Đại gia Việt khoe siêu giường, mua siêu xe, ‘săn’ phi cơ

Vào tháng 7 vừa qua, vợ chồng đại gia Lê Ân, 75 tuổi, chủ đầu tư Làng du lịch Chí Linh ở Bà Rịa – Vũng Tàu gây sốc khi khẳng định đã đặt mua thành công một trong những chiếc giường đắt nhất thế giới – giường ngủ Hoàng gia Anh trị giá 175.000 USD, gần 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Lê Ân phải bỏ ra trên 184.000 USD gồm giường, chi phí đóng gói, vận chuyển (chưa tính thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu hàng đặc biệt). Vì vậy, ông Lê Ân khẳng định tổng chi phí cho chiếc giường quý này lên đến 6 tỷ đồng.

“Tôi tìm cách đặt mua để thế giới biết Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền”, đại gia Lê Ân cho biết.

Chiếc giường Hoàng gia của đại gia Lê Ân sắp về Việt Nam

“Tôi phải chi gần 10.000 USD để vận chuyển giường từ Anh quốc về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất ở TP.HCM. Dự kiến cuối tháng 12 này giường về đến Việt Nam và đặt tại Làng du lịch Chí Linh ở thành phố Vũng Tàu để người dân khắp cả nước đến xem miễn phí”, ông Lê Ân tiết lộ.

Lê Ân cũng là vị đại gia sở hữu chiếc xe hơi bốn chỗ Rolls Royce Phantom trị giá 1,54 triệu USD (tính cả thuế nhập khẩu, tương đương gần 25,5 tỷ đồng) vào tháng 9/2013.

Bổ sung siêu xe vào bộ sưu tập

Mới đây, Cường Đô la lại khoe hình ảnh chiếc siêu xe mới trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Still working on this .. Not done yet” (Tạm dịch là: “Vẫn đang làm việc này… Chưa xong”).

Điều này khiến giới dân chơi nhận định Cường đô la tiếp tục bổ sung thêm siêu xe mới vào bộ sưu tập của mình.

Theo các tay chơi xe sành sỏi thì chiếc xe mới của Cường Đô la thuộc dòng Mercedes G-Class bản cũ. Đây là dòng xe có phong cách off-road cao cấp được các tướng lĩnh trong quân đội và cảnh sát 30 quốc gia từ Đức, đến Nga, Mỹ và cả Đức Giáo hoàng sử dụng trong các chuyến đi.

Ở Đức, dòng xe Mercedes G-Class có giá từ 250 triệu đến 7,6 tỷ đồng.

 

Cùng thời điểm này, Cường đô la chia sẻ thêm hình ảnh tạo dáng bên chiếc Lamborghini Murciélago LP640-4 ở vùng sa mạc trong khi Hồ Ngọc Hà đang lưu diễn ở Mỹ.

Dòng xe này từng xuất hiện với Việt Nam từ năm 2008. Ở thời điểm đó, nó có giá khoảng 370 ngàn đôla.

Những đồn đoán mua xe của Cường đô la xuất hiện đúng thời điểm Công ty Quốc Cường đang gặp nhiều khó khăn.

Bà Như Loan (mẹ của Cường đô la) đã phải thế chấp tất cả cổ phiếu của mình để vay ngân hàng gần 1000 tỷ đồng để có tiền hoàn thiện các dự án.

Qua 2 năm, tài sản của hai mẹ con Cường Đô la đã giảm hơn 1.100 tỷ đồng.

Tỷ phú tiết lộ bí quyết “buôn” phi cơ

Đầu cơ nhà đã quá “xưa”, các đại gia nay lại có chiêu mới để kiếm bộn tiền trong nháy mắt từ siêu phi cơ: bán lại nhanh – thu lời gấp.

Lượng cầu dòng máy bay G650 – loại phản lực đắt tiền nhất của hãng Gulfstream – tăng mạnh đến nỗi các chủ sở hữu quyết định bán lại cho người khác với giá cao hơn để lấy lời, đôi khi lãi dao động từ 5 – 7 triệu USD/chiếc.

Nhà tỷ phú Bernie Ecclestone, ông trùm giải đua Công Thức I, vừa bán lại chiếc G650 cho một doanh nhân châu Á với giá 72 triệu USD, cao hơn ít nhất 6 triệu USD so với giá mua gốc. Cuộc giao dịch diễn ra ngay sau khi Ecclestone nhận được máy bay chuyển từ Gulfstream có vài tuần.

Chiếc G650 có giá cơ bản 64,5 triệu USD, được mệnh danh là vua của phi cơ tư nhân khoang rộng, tầm bay trên 7000 dặm và vận tốc cực đại Mach 0.925 hay 982km/giờ.

 

G650

G650 được xếp vào hàng hiếm. Từ khi ra mắt vào cuối năm ngoái cho đến nay, mới chỉ có 30 đến 35 chiếc được xuất xưởng.

Nhà thiết kế lừng danh Ralph Lauren và nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey cũng phải xếp hàng chờ mua một cái. Đó là lý do tại sao nhiều đại gia sẵn sàng rút 70 triệu USD để có “ngay và luôn” chiếc phi cơ trong tay.

Trở lại niềm tự hào khi khẳng định đẳng cấp của đại gia Việt Nam: “Thế giới có gì Việt Nam có nấy” của đại gia Lê Ân khiến nhiều người liên tưởng tới niềm tự hào của Bộ Giáo dục.

Ngày 3/12, chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2012 vừa công bố kết quả khảo sát, theo đó, học sinh Việt Nam xếp thứ 17 về Toán trên tổng số 65 nước tham gia. Vị trí này cao hơn Mỹ và Vương quốc Anh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tự hào nói rằng: kết quả PISA của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về thứ hạng của học sinh Việt Nam cao hơn so với các nước phát triển như Anh, Mỹ… đã khẳng định chất lượng giáo dục Việt Nam khi mang quân đi đọ xứ người.

Thứ trưởng Hiển cho rằng, kết quả này là đại diện cho học sinh Việt Nam và nó đã gây bất ngờ cho cả thế giới.

Tuy nhiên, với niềm tự hào này của Bộ GD được nhiều chuyên gia lý giải nó giống như “niềm vui của một phụ huynh khi thấy con được điểm 10”. Nghĩa là cái gì quá hiếm thì đều là rất quý và khi người ta không có gì để tự hào thì PISA chính là niềm động viên.

Theo Báo Đất Việt

Leave a Reply