Cảnh lạnh gáy ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh bỏ hoang giữa Sài Gòn

Tại khu cư xá Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh (TP HCM) sau 2 năm kể từ khi di dời, khung cảnh nơi đây như làm người ta lạc vào một bộ phim kinh dị.

300 hộ dân trong 2 lô 4 và 6 của cư xá Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) đã được di dời từ tháng 8/2014 do nơi này xuống cấp trầm trọng. Hai tòa nhà bị nghiêng về một phía do nền đất yếu.

300 hộ dân trong 2 lô 4 và 6 của cư xá Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) đã được di dời từ tháng 8/2014 do nơi này xuống cấp trầm trọng. Hai tòa nhà bị nghiêng về một phía do nền đất yếu.

Nếu trước kia những hàng cây quanh 2 lô này đem lại bóng mát thì bây giờ, hình ảnh cây mọc um tùm càng tăng thêm sự vắng lặng.

Nếu trước kia những hàng cây quanh 2 lô này đem lại bóng mát thì bây giờ, hình ảnh cây mọc um tùm càng tăng thêm sự vắng lặng.

Hiện tại, các hộ dân được tái định cư tại chung cư 1050 (P.12, quận Bình Thạnh). Sau 2 năm bỏ hoang, khu này được quây rào kín lại, bên trong là cảnh hoang vắng tịch liêu.

Hiện tại, các hộ dân được tái định cư tại chung cư 1050 (P.12, quận Bình Thạnh). Sau 2 năm bỏ hoang, khu này được quây rào kín lại, bên trong là cảnh hoang vắng tịch liêu.

Hai bên hành làng lối đi rất hẹp, những mảng tường cũ kỹ loang lổ, các cửa sổ bị hư hỏng mở toang ra, dây leo chằng chịt… Ánh nắng rất khó chiếu vào hành lang, nên nơi đây lúc nào cũng âm u.

Hai bên hành làng lối đi rất hẹp, những mảng tường cũ kỹ loang lổ, các cửa sổ bị hư hỏng mở toang ra, dây leo chằng chịt… Ánh nắng rất khó chiếu vào hành lang, nên nơi đây lúc nào cũng âm u.

Một bàn thờ bỏ hoang bị đốt cháy xém, cạnh đó là tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên trong một căn hộ bỏ hoang ngập ngụa rác thải, mùi hôi nồng nặc bốc lên.

Bên trong một căn hộ bỏ hoang ngập ngụa rác thải, mùi hôi nồng nặc bốc lên.

Một căn hộ khác ở tầng 2, thoạt nhìn có vẻ cổ kính với cửa số hướng ra ban công, nền gạch của những năm 80. Tuy nhiên, sự hoang phế sau 2 năm không một ai bước chân vào làm cho không gian rất ma mị. Nhiều vật dụng, đồ đạc được chủ nhà bỏ lại ngổn ngang, bị phủ lớp bụi dày.

Một căn hộ khác ở tầng 2, thoạt nhìn có vẻ cổ kính với cửa số hướng ra ban công, nền gạch của những năm 80. Tuy nhiên, sự hoang phế sau 2 năm không một ai bước chân vào làm cho không gian rất ma mị. Nhiều vật dụng, đồ đạc được chủ nhà bỏ lại ngổn ngang, bị phủ lớp bụi dày.

Chú gấu bông nằm giữa nhà trông thảm thương.

Chú gấu bông nằm giữa nhà trông thảm thương.

Nhiều ngôi nhà, khi bước vào bên trong sẽ cảm thấy lạnh sống lưng bởi những bộ quần áo rách nát vẫn còn được treo trên tường.

Nhiều ngôi nhà, khi bước vào bên trong sẽ cảm thấy “lạnh sống lưng” bởi những bộ quần áo rách nát vẫn còn được treo trên tường.

Thậm chí, các bức ảnh cưới của chủ nhà vẫn còn đặt nguyên trên bàn.

Thậm chí, các bức ảnh cưới của chủ nhà vẫn còn đặt nguyên trên bàn.

Những nén hương tàn trên bàn thờ càng tăng thêm sự âm u, đáng sợ cho cư xá này.

Những nén hương tàn trên bàn thờ càng tăng thêm sự âm u, đáng sợ cho cư xá này.

Không biết ngẫu nhiên hay cố tình, có căn hộ còn được dán vàng mã xung quanh.

Không biết ngẫu nhiên hay cố tình, có căn hộ còn được dán vàng mã xung quanh.

Khung cảnh này dễ khiến liên tưởng đến bối cảnh của một bộ phim kinh dị.

Khung cảnh này dễ khiến liên tưởng đến bối cảnh của một bộ phim kinh dị.

Nhiều người sẽ hoảng hồn khi thấy bàn tay của một bức tượng trong đống rác.

Nhiều người sẽ hoảng hồn khi thấy bàn tay của một bức tượng trong đống rác.

Nơi đây trở thành chỗ cư ngụ của mèo hoang. Hiện tại, 2 lô này vẫn có người trông coi. Theo bác Tạo (bảo vệ dân phố), cư xá được rào kín lại nhưng vẫn có các con nghiện lui tới hút chích.

Nơi đây trở thành chỗ cư ngụ của mèo hoang. Hiện tại, 2 lô này vẫn có người trông coi. Theo bác Tạo (bảo vệ dân phố), cư xá được rào kín lại nhưng vẫn có các con nghiện lui tới hút chích.

Trên rất nhiều bức tường, ban công bị cây mọc um tùm. Cư xá Thanh Đa là một trong những chung cư đầu tiên tại TP.HCM, xây dựng từ những năm 1960. Riêng lô 4, 6 được xây dựng từ năm 1972. Cư xá là nơi ở của các sĩ quan chính quyền cũ. Các căn hộ có diện tích khoảng 80m2.

Trên rất nhiều bức tường, ban công bị cây mọc um tùm. Cư xá Thanh Đa là một trong những chung cư đầu tiên tại TP.HCM, xây dựng từ những năm 1960. Riêng lô 4, 6 được xây dựng từ năm 1972. Cư xá là nơi ở của các sĩ quan chính quyền cũ. Các căn hộ có diện tích khoảng 80m2.

Một chung cư cũ khác cũng đã được di dời hết là chung cư 727 Trần Hưng Đạo (quận 5), nay đã được rào lại. Từ lâu, nơi này đã bị đồn thồi là chung cư ma, với những câu chuyện đầy u ám.

Một chung cư cũ khác cũng đã được di dời hết là chung cư 727 Trần Hưng Đạo (quận 5), nay đã được rào lại. Từ lâu, nơi này đã bị đồn thồi là chung cư ma, với những câu chuyện đầy u ám.

Chung cư 727 được xây dựng vào những năm 1960 theo kiến trúc khá đơn giản gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa với 530 phòng. Khi đưa vào sử dụng, nơi này được xem là một trong những tòa nhà cao và hiện đại nhất thành phố vào thời điểm đó. Năm 2002, chính quyền đã di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn.

Chung cư 727 được xây dựng vào những năm 1960 theo kiến trúc khá đơn giản gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa với 530 phòng. Khi đưa vào sử dụng, nơi này được xem là một trong những tòa nhà cao và hiện đại nhất thành phố vào thời điểm đó. Năm 2002, chính quyền đã di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn.

Một tòa nhà khác cũng bị bỏ hoang là chung cư 350 Hoàng Văn Thụ - được xây năm 1968 dành cho phi công của chế độ cũ. Sau 1975, Nhà nước giao chung cư cho trường Lý Tự Trọng (nơi nuôi dạy con em liệt sĩ) quản lý và phân cho cán bộ công nhân viên ở. Và sau hơn 50 năm sử dụng, chung cư này cũng cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 7/2011, UBND TP.HCM quyết định di dời 146 hộ dân, thu hồi đất chung cư này để xây lại.

Một tòa nhà khác cũng bị bỏ hoang là chung cư 350 Hoàng Văn Thụ – được xây năm 1968 dành cho phi công của chế độ cũ. Sau 1975, Nhà nước giao chung cư cho trường Lý Tự Trọng (nơi nuôi dạy con em liệt sĩ) quản lý và phân cho cán bộ công nhân viên ở. Và sau hơn 50 năm sử dụng, chung cư này cũng cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 7/2011, UBND TP.HCM quyết định di dời 146 hộ dân, thu hồi đất chung cư này để xây lại.

Theo Như Quỳnh

Soha/Trí Thức Trẻ

Leave a Reply