Đức Giáo Hoàng cũng chống lại việc xây tường biên giới

Hôm thứ tư 8/2 Đức Giáo Hoàng Francis bày tỏ ý kiến của ngài về chuyện xây tường biên giới Mỹ-Mễ, trong cơn sốt báo chí thế giới về sắc lệnh cấm di dân vào Hoa Kỳ của TT Trump.

Theo hãng tin AP thì Đức Giáo Hoàng nói: “Trong bối cảnh xã hội và dân sự, tôi kêu gọi nên xây cầu đường, chứ đừng xây tường, xin đừng lấy oán báo oán, một tín hữu Thiên Chúa giáo thật sự không bao giờ nói ‘này, bạn sẽ phải trả giá đó’, không bao giờ”

Đức Giáo Hoàng nói: “Thái độ ăn miếng trả miếng đó không phải là tinh thần của Thiên Chúa Giáo, tha thứ mới xóa bỏ hận thù và từ đó chúng ta mới có thể sống hòa bình với tất cả mọi người”

Tuy Đức Giáo Hoàng không bao giờ gọi đích danh ông Donald Trump, song khi ngài lên tiếng chống lại việc xây tường thì ai cũng hiểu ngài đang nói về ai và về chuyện gì, ngài chỉ nói: “Tôi bảo người nào đòi xây tường thì không có tinh thần của Thiên Chúa giáo”

Sau đó trong ngày, Tòa Thánh Vatican ra một thông tri cho hay những nhận định của Đức Giáo Hoàng Francis không phải là “những tấn công cá nhân nhắm vào ông Trump”

Nhiều tuần lễ trước ngày bầu cử ở Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Francis từng lên tiếng chống lại chuyện các ứng cử viên kích thích sự sợ hãi bằng cách đòi xây tường ngăn chận ở biên giới. Ngài nói: “Dân bên nào cũng sợ, đặc biệt dân bị ngăn chận còn sợ hơn”

Trường Giang (WP)

Leave a Reply