‘Biệt thự rỗng’ ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh

Đường sá sạch đẹp, nhà cửa khang trang nhưng cuộc sống tại xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lại đìu hiu do hầu hết thanh niên đi lao động nước ngoài.

'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 1
Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vốn là những làng chài nghèo ven biển nhưng gần đây, các xã này được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ xuất ngoại.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 2
Vốn sống bằng nghề bám biển và làm ruộng nhưng từ những năm 1990, thanh niên các xã này bắt đầu đi lao động ở Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia… Thấy những người đi nước ngoài ăn nên làm ra, nhiều người đã đi theo. Cứ thế, Cương Gián được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ có đông đảo người đi lao động nước ngoài.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 3
Ông Trần Đức Lâm (Bí thư Đảng ủy xã Cương Gián) cho biết toàn xã có khoảng 15.000 dân nhưng chỉ khoảng 12.000 người sống ở địa phương. Cả xã có khoảng 2.700 người sinh sống, lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Trong số đó, không ít người đã định cư nơi đất khách quê người.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 4
“Ngoài những lao động đi xuất khẩu theo đường du học, đơn lao động rõ ràng thì cũng có nhiều người qua nước ngoài lao động bằng con đường người thân dẫn mối nên địa phương không thể thống kê hết”, ông Lâm nói.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 5
Đường sá khang trang, sạch sẽ bên cạnh là những dãy nhà biệt thự cao tầng được xây dựng bằng tiền người đi xuất khẩu lao động gửi về. Thế nhưng ở Cương Gián ngày nay chỉ còn người già và trẻ nhỏ.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 6
Là làng chài ven biển nhưng nơi đây chỉ còn lác đác vài người cao tuổi đánh bắt gần bờ. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào tiền người thân đi nước ngoài gửi về.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 7
Trở về nhà sau chuyến đi biển buổi sáng, ông Nguyễn Văn Ninh (53 tuổi) cho biết: “Gia đình tôi có 3 người con đều đi xuất khẩu lao động Đài Loan, Hàn Quốc. Ở nhà không có việc gì làm nên tôi cũng cố gắng vay mượn làng xóm cho các em sang đó làm việc dù biết vất vả nhưng dù sao kinh tế cũng khá hơn ở quê nhà”.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 8
“Ở đây nhà nào cũng có người đi nước ngoài, nhà ít 2-3 người, có những gia đình chỉ còn bố mẹ già, con nhỏ, còn lại đều đi xuất khẩu lao động. Cũng nhờ xuất ngoại mà có tiền thoát nghèo, xây nhà cao của rộng”, ông Ninh cho biết thêm.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 9
Bà Hoàng Thị Liên (56 tuổi) có 5 người con thì 4 người đi lao động ở Hàn Quốc. Căn nhà 3 tầng khang trang nhưng 3 năm nay, con ông bà đi làm việc ở nước ngoài không về.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 10
Nhiều căn nhà cao tầng được xây dựng lên nhưng luôn đóng cửa, không có người sinh sống.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 11
Bình quân mỗi lao động gửi về cho gia đình khoảng 700 USD/tháng, mỗi năm số người làm việc ở nước ngoài gửi về địa phương này hàng trăm tỷ đồng. Nhờ đó, những ngôi nhà to đẹp mọc lên ngày càng nhiều nơi làng chài nghèo ven biển.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 12
Bà Nguyễn Thị Thừa cho biết vợ chồng bà đang trông hai đứa cháu nội của người con trai cả đang đi Hàn Quốc. “Mỗi tháng vợ chồng nó gửi về cho tôi khoảng 2.000 USD để lo ăn học cho mấy đứa nhỏ. Về vật chất thì không thiếu thốn nhưng buồn vì các con đều đi xa cả”, bà Thừa chia sẻ.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 13
Khoảng 70% dân số ở trong độ tuổi lao động của xã Cương Gián làm việc tại nước ngoài, đi du học hoặc kiếm sống ở miền Nam. Dân cư sinh sống tại địa phương phần lớn là người già ngoài tuổi lao động và trẻ em.
'Biet thu rong' o lang xuat khau lao dong giau nhat Ha Tinh hinh anh 14
Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Google Maps.



Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply