SALT LAKE CITY, Utah (AP) — Một phụ nữ ở Utah bị truy tố sau khi các đứa con riêng của chồng nhìn thấy bà cởi trần trong nhà của mình, hiện đang phải ra tòa để chống lại cáo buộc có thể khiến bà thành kẻ phạm tội tình dục.
Bà Tilli Buchanan, giữa, rời khỏi tòa sau phiên xử. (Hình: Leah Hogsten/The Salt Lake Tribune via AP)
Các luật sư của bà Tilli Buchanan nói rằng luật của tiểu bang Utah là không công bằng vì đối xử phân biệt nam và nữ giới khi họ để ngực trần.
Các luật sư này yêu cầu tòa hủy quyết định truy tố bà Buchanan về tội có hành vi thô tục, và coi một phần của luật về “thuần phong mỹ tục” dùng để truy tố là bất hợp hiến.
Phía công tố viện đáp trả rằng, trong xã hội Mỹ, định nghĩa về việc khỏa thân thường cũng bao gồm việc phụ nữ để ngực trần và trong thời gian qua các tòa án đều duy trì các luật lệ đưa ra nhằm bảo vệ đạo đức.
Thẩm Phán Kara Pettit lắng nghe cuộc tranh luận hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười Một, nhưng nói rằng “đây là một vấn đề quan trọng” nên không có phán quyết tức thời. Bà dự trù sẽ đưa ra phán quyết trong những tháng tới đây.
Bà Buchanan nói rằng bà và ông chồng cởi áo của họ để khỏi bị dơ khi làm việc trong nhà để xe (garage), thời gian khoảng cuối năm 2017 hay đầu năm 2018.
Khi các đứa con riêng của chồng, tuổi từ 9 tới 13, bước vào nhìn thấy, bà “giải thích với chúng rằng bà là người theo thuyết nam nữ bình quyền (feminist), và muốn cho thấy rằng không có gì sai trái với việc cởi trần ở trong nhà hay ở nơi nào khác,” theo các luật sư của bà Buchanan trong hồ sơ nộp tại tòa.
Bà Buchanan bị truy tố ba tội tiểu hình liên quan đến có hành vi thô tục, liên hệ đến trẻ nhỏ, hồi Tháng Hai vừa qua.
Việc truy tố xảy ra sau khi các nhân viên cơ quan xã hội điều tra về một vụ việc liên quan đến các đứa nhỏ này, nhưng không liên hệ gì tới bà Buchanan.
Trong cuộc điều tra, bà mẹ mấy đứa nhỏ kia cũng báo cáo với sở xã hội về bà Buchanan vì “cảm thấy lo ngại.”
Ông chồng bà Buchanan không bị truy tố trong vụ cởi trần này.
“Điều này xảy ra trong nhà của tôi. Ông chồng tôi đứng cạnh tôi, trong cũng cùng một tình trạng như tôi, nhưng ông ấy không bị truy tố,” bà Buchanan nói sau phiên tòa.
Nếu bị kết tội, bà Buchanan có thể phải bị ghi danh với cơ quan công lực là kẻ phạm tội tình dục trong suốt 10 năm. (V.Giang)