Các nghị sĩ Cộng hòa và là đồng minh của ông Trump lần đầu công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử

Một số nghị sĩ có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa thừa nhận ông Joe Biden sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, sau khi ông giành đủ số phiếu đại cử tri trong ngày 14/12.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, nghị sĩ Mitch McConnell, vẫn im lặng vào ngày 14/12. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa nói thời điểm lên tiếng đã đến, theo AP.

Một số thượng nghị sĩ nổi bật phía đảng Cộng hòa và là đồng minh của ông Trump – bao gồm Lindsey Graham (bang South Carolina), John Cornyn (bang Texas) và Chuck Grassley (bang Iowa) – lần đầu tiên thừa nhận ông Biden là tổng thống đắc cử, theo Financial Times.

Động thái trên xảy ra sau khi đại cử tri chính thức bỏ phiếu ở các trụ sở chính quyền của 50 bang và thủ đô Washington D.C. vào ngày 14/12.

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống và phó tổng thống chính thức được chọn ra không phải bằng phiếu phổ thông, mà bằng đại cử tri đoàn. Đây là cách thức bầu cử từ thời “lập quốc” của Mỹ, nhằm đảm bảo các bang ít dân vẫn có đủ số đại cử tri để đại diện cho mình.

Sau khi các đại cử tri bỏ phiếu, ông Biden có bài phát biểu bác bỏ việc phủ nhận kết quả của ông Trump.

“Ở Mỹ, các chính khách không lên nắm quyền, mà người dân trao quyền cho họ. Ngọn lửa dân chủ được thắp lên ở Mỹ từ rất lâu. Giờ đây chúng ta hiểu rằng không có gì, ngay cả một đại dịch hay một tổng thống lạm quyền, có thể dập tắt ngọn lửa đó”, ông Biden nói, theo Financial Times.

Nhiều tuần nay, hầu hết nghị sĩ Cộng hòa không muốn phản bác ông Trump khi đương kim tổng thống đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử vô căn cứ, hoặc quyết theo đuổi các vụ kiện không có bằng chứng.

Nhưng đến tối 14/12, nhiều nghị sĩ nói đã đến lúc chấp nhận ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 năm sau.

Thượng nghị sĩ John Thune từ bang South Dakota, nhân vật cao cấp thứ 2 trong hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng hòa, nói: “Khi đại cử tri đoàn hoàn tất bỏ phiếu hôm nay, đã đến lúc mọi người phải bước tiếp”.

Thượng nghị sĩ Roy Blunt của bang Missouri, chủ tịch ủy ban phụ trách lễ nhậm chức, nói đơn vị này sẽ đối đãi với ông Biden như với tổng thống đắc cử, theo AP.

Thượng nghị sĩ John Cornyn nói ông Biden “là tổng thống đắc cử” và “chúng ta sẽ sang trang mới, sẽ có cuộc chuyển giao hòa bình”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ bang Ohio, Rob Portman, nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần tôn trọng quá trình mà những người cha lập quốc xây dựng nên. Chúng ta phải tôn trọng ý nguyện của cử tri”.

Ông Graham, một trong những người trung thành nhất với ông Trump, cho biết: “Bây giờ cửa của tổng thống còn rất hẹp”.

Ông Graham vừa có cuộc nói chuyện “hòa nhã” dài 10 phút qua điện thoại với ông Biden gần đây, và ngỏ ý ủng hộ một số đề cử nội các của ông Biden.

Từ trước đến nay, các đại cử tri chỉ có vai trò thủ tục, và việc họ đi bỏ phiếu chỉ để chính thức ấn định kết quả bầu cử diễn ra đầu tháng 11. Quy trình này thường không nhận được nhiều sự chú ý.

Nhưng năm nay, đại cử tri đoàn lại được theo dõi chặt chẽ vì Tổng thống Trump liên tục đưa ra cáo buộc vô căn cứ về gian lận, đồng thời kêu gọi đại cử tri đi ngược lại ý nguyện của người dân.

Theo kết quả bầu cử năm 2020, ông Biden nhận được 306 phiếu đại cử tri, vượt xa ngưỡng 270 cần thiết để giành quyền kiểm soát Nhà Trắng. Ông Trump đạt được 232 phiếu.

Nỗ lực kiện kết quả bầu cử của ông Trump liên tục gặp thất bại, khi các vụ kiện đều bị tòa bác bỏ vì thiếu bằng chứng. Đòn giáng gần đây nhất, vào ngày 11/12, là khi Tòa án Tối cao bác bỏ vụ kiện của bang Texas. Bang này đưa ra đòi hỏi chưa từng cókhi muốn hủy bỏ phiếu bầu của bốn bang mà ông Biden thắng.




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply