Ông Bannon nói với nhật báo The Australian rằng: “Tôi tiên đoán rằng nếu vì bất kỳ lý do nào mà cuộc bầu cử bị đánh cắp, hay một cách nào đó ông Joe Biden tuyên bố chiến thắng, ông Trump sẽ tuyên bố tái tranh cử năm 2024.”
“Quý vị sẽ không thấy chuyện ông Trump ngừng lại đâu,” lời ông cựu cố vấn Bannon nói với nhật báo The Australian.
Chỉ còn hai tuần lễ nữa là ngày bầu cử, hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia đều cho thấy ông Biden tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.
Ông Steve Bannon là người điều khiển ban tranh cử đưa ông Trump chiến thắng trở thành chủ nhân Tòa Bạch Ốc trong cuộc đua năm 2016.
Ông Bannon giữ vai trò cố vấn trong vòng bảy tháng sau khi ông Trump trở thành tổng thống.
Tổng Thống Trump đã sa thải ông Bannon ra khỏi chức vụ sau khi có nhiều bất đồng giữa ông Bannon với những thành viên khác trong Tòa Bạch Ốc đặc biệt với ông Jared Kushner, con rể và là cố vấn tổng thống.
Đặc biệt, trong một cuộc nói chuyện với tổ chức American Prospect, ông Bannon đưa ra những ý kiến trái với quan điểm của ông Trump về vấn đề Bắc Hàn.
Cuốn sách “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Lửa và Thịnh Nộ Bên Trong Tòa Bạch Ốc của TT Trump) của tác giả Michael Wolf tiết lộ, ông Bannon mô tả cuộc gặp gỡ giữa ông Donald Trump Jr., con trai của ông Trump; ông Jared Kushner, con rể ông Trump; và ông Paul Manafort, chủ tịch ủy ban vận động của ông Trump, với một nhóm người Nga ở Trump Tower, New York, hồi Tháng Sáu, 2016, là “phản quốc” và “không ái quốc.”
Tổng Thống Trump tấn công ông Bannon bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất: “Steve Bannon không có liên quan gì tới tôi hoặc chức tổng thống của tôi,” ông Trump viết.
“Khi bị đuổi, ông không những mất việc, mà ông cũng mất trí luôn. Steve là một nhân viên làm việc cho tôi sau khi tôi được đề cử, vì thắng 17 ứng cử viên, thường được mô tả là những người tài giỏi nhất trong đảng Cộng Hòa.”
Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Washington Post, hồi Tháng Tám năm 2017, ông Steve Bannon tuyên bố: “chưa từng có chính phủ nào trong lịch sử Mỹ mà có sự chia rẽ về đường hướng chính sách như chính phủ này.”
“Chúng ta vẫn là một quốc gia chia rẽ,” ông Bannon nói. “Có 50% người dân không ủng hộ Tổng Thống Trump. Phần lớn những người đó không ủng hộ chính sách của ông, dù là gì chăng nữa.”
Nhà cựu cố vấn hiện đang gặp rắc rối về vấn đề tài chánh liên quan đến quỹ We Build The Wall vận động xây tường biên giới với Mexico.
Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng ông Bannon và ba người khác bày ra cách lường gạt hàng trăm ngàn người ủng hộ tài chính “liên hệ tới một chiến dịch vận động số tiền hơn $25 triệu để xây một bức tường dọc theo biên giới phía Nam của nước Mỹ.”
Cáo trạng được công bố tại một tòa liên bang ở Manhattan, New York, cáo buộc cá nhân ông Bannon được hưởng hơn $1 triệu, dùng một số tiền để bí mật chi trả cho một đồng lõa khác là ông Brian Kolfage, và cũng để trang trải cho các chi phí cá nhân khác của ông Bannon lên tới nhiều trăm ngàn đô la.
Theo cáo trạng, ông Bannon hứa hẹn sẽ dùng 100% tiền thu được vào việc xây tường. Tuy nhiên các nghi can đã dùng hàng trăm ngàn đô la cho các chi tiêu không liên hệ tới mục đích đề ra.
Cáo trạng nói các nghi can lập chứng từ giả, hóa đơn giả để lấy tiền và che giấu những gì thực sự xảy ra phía sau nỗ lực vận động tài chính này. (MPL) [kn]
Bao Nguoi Viet