Cẩn thận với kẻ lừa đảo về hoàn trả $ 9,000 cho chi phí tang lễ COVID 19

Nếu một người thân của bạn chết vì COVID-19 , bạn có thể được hoàn trả tới $ 9,000 cho chi phí tang lễ. Bắt đầu từ tuần này, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang bắt đầu nhận đơn từ các gia đình đủ điều kiện.

Biện pháp của FEMA là một phần của luật cứu trợ COVID-19 vào tháng 12 , cũng bao gồm việc kiểm tra kích thích thứ hai lên đến $ 600. Luật bao gồm 2 tỷ đô la cho những người đã bị tổn hại bởi đại dịch và có thể đã phải trả nợ để trả cho đám tang và chôn cất một người thân yêu.

Ai có thể nộp đơn để được hoàn trả các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19?

Bạn có thể nộp đơn xin hoàn lại tiền tang lễ liên quan đến COVID-19 nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau, theo FEMA :

Cái chết chắc hẳn xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các vùng lãnh thổ Hoa Kỳ và Đặc khu Columbia.
Chi phí tang lễ được phát sinh sau ngày 20 tháng 1 năm 2020.
Giấy chứng tử phải ghi rõ cái chết được cho là do COVID-19.
Không có yêu cầu đối với người đã chết phải là công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài không có quốc tịch hoặc đủ điều kiện.
Không có yêu cầu về thu nhập.
Bạn có thể được hoàn lại bao nhiêu tiền?

Trang web của FEMA cho biết họ sẽ hoàn trả cho các gia đình tới $ 9,000 chi phí mai táng và tang lễ liên quan đến COVID. Vẫn chưa rõ những yếu tố nào sẽ xác định ai có thể nhận được toàn bộ số tiền hoặc một phần của số tiền hiện có.

Vào năm 2019, chi phí trung bình cho một đám tang có lễ viếng và chôn cất là 7.640 đô la, theo Hiệp hội Giám đốc Tang lễ Quốc gia . Nếu bao gồm quan tài (thường được yêu cầu bởi nghĩa trang), chi phí trung bình đã lên tới 9.135 đô la.

Tôi có thể được hoàn lại tiền cho nhiều hơn một thành viên trong gia đình không?

Theo FEMA, nếu bạn chịu trách nhiệm chi trả chi phí tang lễ cho hơn một thành viên trong gia đình có cái chết do COVID-19, bạn có thể nộp đơn để nhận hỗ trợ cho nhiều người đã qua đời, theo FEMA. Khoản bồi hoàn được giới hạn ở mức tối đa là 9.000 đô la cho mỗi đám tang và tối đa là 35.500 đô la cho mỗi đơn ghi danh cho mỗi tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc Quận Columbia.

Bạn sẽ cần loại thông tin nào để áp dụng?

Trước khi gọi điện để nộp đơn, FEMA khuyên bạn nên thu thập các tài liệu sau đây mà bạn sẽ cần:

Số an sinh xã hội cho người nộp đơn và người đã qua đời
Ngày sinh của người nộp đơn và người đã qua đời
Địa chỉ gửi thư hiện tại cho người nộp đơn
Số điện thoại hiện tại của người nộp đơn
Vị trí hoặc địa chỉ nơi người quá cố qua đời
Thông tin về chính sách bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ
Thông tin về các hỗ trợ tang lễ khác đã nhận được, chẳng hạn như quyên góp
Các khoản trợ cấp và trợ giúp của Đạo luật CARES từ các tổ chức tự nguyện
Bạn cũng sẽ cần:

Một giấy chứng tử chính thức quy cái chết trực tiếp hoặc gián tiếp cho COVID-19 và cho thấy cái chết xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các vùng lãnh thổ Hoa Kỳ và Đặc khu Columbia. (Bạn có thể nhận được bằng cách liên hệ với văn phòng hồ sơ quan trọng của tiểu bang hoặc địa phương. Đôi khi nhà tang lễ hoặc nhà cung cấp bên thứ ba cũng có thể yêu cầu điều này cho bạn.)
Các tài liệu về chi phí tang lễ (biên lai, hợp đồng nhà tang lễ, v.v.) bao gồm tên của người nộp đơn, tên của người quá cố, số tiền chi phí tang lễ và ngày tổ chức chi phí tang lễ.
Bằng chứng về số tiền nhận được từ các nguồn khác cụ thể để sử dụng cho chi phí tang lễ. FEMA không thể trùng lặp các quyền lợi nhận được từ bảo hiểm mai táng hoặc bảo hiểm tang lễ, hỗ trợ tài chính nhận được từ các cơ quan tự nguyện, cơ quan chính phủ hoặc các nguồn khác. (Số tiền thu được từ bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với các quyền lợi Hỗ trợ Tang lễ.)

Cách ghi danh quỹ bồi hoàn tang lễ COVID-19

Để xin khoản tiền bồi hoàn tang lễ lên đến $ 9,000 từ FEMA, trước tiên hãy thu thập các tài liệu được liệt kê ở trên. Sau đó, hãy gọi Đường dây Hỗ trợ Lễ tang COVID-19 theo số 844-684-6333. Lưu ý rằng FEMA đang nhận rất nhiều cuộc gọi, gây ra trục trăch kỹ thuật – nếu bạn nhận được tín hiệu bận, hãy thử gọi lại sau.

Khi bạn hoàn thành, sẽ mất khoảng 20 phút để ghi danh qua điện thoại. Bạn sẽ được cấp một số đơn và được yêu cầu cung cấp tài liệu cho FEMA bằng một trong hai cách:

Tải tệp lên tài khoản DisasterAssistance.gov của bạn
Gửi fax tài liệu tới 855-261-3452.
Gửi tài liệu đến PO Box 10001, Hyattsville, MD 20782
Tiền hoàn trả của tôi sẽ đến bằng cách nào?
Nếu đơn ghi danh của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được chi phiếu qua thư hoặc gửi tiền trực tiếp, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã chọn trong quá trình ghi danh. FEMA không cho biết sẽ mất bao lâu để nhận được những khoản tiền đó.

FEMA đã bao giờ làm điều gì đó như thế này trước đây chưa?

Đúng. Theo Đạo luật Stafford , FEMA có thể trợ giúp chi phí tang lễ nếu những người chết là do một thảm họa được tổng thống tuyên bố. Đây là trường hợp xảy ra sau cơn bão Katrina năm 2005 và cơn bão Sandy năm 2012. Sau khi ba cơn bão đổ bộ vào Florida, Texas và Puerto Rico vào năm 2017, FEMA đã trả khoảng 2,6 triệu đô la để đáp ứng với 976 đơn ghi danh được chấp thuận cho các chi phí tang lễ liên quan, theo một báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ .

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 ở quy mô lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà FEMA đã hỗ trợ trong quá khứ, một phát ngôn nhân nói với CBS vào tháng 12. Cơ quan này sau đó đã cung cấp hơn 56,2 tỷ đô la cho cuộc chiến chống lại đại dịch

Phát ngôn nhân của FEMA cho biết: “Chúng tôi hiểu sự bất ổn về tài chính và tình cảm mà COVID-19 đã gây ra cho đất nước chúng tôi, và chúng tôi cam kết hỗ trợ tang lễ cho người dân Mỹ càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đang nỗ lực hợp lý hóa việc phân phối chương trình này để giúp những người mất người thân dễ dàng hơn trong việc ghi danh và nhận hỗ trợ. Chúng tôi đang dành một chút thời gian để phát triển quy trình và công cụ phù hợp để làm cho chương trình này trở nên dễ dàng, hiệu quả và phù hợp với mọi người. . ”

Coi chừng lừa đảo
Thật không may, Ủy ban Thương mại Liên bang đã báo cáo những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu vào những người còn sống của những người đã chết vì COVID-19 bằng cách giả vờ đến từ FEMA và đề nghị thanh toán chi phí tang lễ. Bạn nên biết rằng FEMA sẽ không liên lạc với bạn trực tiếp trừ khi bạn đã đã liên lạc với cơ quan hoặc nộp đơn xin được giúp đỡ. Hơn nữa, chính phủ sẽ không yêu cầu bạn trả bất cứ khoản nào để được hoàn trả. Nó cũng sẽ không gọi điện, nhắn tin, gửi email hoặc liên hệ với bạn trên phương tiện truyền thông xã hội và yêu cầu thông tin cá nhân như số An sinh xã hội, ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn.

FTC cũng cảnh báo mọi người không nên cung cấp bất kỳ thông tin nào về bản thân hoặc người thân cho bất kỳ ai liên hệ với bạn, vì đó có thể là một trò lừa đảo. Nếu một người gọi đến tự nhận là từ FEMA và bạn nghi ngờ họ là một kẻ lừa đảo, bạn nên gác máy và báo cho Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 hoặc Đường dây nóng của Trung tâm Quốc gia về Gian lận theo số 866-720-5721 .

TH




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply