là một võ khí mới đang được Bắc Kinh khai thác triệt để nhằm chiến thắng trong việc thuyết phục dư luận toàn cầu. (V.Giang)