Bốn người gốc Việt ở North Dakota bị tuyên án vì tội mại dâm

Hai người Việt từ California sang North Dakota hoạt động mại dâm vừa bị kết án vào tù liên bang đồng thời phải đăng ký là tội phạm tình dục hôm Thứ Ba, theo báo Bakken Break Out Daily News.

Cũng vẫn theo báo này, Trina Nguyễn sẽ phải bị tù bốn năm hai tháng và Lộc Trần hai năm. Cả hai cùng thành lập một cơ sở mại dâm trong khu khoan dầu tại North Dakota.


Trina Nguyễn bị kết án bốn năm tù vì tội mại dâm. (Hình: Jeff Beach, thuộc Forum News Service cung cấp)

Trina và Lộc quản lý một động massage trá hình tại thành phố Minot (North Dakota) cho đến khi bị đóng cửa về tội buôn người.

Chánh án Daniel Hovland nói rằng mặc dù cả hai cùng tìm cớ để chối tội nhưng ông không tin rằng họ vô tội.

Bà Trina và ông Lộc đã nhận tội hồi Tháng Tư về mọi cáo trạng như cưỡng bức, dụ dỗ và âm mưu để tổ chức ổ mại dâm.

Sau khi mãn án, cả hai cùng bị quản chế thêm năm năm và phải nộp phạt $9,777.

Hôm Thứ Tư, cũng liên quan đến ổ nhện này, trong một phiên tòa liên bang khác, hai nữ tiếp viên Thủy Như Hoàng và Uyên Perkowitz lại được tuyên án nhẹ hơn, theo báo Grand Forks Herald.


Lộc Trần bị kết án hai năm vì tội mại dâm. (Hình: Jeff Beach, thuộc Forum News Service cung cấp)

Bà Thủy Như Hoàng hành nghề trong động massage này để kiếm tiền cho người cha được hóa trị (Chemotherapy) và bà Uyên Perkowitz, một người có gia đình và ba con thì phải “dấn thân” để giải quyết tình hình bế tắc tài chính, theo hồ sơ tòa án, tờ Grand Forks Herald viết.

Cả hai cùng hưởng án treo về tội toa rập tổ chức động massage vì họ đã hợp tác trong việc điều tra.

Bà Thủy Như Hoàng đã khóc trước tòa và xin được tha thứ.

Báo Grand Forks Herald tường thuật rằng bà nói (qua thông dịch viên): “Tôi biết là mình đã sai. Tôi phải làm như vậy bởi vì tôi không muốn cha tôi chết.”

Chánh Án Daniel Hovland tuyên án bà Thủy chịu tám tháng quản chế tại gia và ba năm tù bổng.

Bà Uyên Perkowitz được coi là người nhẹ tội nhất trong vụ án bốn người này và là một “nạn nhân đại loại,” ông Daniel Hovland nói. Bà sẽ chỉ bị phạt ba năm quản chế tại gia. (ÐG)

Leave a Reply