Đại nhạc hội ‘Viet Love For Philippines and Viet Nam’ tại Nam Cali vào Sunday Dec. 15, 2013

WESTMINSTER (NV) – Nhiều anh chị em ca nghệ sĩ ở Quận Cam vừa bàn thảo về chương trình đại nhạc hội “Viet Love For The Philippines and Viet Nam” nhằm giúp các nạn nhân thiên tai ở Phillippines và Việt Nam.

Ban tổ chức gồm rất đông anh chị em nghệ sĩ góp sức và tổ chức Viet Love Foundation cùng Premiere Production cho biết, chương trình đại nhạc hội sẽ được bắt đầu lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Hai, tại khu chợ Albertson 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.



Ca sĩ Ngọc Hạ, một trong số các nghệ sĩ sẽ tham dự đại nhạc hội “Viet Love For Philippines and Viet Nam.” (Hình: Ngocha.com)

 

Khoảng hơn một trăm anh chị em ca nghệ sĩ đồng ý góp tay chung sức để tham gia buổi đại nhạc hội này như Hồ Lệ Thu, Hoàng Thanh, Nguyễn Tiến Dũng, Thế Sơn, Nguyên Khang, Diễm Liên, Thanh Hà, Thiên Tôn, Ðình Bảo, Anh Tú, Bảo Khánh, Justin Nguyễn, Ngọc Hạ, Lệ Thu, Don Ho… Và rất nhiều các anh chị em ca nghệ sĩ từ hai trung tâm ca nhạc lớn Asia và Thúy Nga.

Ðược biết ban nhạc sẽ gồm có ban nhạc Trung Nghĩa, Anh Tài, Moon Flower, Nguyễn Quang…

Dẫn chương trình là số đông các anh chị em nghệ sĩ như Nam Lộc, Việt Dzũng, Minh Phượng, Ðỗ Tân Khoa, Trần Quốc Bảo, Giáng Ngọc…

Chương trình không có bán vé, và bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối.

Nói về chương trình này, ca sĩ Thế Sơn cho biết: “Tinh thần của người nghệ sĩ hải ngoại là sẵn sàng góp một bàn tay trợ giúp việc xã hội, cộng đồng,” còn theo ca sĩ Hồ Lệ Thu thì Philippines là quốc gia đã từng có công giúp đỡ người tị nạn Việt Nam mình ngày xưa, bởi vậy hôm nay khi họ gặp thiên tai, ngập lụt, nghèo đói chúng ta cần hỗ trợ họ bằng cách này hay cách khác.

Ca sĩ Ngọc Hạ cũng đóng góp ý kiến giống như ca sĩ Hồ Lệ Thu, cô nói: “’Một miếng khi đói bằng một gói khi no’ bởi vậy lúc này không phải chỉ có Phlippines mà miền Trung Việt Nam cũng đang khốn đốn vì những trận bão lớn vừa đi qua, bởi vậy chúng ta cần chia sẻ những gì chúng ta ta đang có cho họ (Philippines) và cho đồng bào của mình ở quê nhà… Dù ít hay nhiều miễn là tấm lòng ‘lá lành đùm lá rách’ thôi.”

Ban tổ chức cũng như tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ rất mong mỏi đồng bào sẽ đến tham dự chương trình đại nhạc hội ngoài trời để gây quỹ cứ giúp đồng bào tại Philippines và miền Trung Việt Nam. (Ð.T.)

Leave a Reply