Thực ra từ Tháng Tư đến nay, Walmart tự giới hạn số khách hàng vào bên trong để không vượt quá năm người trên khoảng 1,000 square feet, tức khoảng 20% sức chứa của siêu thị. Con số này có thể thay đổi tùy quy định của mỗi địa phương, Walmart cho hay.
Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, hệ thống siêu thị bán lẻ lớn nhất ở Mỹ ngưng đếm số khách hàng ra vào siêu thị.
“Theo dữ liệu nhiều tháng qua, chúng tôi biết phần lớn thời gian siêu thị của chúng tôi đều không vượt quá 20% sức chứa như chúng tôi tự quy định,” phát ngôn viên Walmart gửi email cho CNBC thông báo. “Để phòng ngừa, chúng tôi bắt đầu đếm lại số người ra vào siêu thị.”
Walmart ra thông báo này giữa lúc nước Mỹ tiếp tục lập những kỷ lục đáng lo ngại về COVID-19. Hiện tại, hơn 68,500 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị trong bệnh viện trên cả nước, nhiều nhất từ đầu đại dịch đến nay, theo dữ liệu của COVID Tracking Project, tổ chức tự nguyện theo dõi COVID-19.
Và số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng. Trong bảy ngày qua, trung bình mỗi ngày Mỹ xác nhận thêm hơn 139,000 bệnh nhân mới, tăng trên 35% so với cách đây một tuần, theo phân tích của CNBC dựa trên dữ liệu của Johns Hopkins University. Số ca mới trung bình mỗi ngày trong vòng bảy ngày lên đến mức kỷ lục ít nhất trong 10 ngày qua, theo Johns Hopkins.
Cửa hàng tạp hóa lớn bắt đầu giới hạn lại một số mặt hàng cho khách, như giấy vệ sinh và nước sát trùng tay. Hồi mùa Xuân, khi đại dịch COVID-19 mới xuất hiện ở Mỹ, vì hoảng sợ, người tiêu dùng đổ ra siêu thị vét sạch nhiều thứ như đồ hộp, rau củ đông lạnh, và nhất là giấy vệ sinh.
Trước đây trong Tháng Mười Một, Kroger và Publix Super Markets (ở Florida) bắt đầu bán giới hạn lại giấy vệ sinh và khăn giấy.
Giant Food, hệ thống siêu thị kinh doanh ở Pennsylvania, Maryland, Virginia và West Virginia, hiện đang tiếp tục bán giới hạn giấy vệ sinh và khăn giấy.
Hệ thống siêu thị Wegmans cũng bán giới hạn khăn giấy, đồ chùi rửa nhà và khăn ướt tiệt trùng. (Th.Long) [qd]