William Cohen đưa ra những ý kiến trên trên chương trình “The Situation Room” của CNN khi bàn về kế hoạch phản đối của Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng hoà – Missouri) trong phiên họp lưỡng viện kiểm phiếu cử tri đoàn vào thứ Tư tuần sau. Cohen gọi hành động của Hawley “đáng hổ thẹn” nhưng cảnh báo Cộng hoà đang đi theo dẫn dắt của Tổng thống, và ông gọi ông Trump là “người điều khiển chương trình xiếc – ringmaster.”
“Chúng ta phải nhớ rằng, người đang ở Toà Bạch Ốc bây giờ là một người điều khiển chương trình xiếc, và những gì ông ta mong làm là quất roi và tất cả những con voi đều nhảy lên ghế,” Cohen nói. “Những gì họ phải hiểu là ông ta sẽ tiếp tục quất roi cho dù đang tại nhiệm hay hết nhiệm kỳ. Mỗi lần ông ta như vậy thì họ phải nhảy lên và ngồi trên chiếc ghế đó để thoả mãn ông ta và người ủng hộ ông ta.”
“Ông ta luôn luôn gia tăng đòi hỏi, ông ta không thể thoả mãn. Không có gì trong ông ta cả. Không có cốt lõi đạo đức, và vì vậy họ sẽ bị tống tiền hoặc hối lộ để tránh bầu cử sơ bộ 2022 hay 2024,” Cohen nói tiếp.
Bàn về tương lai của Đảng Cộng hoà, Cohen lưu ý sự chia rẽ rõ rệt trong giới lập pháp Cộng hoà, những nhà lập pháp Cộng hoà ôn hoà như Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Utah) và Susan Collins (Maine) rất khác với đồng minh của ông Trump. Cựu Thượng nghị sĩ Cộng hoà đặt câu hỏi: Đâu rồi các nhà lập pháp “đứng lên bảo vệ luật pháp?”
“Đối với Trump, đó là bệnh lý, đối với những người nhảy vào ủng hộ ông ta thì đó thật đáng kinh ngạc, và tôi không nghĩ đây là sự khôn ngoan đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ họ sẽ bị làm con tin trong suốt thời gian còn lại ở Thượng viện, và sẽ tiếp tục như vậy nếu họ chỉ có mặt ở đó chỉ làm hài lòng những người theo ông Trump,” Cohen nói.
“Có lẽ đã đến lúc có một đảng phái mới. Một đảng tuân theo luật pháp,” cựu Thượng nghị sĩ Cộng hoà kết luận. “Nhưng cũng trung thành với nhân dân của quốc gia này, những người đã bỏ phiếu bầu họ.”
Những ý kiến được Cohen đưa ra vào ngày cuối năm, chỉ vài ngày trước khi Quốc hội kiểm phiếu cử tri đoàn. Cho đến nay, có khoảng hơn 140 nhà lập pháp Cộng hoà có thể thách thức kết quả bầu cử.
Bước đi này được xem là nỗ lực không đi đến đâu nhằm đảo ngược bầu cử, nhưng càng ngày càng có thêm nhà lập pháp Cộng hoà lên tiếng ủng hộ nỗ lực này.
Hương Giang (Theo The Hill)