Đại gia Dubai sẽ xây khu đô thị 30 tỷ USD tại Hà Nội

Siêu dự án bất động sản này sẽ có tất cả dịch vụ hoàn chỉnh cho một thành phố trên diện tích 35 km2. Giai đoạn đầu tiên trị giá 10 tỷ USD sẽ hoàn thành năm 2020.

Cuối tuần qua, Global Sphere – công ty có trụ sở tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất – UAE), tuyên bố sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào dự án bất động sản ở Hà Nội. Công ty này lên kế hoạch xây 70 tòa nhà chung cư tại đây, và gọi những dự án đó là “Wall Street Hà Nội”. Siêu dự án bất động sản này sẽ có tất cả dịch vụ hoàn chỉnh cho một thành phố trên diện tích 35 km2.

Chủ tịch Global Sphere – ông Abdullah Al Sayegh cho biết: “Dự án này là một cộng đồng tích hợp với tổng giá trị lên tới 30 tỷ USD. Giai đoạn đầu tiên trị giá 10 tỷ USD sẽ hoàn thành năm 2020” Ông cũng tiết lộ công trình này chỉ nằm cách sân bay Nội Bài 4km và là dự án lớn nhất của một công ty UAE tại Việt Nam.

Global Sphere dự định xây 70 chung cư tại Hà Nội. Ảnh: Arabian Business
Global Sphere dự định xây 70 chung cư tại Hà Nội. Ảnh: Arabian Business

Al Sayegh cũng nhận định cơ hội đầu tư vào các nước đang phát triển là rất lớn. Toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2030. Dự án này sẽ mô phỏng khu Downtown Dubai, cung cấp nơi ở cho 300.000 – 400.000 người sau khi hoàn thành. Công ty công trình NEXT của UAE sẽ đảm nhận vai trò tư vấn cho Global Sphere.

Thành lập hơn 10 năm trước tại Dubai, Global Sphere liên kết với nhiều công ty Mỹ và châu Âu, chuyên gây vốn cho các dự án lớn của doanh nghiệp và chính phủ, để xây siêu dự án tại nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng hay dầu mỏ.

Al Sayegh cho biết: “Global Sphere sẽ là cánh cổng cho các công ty UAE đầu tư sang Việt Nam, vì toàn bộ việc thi công sẽ do chúng tôi tự trang trải. Các dự án của công ty đều mang tính đầu tư và phát triển, được theo dõi sát sao bởi đại sứ quán của hai bên”

Global Sphere cho biết ngoài Ả rập, họ đang đẩy mạnh việc kinh doanh sang các nước ít phát triển hơn tại châu Á và châu Phi. Công ty này tham gia với vai trò đối tác, cấp vốn lên tới 80% – 100% giá trị dự án. Lợi nhuận sẽ được chia tùy vào thỏa thuận với các bên liên quan.

Al Sayegh nhấn mạnh đây là dự án kinh doanh đầu tiên của họ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước đó, họ đã tham gia hợp tác vào nhiều dự án khác. Trong đó có hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy xi-măng Hoàng Sơn (Thanh Hóa), và Tổ hợp sản xuất Pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Phong Điền (Thừa Thiên Huế), hợp tác với Worldtech Corporation.

Thùy Linh (theo The Gulf Today)

Leave a Reply