Đóng học phí trăm triệu trường Quốc tế Canada (Saigon), con vẫn chưa đến lớp

Mới cho con vào học trường Quốc tế Canada (TP.HCM), phụ huynh đóng học phí hàng trăm triệu. Do dịch bệnh, con chưa đến trường buổi nào. Phụ huynh hy vọng trường sẽ hoàn học phí.



Sau khi xem xét một số trường quốc tế, vợ chồng anh Đ.T. quyết định cho con vào học trường Quốc tế Canada (CIS). Thế nhưng, cách xử lý của trường về vấn đề học phí trong thời gian tạm đóng của vì dịch Covid-19 là một trong những lý do khiến họ muốn chuyển con sang trường khác.

Học online, phụ huynh dạy chính hoặc thuê giáo viên ngoài
Anh T. cho hay trường hợp gia đình anh tương đối “éo le”. Lẽ ra, ngày 3/2, con anh sẽ đến trường học buổi đầu tiên. Họ cũng đóng đủ học phí, đồng phục, số tiền khoảng 173 triệu đồng.

Vì dịch, việc học tại trường dừng lại. Đến nay, anh mới chỉ nhận thông tin dự kiến, ngày 25/5, con có thể đi học. Tuy nhiên, trường không thông báo sẽ học đến bao giờ. Trong thời gian nghỉ vì dịch, CIS có tổ chức học online.

“Nhưng với mẫu giáo, học online vô ích, tốn thời gian, mệt cả các bé, phụ huynh lẫn giáo viên”, anh T. đánh giá.

Theo anh, việc học online đối với con anh chỉ mang tính duy trì ý thức học, chứ không hiệu quả, vì giáo viên gửi bài và mỗi ngày, con chỉ học 5-10 phút.

Nói rõ hơn về việc học của con trong thời gian qua, vợ anh T. là chị H.M., cho biết trước đây, trường dạy học qua phần mềm Zoom, triển khai 2-3 lần/tuần. Bé mầm non học khoảng 15 phút.

Song, mấy tuần gần đây, do Zoom bảo mật kém, trường không dạy học qua đó. Hàng ngày, giáo viên gửi các clip theo chủ đề. Gia đình mở ra, xem, giải thích cho con hiểu.

Chị T.H., một phụ huynh có con học tại trường Mầm non Canada – Việt Nam (VCK) và CIS (hai trường cùng thuộc hệ thống trường Quốc tế Canada – CISS), cho rằng học trực tuyến hoàn toàn không thể thay thế học tại lớp, đặc biệt với học sinh nhỏ tuổi.

“Bé học bên CIS không hiệu quả vì không thể tập trung. Không có giáo viên, phụ huynh phải mày mò để dạy lại. Con cũng chỉ tiếp thu khoảng 20% kiến thức. Bé học mầm non chỉ học một buổi qua Zoom. Tôi thấy phí thời gian vì cô, trò không biết nói gì, 5-10 phút là ra khỏi lớp”, nữ phụ huynh cho hay.

Chị T.H. nói thêm mỗi tuần, giáo viên mầm non gửi bài hai lần qua Seesaw, hướng dẫn con làm một số việc. Cha mẹ phụ trách dạy chính. Nhưng rõ ràng, giáo viên dạy khác hẳn phụ huynh dạy. Để đảm bảo việc học cho con, chị phải thuê giáo viên ngoài, tuần đến chơi 3 buổi với con.

Trong khi đó, chị đã đóng số tiền không hề nhỏ – hơn 150 triệu đồng – cho con tại CVK và hơn 400 triệu đồng cho con học tại CIS.

Vì thế, chị không hài lòng khi đến nay, trường chưa có động thái gì về việc tính toán, hoàn học phí cho thời gian nghỉ vừa qua.

Cùng quan điểm, chị H.M. cho rằng cách trường xử lý vấn đề học phí chưa thỏa đáng.

“Gánh nặng đổ hết lên người nhà mà học phí vẫn thu đủ là sai hoàn toàn”, chị H.M. bức xúc.

Trường chưa có động thái hoàn học phí

Phụ huynh nói rằng họ không yêu cầu trường trả hết học phí. Cha mẹ sẵn sàng chia sẻ với nhà trường. Đổi lại, trường cần có động thái thể hiện sự san sẻ với gia đình học sinh trong thời kỳ khó khăn.

Ngoài ra, họ hy vọng nhà trường đối thoại, thương lượng với cha mẹ học sinh, trước khi đưa ra quyết định về việc học online, học bù hay hoàn trả học phí.

Ngày 24/4, CISS gửi email đến phụ huynh, thông báo không tăng học phí cho hai năm học tiếp theo. Với khoản tiền ăn và xe buýt học kỳ II năm học 2019-2020 mà phụ huynh đã nộp, trường sẽ hoàn lại phần giá trị chưa sử dụng theo chính sách hoàn phí hiện hữu, quyết toán vào thời điểm kết thúc năm học.

Dong hoc phi tram trieu truong Quoc te Canada, con van chua den lop hinh anh 3 hocphi.jpg
Thông báo CISS gửi phụ huynh hôm 24/4 không đề cập việc hoàn học phí. Ảnh chụp màn hình.

“Hội đồng lãnh đạo các trường thuộc CISS đang làm việc khẩn trương để xây dựng chương trình kéo dài thời gian năm học 2019-2020 trong từ 4-6 tuần (tùy theo tính chất chương trình của mỗi trường). Phụ huynh không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào cho thời gian kéo dài năm học”, trích email CISS gửi phụ huynh.

Theo thông báo hiện tại, phụ huynh tự hiểu trường sẽ không hoàn học phí thời gian nghỉ. Họ cho rằng chính sách này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với những gia đình không định cho con theo học tiếp, đồng thời, học sinh lớp 12 cũng chịu thiệt.

Vì vậy, gia đình anh Đ.T. hy vọng trường xem xét hoàn lại 70-80% học phí khoảng thời gian nghỉ học cho con anh – học sinh mầm non mà thực tế, chưa từng đặt chân tới trường.

Trong khi đó, chị T.H. đề xuất hoàn 20% học phí. Trường có thể cấn trừ vào học phí hè, lớp ngoại khóa, tăng cường tiếng Anh hoặc chuyển sang tiền ăn, coi như trường hỗ trợ, chung tay với cha mẹ học sinh.

“Tôi không đòi hỏi gì cao, vốn định im lặng nhưng bức xúc vì một số người nói phụ huynh Việt Nam không văn minh khi đòi hỏi những quyền lợi như thế. Nhưng dù 1, 10, 15 hay 50 triệu cũng là mồ hôi nước mắt. Phụ huynh cần câu trả lời thỏa đáng”, chị nói thêm.

Người mẹ này hy vọng trường chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận, san sẻ với họ, đặc biệt khi nhiều trường khác còn hoàn 100% học phí thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19.

Phụ huynh cũng mong muốn trường giải quyết ổn thỏa, nhanh chóng, tránh để xảy ra căng thẳng như tại một số trường quốc tế khác.

Gia đình đóng hơn 170 triệu đồng, con chưa đến trường buổi nào, nhưng CIS không hề có động thái hoàn học phí, khiến chị H.M. cảm thấy thất vọng. Chị dự định chuyển con sang học trường khác.

Những lùm xùm xung quanh học phí thời gian nghỉ học vì dịch gần đây cũng khiến chị phân vân nhiều. Nữ phụ huynh cho rằng chính sách các trường phần lớn giống nhau, khác biệt nằm ở chỗ cách hành xử. Vì thế, khi chọn trường cho con, chị quan sát cách xử lý của các trường, coi đây là yếu tố để cân nhắc, quyết định.

Trước các phản ánh từ phụ huynh, phóng viên Zing đã liên hệ với trường CISS. Đại diện truyền thông của nhà trường ghi nhận các câu hỏi nhưng chưa có phản hồi. Người này cũng cho biết trường sẽ gửi thông báo đến phụ huynh của các trường thuộc hệ thống.

Học phí năm học 2019-2020 tại CIS khoảng 264,9-595,1 triệu đồng từ mầm non đến lớp 12, áp dụng đối với phụ huynh đóng sớm. Học phí chương trình tú tài quốc tế là hơn 592 triệu đồng cho lớp 11 và gần 605 triệu đồng cho học sinh lớp 12.




Lái máy bay Drone tới xem công trình cầu Bình Khánh tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành 27/3/2024

27/03/2024

Cận cảnh máy bay của 1 đại gia Việt Nam bay từ Anh Quốc hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội 27/3/2024

27/03/2024

Nam Bác sĩ trị hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo ở TPHCM rất bận rộn nhưng quay video đóng hài độc lạ triệu views

26/03/2024

Theo chân Youtuber từ Hải Dương đến Indonesia 3/2024 khám phá bộ tộc người Việt Cổ

26/03/2024

Youtuber từ TPHCM về Đồng Tháp xem thử đứng ngồi nhúng nhảy trên lá sen tươi khổng lồ nhưng không bị chìm

26/03/2024

Độc lạ VN: Gặp bà mẹ nghèo thân hình nhỏ như em bé, 2 chân đi nạn, buôn bán kiếm sống giúp gia đình từ 15 tuổi sanh được con trai và gái

26/03/2024

Tham quan quán Cafe trưng bày hàng 100 máy bay mô hình kế Sân bay Tân Sơn Nhất 3/ 2024

25/03/2024

Lái xe tới Vĩnh Long gặp nữ Youtuber có 662 ngàn subscribers tính đến ngày 25/3/2024 được đài truyền hình Mỹ Warner Bros Discovery mời cộng tác lâu dài

25/03/2024

Đến Ninh Hoà 3/2024 ăn bánh dây độc đáo và ngắm biển Dốc Lết

23/03/2024

Ông Võ Văn Thưởng thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước VN 2024

20/03/2024

Vào bệnh viện ở Đà Nẳng 3/2024 thăm bà mẹ tí hon ung thư đại tràng bác sĩ bó tay, khuyên về nhà

19/03/2024

Lái xe đến Bình Phước 3/2024 thăm bà cụ 102 tuổi sinh năm 1922 biểu diễn hít đất

19/03/2024

Đi siêu thị ở TPHCM xem tình hình buôn bán và có mặt hàng gì mới lạ tháng 3/2024

19/03/2024

Vì sao Bà Trương Mỹ Lan tha thiết xin quan toà cho giữ lại “Biệt Thự Phương Nam” ở quận 3 TPHCM giá $35 triệu USD mua năm 2015

17/03/2024

Chiêm ngưỡng con King Kong khổng lồ sừng sững dưới chân núi Bà Đen 2024 do 2 anh em ở Tây Ninh tạo nên từ rơm, luá khô

17/03/2024

Bà phóng viên Mỹ gốc Hoa du lịch Việt Nam 2/2024 để tìm hiểu và so sánh với Trung Quốc

17/03/2024

Bác sĩ Mỹ nói vụ bà tỷ phú gốc Đài Loan sinh 1973 New York chết đuối do lái lùi chiếc Tesla xuống ao nước trang trại của bà ta ở Texas đêm 2/2024

17/03/2024

Ra hòn đảo ở Nha Trang 2024 tham quan ngôi Chùa cô đơn do 1 vị Sư dành cả cuộc đời 1 mình gánh đất xây dựng

17/03/2024

Lái xe đến Bình Dương 3/2024, xem cây đu đủ cao khổng lồ hay giúp người dân trong xóm ra sao

16/03/2024

Gặp bà Việt Kiều Mỹ trong khách sạn ở Sài Gòn 2024 gọi Youtuber TPHCM đến giúp trả tiền phòng 4 ngày

16/03/2024

Leave a Reply